Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm thi tăng cao: “Thả cửa” vào đại học?

Thứ tư, 10:59 24/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Điểm thi ĐH năm 2013 cao hơn so với năm ngoái. Phổ điểm chủ yếu từ 4-6 điểm mỗi môn là tin mừng cho các trường ĐH công lập “tốp dưới”, trường ngoài công lập có nguồn tuyển dồi dào để lấp đầy chỉ tiêu.

Điểm thi tăng cao: “Thả cửa” vào đại học? 1

Điểm thi ĐH tăng đồng nghĩa với việc nguồn tuyển cho các trường ĐH là rất lớn. Ảnh: Q.Huy.

 
Điểm thi ĐH năm 2013 cao hơn so với năm ngoái. Phổ điểm chủ yếu từ 4-6 điểm mỗi môn là tin mừng cho các trường ĐH công lập “tốp dưới”, trường ngoài công lập có nguồn tuyển dồi dào để lấp đầy chỉ tiêu.
 
Nguồn tuyển dồi dào

Thống kê điểm số của hơn 30 trường ĐH đã công bố điểm thi cho tới thời điểm chiều 23/7 cho thấy, hầu hết các trường mặt bằng điểm đều tăng hơn so với năm 2012, trong đó một số trường dự kiến sẽ tăng điểm chuẩn.

Điểm thi tăng, lãnh đạo một số trường ĐH cho biết điểm chuẩn sẽ được tăng (từ 1-4 điểm tùy từng ngành học), đảm bảo uy tín, chất lượng đầu vào cho trường. Các trường tăng chỉ tiêu năm nay cũng khá yên tâm sẽ tuyển đủ chỉ tiêu, ĐH Công nghiệp Hà Nội là một ví dụ. Ông Hà Xuân Quang - Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Năm nay, số lượng thí sinh rất đông, trường lại tổ chức thi cả hai đợt nên mới đang trong giai đoạn hoàn thiện chấm thi và sắp công bố điểm. Theo nhận định ban đầu, điểm số của các thí sinh năm nay khả quan hơn năm ngoái. Dự kiến, điểm chuẩn của trường tương đương năm trước do đã tăng chỉ tiêu”.

Trong khi đó, với các trường ĐH công lập “tốp dưới”, ĐH ngoài công lập vốn “đói” thí sinh do không tuyển đủ chỉ tiêu trong vài năm trở lại đây thì năm nay tràn trề hy vọng sẽ tuyển đủ chỉ tiêu. Tiêu biểu như Trường ĐH Dân lập Hải Phòng, lãnh đạo nhà trường cho biết, với điểm thi tăng như năm nay, cơ hội để trường tuyển đủ 1.800 chỉ tiêu ở đợt xét tuyển bổ sung là rất lớn, vì trường chỉ lấy ngang điểm sàn.

Không riêng gì trường ĐH Dân lập Hải Phòng, một số trường ĐH ngoài công lập cũng cho biết, nguồn tuyển năm nay tương đối dồi dào, cơ hội cho thí sinh trúng tuyển và các trường tuyển đủ chỉ tiêu là rất cao.
 
Chủ trương “cứu” trường

Điểm thi ĐH năm nay cao hơn năm trước, điều này phù hợp với quan điểm của Bộ GD&ĐT. Đó là cách ra đề nằm trong chương trình THPT, có sự phân loại và đảm bảo cho thí sinh trung bình cũng có thể làm được bài. Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ là 605.000, Bộ GD&ĐT cũng sẽ xây dựng điểm sàn phù hợp, đảm bảo nguồn tuyển cho các trường công lập và ngoài công lập.

Nói về chủ trương của Bộ sau khi kết thúc các đợt thi, ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, Bộ yêu cầu đề thi phải ra theo hướng mở, đảm bảo thí sinh có học lực trung bình cũng hoàn thành hơn 50%. Do đó, sau 3 đợt thi, nhìn chung chất lượng bài làm của thí sinh “ổn” hơn các năm trước, dễ đạt điểm sàn, tăng cơ hội đỗ ĐH cho thí sinh. Nhưng với đề thi không khó, chắc chắn phổ điểm sẽ cao hơn, đặc biệt với những trường “tốp trên” sẽ có điểm chuẩn cao, lựa chọn đầu vào chất lượng.

Cùng với đề thi “dễ thở”, Bộ cũng tính mức điểm sàn hợp lý tạo cơ hội cho thí sinh tham gia các đợt xét tuyển. GS Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết: “Điểm sàn nhiều năm trước tương đối ổn định, vì vậy năm nay chắc cũng không thay đổi gì nhiều. Những thí sinh làm được 50% đề thi trở lên chắc sẽ có nhiều cơ hội trên điểm sàn. Xác định điểm sàn dựa trên tổng chỉ tiêu, kết quả học tập của thí sinh, các đối tượng và ưu tiên trên vùng miền, dự báo khả năng dịch chuyển của thí sinh từng vùng miền. Thí sinh đủ điểm sàn sẽ được cấp 3 giấy chứng nhận điểm thi để tham gia xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu”.

Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, với việc ra đề thi tương đối dễ, cộng với mức điểm sàn về cơ bản không có sự thay đổi so với năm ngoái, kỳ thi năm nay dự báo sẽ có số thí sinh trúng tuyển tăng mạnh. Trước “sức ép” từ các trường trong vài năm trở lại đây do không tuyển đủ chỉ tiêu, phải chăng năm nay Bộ đang “cứu” một số trường bằng đề thi dễ và điểm sàn ít điều chỉnh?

Quang Anh
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 18 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top