Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm mới trong chương trình ngày hội Gia đình Việt Nam 2013

Thứ ba, 16:09 18/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 17/6 tại Bộ văn Hoá Thể thao và Du lịch, Ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn Hoá Thể Thao và Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo - đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo và Ban tổ chức chương trình ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2013 nhằm hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Năm gia đình Việt Nam 2013.

Phát biểu tại cuộc họp Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh tới ý nghĩa của sự kiện này được Đảng và Chính phủ hết sức quan tâm và coi đây là chuỗi sự kiện được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
 
Điểm mới trong chương trình ngày hội Gia đình Việt Nam 2013 1
Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch -  Trưởng ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp
Tiếp sau phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng, Bà Trần Ánh Tuyết, Vụ trưởng Vụ Gia đình- Trưởng ban Tổ chức đã trình bày kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Gia đình Việt Nam 28/06/2013 và Năm Gia đình Việt Nam 2013 với chủ đề “Kết nối yêu thương” đã được triển khai sâu rộng trên toàn quốc và trên nhiều đối tượng, cùng với các sự kiện diễn ra tại Hà Nội, cũng sẽ có rất nhiều các hoạt động, sự kiện về ngày Hội Gia đình Việt Nam năm 2013 sẽ được tổ chức và diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn quốc.

Điểm mới trong chương trình ngày hội Gia đình Việt Nam 2013 2
Bà Trần Tuyết Anh, Vụ trưởng Vụ Gia đình – Trưởng ban tổ chức ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2013

Ông Dương Văn Quynh – Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức đã trình bày công tác chuẩn bị và nội dung chương trình hoạt động của “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2013” đã được các đơn vị phối hợp chặt chẽ, công tác chuẩn bị hầu như đã hoàn thành.

Điểm mới trong chương trình ngày hội Gia đình Việt Nam 2013 3
Ông Dương Văn Quynh, Giám đốc Trung tâm Triễn lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức

Đến dự cuộc họp còn có các đơn vị khác tham gia: Cục văn hoá cơ sở, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Ban Gia đình Xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), Hội Khuyến học thành phố Hà Nội, Ban Dân tộc, Sở VHTT và DL Hà Nội, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, Báo Gia đình và Xã hội, Báo Gia đình Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng...
 
Kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã đánh gia cao tinh thần chuẩn bị của các đơn vị liên quan đến ngày hội, biểu dương các đồng chí lãnh đạo của các đơn vị đã quan tâm và chỉ đạo sát xao công việc và mong rằng chương trình thực sự có chất lượng để tạo dấu ấn vì nhân dân cả nước đang chú ý về sự kiện này. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cũng đã nhấn mạnh đến ngày tổng kết chuỗi sự kiện ngày gia đình Việt Nam năm nay đã có điểm mới là hoạt động giao lưu nghệ thuật, trao giải cuộc thi vẽ tranh và chương trình bình chọn sản, phẩm dịch vụ tốt do cha mẹ bình chọn của Báo Gia đình và Xã hội và công ty NewMedia thực hiện, đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa và thiết thực.

Điểm mới trong chương trình ngày hội Gia đình Việt Nam 2013 4
Đại diện các đơn vị trong Ban tổ chức chương trình Ngày hội Gia đình Việt Nam 2013
 

Ngày 19/2/2013, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ và hạnh phúc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.


Quỳnh Hoa
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 33 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top