Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, hàng ăn, quán giải khát vẫn không phòng dịch

Thứ tư, 16:09 28/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, Thủ tướng chính phủ đã có Công điện số 541/CĐ-TTg về thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên tại Hà Nội, nhiều hàng ăn, quán giải khát vẫn khá chủ quan và chưa có biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Để duy trì thành quả phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là chuẩn bị kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình".

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát hàng ăn, quán giải khát quán vẫn không phòng dịch - Ảnh 2.

Khi tham gia giao thông phần lớn người dân đã hình thành thói quen đeo khẩu trang, tuy nhiên tại nhiều cửa hàng, quán ăn, tình trạng vô tư nói cười không đảm bảo an toàn như chưa hề có dịch COVID-19 vẫn diễn ra.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát hàng ăn, quán giải khát quán vẫn không phòng dịch - Ảnh 3.

Sau cảnh báo của Bộ Y tế về nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ 4, các hàng quán ăn uống vẫn chưa có biện pháp phòng chống dịch.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát hàng ăn, quán giải khát quán vẫn không phòng dịch - Ảnh 4.

Việt Nam đã kiểm soát dịch bệnh khá tốt trong khoảng 1 tháng vừa qua, do đó người dân sinh ra tâm lý lơ là, chủ quan, thường xuyên tập trung ăn uống, vui chơi mà không sử dụng các biện pháp phòng tránh.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát hàng ăn, quán giải khát quán vẫn không phòng dịch - Ảnh 5.

Tại nhiều quán ăn lớn, các tấm kính chắn từ đợt dịch trước đã bị gỡ bỏ, không có nước sát khuẩn tay, người dân ngồi sát nhau và đông đúc khiến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao trong tình trạng diễn biến khó lường của dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát hàng ăn, quán giải khát quán vẫn không phòng dịch - Ảnh 6.

Người làm đồ ăn, người phục vụ cũng không hề đeo khẩu trang trong quá trình chế biến, bưng bê đồ và giao tiếp với khách hàng.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát hàng ăn, quán giải khát quán vẫn không phòng dịch - Ảnh 7.

Các bạn trẻ tập trung ăn uống đông đúc tại các vỉa hè nhỏ hẹp trước nguy dịch có thể bùng phát trở lại.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát hàng ăn, quán giải khát quán vẫn không phòng dịch - Ảnh 8.

Nhiều quán trà đá vỉa hè các bạn trẻ túm 5 tụm 3 tám chuyện, lúc cả chục người ngồi sát nhau, không đeo khẩu trang.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát hàng ăn, quán giải khát quán vẫn không phòng dịch - Ảnh 9.

Anh H., chủ một quán cà phê tại Hà Nội chia sẻ: "Lượng khách ra vào vẫn khá đều đặn. Khi nào bùng dịch thì mình cũng sẽ thực hiện phòng chống theo quy định. Căng quá có thể là đóng cửa quán, mình cũng từng đóng cửa quán 2 lần vào những đợt diễn biến dịch COVID-19 căng thẳng rồi".

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát hàng ăn, quán giải khát quán vẫn không phòng dịch - Ảnh 10.

Thực tế cho thấy, các nước bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng là do sự lơ là trong phòng, chống dịch bệnh. Do đó, Việt Nam cần chủ động nâng cao ý thức cộng đồng trong tình hình hiện nay.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát hàng ăn, quán giải khát quán vẫn không phòng dịch - Ảnh 11.

Đối với các quán ăn, quán cà phê… nên có biện pháp cụ thể như hạn chế số lượng khách, sử dụng tấm kính chắn, giữ khoảng cách giữa mọi người, trang bị và nhắc nhở mọi người sát khuẩn tay trước khi vào quán…

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát hàng ăn, quán giải khát quán vẫn không phòng dịch - Ảnh 12.

Khuyến cáo người dân hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế".

Thanh Hằng – Phương Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top