Hà Nội
23°C / 22-25°C
NÓNG: Xuất hiện ổ dịch thứ 6 tại Hải Dương

NÓNG: Xuất hiện ổ dịch thứ 6 tại Hải Dương

Y tế

GiadinhNet - Ngày 19/02 ổ dịch xã Kim Liên ghi nhận 1 ca mắc, qua điều tra ban đầu cho thấy bệnh nhân không có liên quan dịch tễ đến các bệnh nhân đã phát hiện. Đến đêm qua xác định thêm 5 ca mắc liên quan.

Chuyện chưa kể về đội quân xuyên đêm giao thừa truy tìm những mảnh ghép dịch tễ

Chuyện chưa kể về đội quân xuyên đêm giao thừa truy tìm những mảnh ghép dịch tễ

Y tế

GiadinhNet - Để tìm nốt những mảnh ghép dịch tễ góp phần dựng nên "thành lũy chống COVID-19" bảo vệ sức khỏe, sự bình yên cho người dân, những nhà truy vết hoạt động bất kể đêm giao thừa hay ngày đầu năm.

Người từ tỉnh, vùng nào về Hải Phòng phải cách ly tập trung?

Người từ tỉnh, vùng nào về Hải Phòng phải cách ly tập trung?

Xã hội

GiadinhNet - Ban chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Hải Phòng vừa có hướng dẫn tạm thời về biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó cụ thể những người thuộc quận, huyện, vùng của tỉnh, thành nào khi về Hải Phòng phải cách ly y tế.

Quảng Ninh: BN1849 phải chuyển viện vì có tiền sử bệnh hen, tiếp xúc nhiều người

Quảng Ninh: BN1849 phải chuyển viện vì có tiền sử bệnh hen, tiếp xúc nhiều người

Y tế

GiadinhNet – BN1849 có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người và có tiền sử bệnh hen và béo phì.

Hành trình di chuyển của 04 ca mắc mới COVID-19 tại Đông Triều (Quảng Ninh)

Hành trình di chuyển của 04 ca mắc mới COVID-19 tại Đông Triều (Quảng Ninh)

Y tế

GiadinhNet - Đến 18h30 ngày 30/1, Đông Triều (Quảng Ninh) ghi nhận có 4 ca mắc mới. Cả 04 ca này đều làm việc tại công ty PUYON (Chí Linh, Hải Dương).

Người dân Thủ đô vẫn “hồn nhiên” quên đeo khẩu trang khi đến công viên và các địa điểm vui chơi công cộng

Người dân Thủ đô vẫn “hồn nhiên” quên đeo khẩu trang khi đến công viên và các địa điểm vui chơi công cộng

Xã hội

GiadinhNet- Tình dịch bệnh vẫn còn căng thẳng nhưng nhiều người dân Thủ đô đã thờ ơ, chủ quan không chấp hành việc đeo khẩu trang cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn y tế. Trong khi đó, mới đây nhất (ngày 26/8), Hà Nội đã công bố hai ca mắc COVID-19 mới liên quan đến địa bàn.

Mục tiêu năm 2014: Không để dịch lớn xảy ra

Mục tiêu năm 2014: Không để dịch lớn xảy ra

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa đưa ra kế hoạch hoạt động trọng tâm trong năm 2014.

Bộ Y tế đặt mục tiêu không để dịch lớn xảy ra trong năm 2014

Bộ Y tế đặt mục tiêu không để dịch lớn xảy ra trong năm 2014

Y tế

GiadinhNet - Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế vừa đưa ra kế hoạch hoạt động trọng tâm trong năm 2014. Ngành y tế đặt ra mục tiêu sẽ khống chế không để những dịch lớn xảy ra đồng thời tiếp tục giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ chết của các dịch bệnh khác.

Nguy cơ mắc bệnh cao vì tiêm vaccine không đúng chỉ định

Nguy cơ mắc bệnh cao vì tiêm vaccine không đúng chỉ định

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Nhiều bậc phụ huynh đang rất lo lắng khi thấy những trường hợp gặp phản ứng sau tiêm vaccine. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, việc không tiêm vaccine hoặc tiêm không đủ liều đều có nguy cơ mắc bệnh.

Quá lo lắng khi tiêm chủng cũng có thể gây phản ứng

Quá lo lắng khi tiêm chủng cũng có thể gây phản ứng

Y tế

GiadinhNet - Các chuyên gia y tế cho biết, có những đối tượng (nhất là các em nhỏ) chỉ vì tâm lý sợ kim tiêm cũng có thể gây ra những phản ứng khi tiêm chủng. Còn hầu hết các phản ứng nặng sau tiêm chủng đều là ngẫu nhiên.

Quy định tổ chức 7 ngày lễ lớn

Quy định tổ chức 7 ngày lễ lớn

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 29/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

Nháo nhào vì đau mắt đỏ tấn công trường học

Nháo nhào vì đau mắt đỏ tấn công trường học

Xã hội

GiadinhNet - Dịch đau mắt đỏ đang tấn công trường học trên diện rộng. Các trường học trên địa bàn Hà Nội đã tiến hành nhiều biện pháp phòng chống dịch, thậm chí cho học sinh bị bệnh nghỉ học để tránh lây lan.

Hà Nội điều chỉnh viện phí từ 1/8

Hà Nội điều chỉnh viện phí từ 1/8

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 6/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết “Điều chỉnh giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở y tế công lập thuộc TP Hà Nội”.

Ho ra máu do... ăn tôm, cua, ốc nướng

Ho ra máu do... ăn tôm, cua, ốc nướng

Sống khỏe

Trong số rất nhiều loại bệnh do ký sinh trùng gây ra, các loại bệnh do sán chiếm một tỷ lệ không nhỏ cả về mức độ gây bệnh, số lượng các cơ quan bị tổn thương cũng như mức độ…, khó về mặt chẩn đoán. Bệnh sán lá phổi có lẽ là một loại hình như vậy.

Tránh bọ xít hút máu người bằng cách nào?

Tránh bọ xít hút máu người bằng cách nào?

Sống khỏe

GiadinhNet - Bọ xít hút máu người thường làm tổ ở khe tường, sàn gỗ, gác xép nơi giường ngủ phòng trọ và các đống củi gỗ để lâu ngày ở trong hoặc quanh nhà.

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn quốc gia YTDP tuyến tỉnh và đơn vị y tế hạng I

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn quốc gia YTDP tuyến tỉnh và đơn vị y tế hạng I

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ngày 6/4, tại TP Hạ Long, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ công bố đơn vị đạt chuẩn quốc gia y tế dự phòng tuyến tỉnh và đơn vị y tế hạng I.

Top