Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội: Giảm 15% giá dịch vụ ăn uống trong 3 ngày tại phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã

Hà Nội: Giảm 15% giá dịch vụ ăn uống trong 3 ngày tại phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Trong 3 ngày đầu tham gia du lịch tại phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã (Ba Đình, Hà Nội), người dân và du khách sẽ được giảm 15% giá dịch vụ ăn uống. Công tác thi công, trang hoàng đang gấp rút hoàn thiện để kịp khai trương vào tối 23/12.

Từ 4/1, người dân thành phố Hải Dương tham gia dịch vụ ăn uống cần điều kiện gì?

Từ 4/1, người dân thành phố Hải Dương tham gia dịch vụ ăn uống cần điều kiện gì?

Xã hội

GiadinhNet - Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống có trách nhiệm tổ chức xét nghiệm nhanh hoặc kiểm tra kết quả xét nghiệm PCR của khách hàng; kết quả âm tính mới được tham dự.

Hàng loạt cửa hàng ăn uống vùng cam của Hà Nội chỉ "bán mang về"

Hàng loạt cửa hàng ăn uống vùng cam của Hà Nội chỉ "bán mang về"

Media

GiadinhNet - Chủ nhiều cửa hàng ăn uống vùng cam của Hà Nội đang phải đắn đo lựa chọn giữa đóng cửa và lay lắt bán hàng khi chính quyền địa phương chỉ cho phép "bán mang về".

Tại sao nhiều quán nhậu vẫn chưa sẵn sàng mở cửa trước thông tin chuẩn bị được hoạt động?

Tại sao nhiều quán nhậu vẫn chưa sẵn sàng mở cửa trước thông tin chuẩn bị được hoạt động?

Xã hội

GiadinhNet - Trước thông tin đề xuất cho phép tất cả hàng quán ăn uống trên địa bàn TP HCM được bán bia, rượu, nhiều nhà hàng vẫn tỏ ra e ngại về việc mở cửa trở lại.

TP HCM: Nhiều nhà hàng, quán ăn mong muốn được phép bán bia, rượu

TP HCM: Nhiều nhà hàng, quán ăn mong muốn được phép bán bia, rượu

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Dù rất phấn khởi khi TP HCM cho phép bán tại chỗ, tuy nhiên, nhiều chủ nhà hàng, quán ăn mong muốn được phép bán bia, rượu ở mức độ vừa phải.

Vì sao nhiều quán cà phê, quán ăn tại TP HCM chưa thể quay lại hoạt động dù đã cho phép bán tại chỗ?

Vì sao nhiều quán cà phê, quán ăn tại TP HCM chưa thể quay lại hoạt động dù đã cho phép bán tại chỗ?

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Nhiều quán vẫn đang tất bật chuẩn bị chỉnh chu để có thể quay lại hoạt động, bên cạnh đó, nhiều chủ kinh doanh chia sẻ vẫn chưa thể tìm được lao động để mở cửa kinh doanh.

Nhậu bờ kè, phố vui đặc trưng Sài Thành 'chết lặng'

Nhậu bờ kè, phố vui đặc trưng Sài Thành 'chết lặng'

Giá cả thị trường

Nhậu bình dân bờ kè nổi tiếng tại TP.HCM có thể sẽ biến mất. Tác động của dịch Covid-19 khiến cả trăm quán nhậu chạy dọc đường Trường Sa, Hoàng Sa phải đóng cửa, sang nhượng mặt bằng hoặc chuyển đổi công năng sử dụng.

Quảng Ninh thí điểm đưa dịch vụ ăn uống phục vụ khách  tham quan Vịnh

Quảng Ninh thí điểm đưa dịch vụ ăn uống phục vụ khách tham quan Vịnh

Du lịch

GiadinhNet - UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa phê duyệt phương án triển khai thí điểm dịch vụ ăn uống trên tàu du lịch đang neo đậu tại bến thuỷ nội địa, thuộc cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Hà Nội: Các chủ cửa hàng ăn uống than trời vì khó kinh doanh khi được mở bán mang về

Hà Nội: Các chủ cửa hàng ăn uống than trời vì khó kinh doanh khi được mở bán mang về

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Đường phố vắng vẻ, khách hàng thưa thớt, nhiều chủ cửa hàng ăn uống than khó, không thiết tha với việc kinh doanh trở lại.

Hải Phòng nới lỏng một số hoạt động dịch vụ sau 21 ngày không ca mắc mới trong cộng đồng

Hải Phòng nới lỏng một số hoạt động dịch vụ sau 21 ngày không ca mắc mới trong cộng đồng

Xã hội

GiadinhNet -Từ 0h00 ngày 15/9/2021, thành phố Hải Phòng sẽ cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại, trong đó thể dục thể thao, spa, nhà hàng... mở cửa phục vụ không quá 10 người cùng một thời điểm.

Ngày đầu một số dịch vụ được mở cửa trở lại: Nơi đông khách, nơi e dè nghe ngóng

Ngày đầu một số dịch vụ được mở cửa trở lại: Nơi đông khách, nơi e dè nghe ngóng

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Trong ngày đầu tiên được mở cửa trở lại, trong khi có chỗ vẫn còn e dè trước quy định được tái hoạt động bán hàng mang đi thì một số nơi lại đông đúc trở lại sau thời gian dài tạm nghỉ do dịch.

TP Hố Chí Minh cho phép hoạt động một số dịch vụ, mở cửa quán ăn chỉ bán mang về

TP Hố Chí Minh cho phép hoạt động một số dịch vụ, mở cửa quán ăn chỉ bán mang về

Xã hội

GiadinhNet - UBND TP HCM đã có văn bản về việc cho cho phép dịch vụ ăn uống, cơ sở bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được phép hoạt động từ 6h đến 18h hằng ngày theo hình thức bán hàng mang đi.

Có đến 6 chùm ca bệnh phức tạp ngoài cộng đồng, 44 người ở Hà Nội vẫn quyết không đeo khẩu trang

Có đến 6 chùm ca bệnh phức tạp ngoài cộng đồng, 44 người ở Hà Nội vẫn quyết không đeo khẩu trang

Xã hội

GiadinhNet – Theo Công an TP Hà Nội, trong ngày hôm nay, Hà Nội có 44 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và 1.128 trường hợp ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

Hôm nay, số người vi phạm quy định phòng chống dịch ở Hà Nội cao kỷ lục trong 3 đợt giãn cách xã hội

Hôm nay, số người vi phạm quy định phòng chống dịch ở Hà Nội cao kỷ lục trong 3 đợt giãn cách xã hội

Xã hội

GiadinhNet – Theo Công an TP Hà Nội, từ 15h ngày 30/8 đến 15h ngày hôm nay, 31/8, các lực lượng chức năng của Thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 1.371 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19, với số tiền phạt hơn 2 tỷ đồng.

Hà Nội kiểm tra đột xuất các cơ sở ăn uống trong đêm việc chấp hành quy định phòng dịch COVID-19

Hà Nội kiểm tra đột xuất các cơ sở ăn uống trong đêm việc chấp hành quy định phòng dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Đêm 5/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại nhiều quận trên địa bàn.

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng

Hà Nội: Nhiều người vẫn chủ quan phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng

Xã hội

GiadinhNet - Dù chợ cóc, hàng quán vỉa hè, quán trà đá... vẫn chưa được phép hoạt động trở lại nhưng nhiều người tại Hà Nội không chấp hành theo đúng quy định.

Top