Hà Nội
23°C / 22-25°C
Thất nghiệp vì dịch bệnh Covid-19, thanh niên liên tiếp làm liều

Thất nghiệp vì dịch bệnh Covid-19, thanh niên liên tiếp làm liều

Pháp luật

Bị thất nghiệp do dịch bệnh Covid-19, nam thanh niên đã liên tiếp gây ra 5 vụ trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Khởi tố vụ án liên quan tài xế lây dịch bệnh cho bạn gái nhưng giấu

Khởi tố vụ án liên quan tài xế lây dịch bệnh cho bạn gái nhưng giấu

Pháp luật

Là tài xế xe tải đường dài, được hoạt động để lưu thông hàng hoá, mưu sinh mùa dịch và phải chấp hành quy định ở tại khu cách ly tập trung theo hướng dẫn của cơ quan chức năng tại địa phương. Tuy nhiên, tài xế này bỏ đến ở nhà trọ với bạn gái làm lây lan dịch Covid-19 cho bạn gái và đi lại nhiều nơi không kiểm soát.

Dịch bệnh đã thay đổi thói quen chi tiêu của người Việt như thế nào?

Dịch bệnh đã thay đổi thói quen chi tiêu của người Việt như thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ

Thói quen chi tiêu của người tiêu dùng sau dịch bệnh đã thay đổi như thế nào theo góc nhìn của chuyên gia tài chính Hoàng Phương Thảo.

7 ngày quyết định của TP.HCM để chặn đứng dịch bệnh

7 ngày quyết định của TP.HCM để chặn đứng dịch bệnh

Xã hội

Lãnh đạo TP.HCM nhận định thời gian qua TP thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Thành phố nhận định 7 ngày tới là thời gian quan trọng để chặn đứng dịch bệnh.

TP.HCM ngưng các chợ tự phát, dừng toàn bộ xe công nghệ, taxi, buýt

TP.HCM ngưng các chợ tự phát, dừng toàn bộ xe công nghệ, taxi, buýt

Y tế

GiadinhNet - TP.HCM ngưng hoạt động của các chợ tự phát, riêng các chợ truyền thống sẽ giao Sở Công thương hướng dẫn các quận huyện áp dụng các biện pháp giãn cách để đảm bảo an toàn.

Giám đốc Công an Hà Nội gửi thư đề nghị người dân tố giác tội phạm để phòng, chống dịch COVID-19

Giám đốc Công an Hà Nội gửi thư đề nghị người dân tố giác tội phạm để phòng, chống dịch COVID-19

Pháp luật

GiadinhNet – Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng như nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, Giám đốc Công an Hà Nội đã gửi thư đề nghị người dân tham gia tố giác tội phạm.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, hàng ăn, quán giải khát vẫn không phòng dịch

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, hàng ăn, quán giải khát vẫn không phòng dịch

Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, Thủ tướng chính phủ đã có Công điện số 541/CĐ-TTg về thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên tại Hà Nội, nhiều hàng ăn, quán giải khát vẫn khá chủ quan và chưa có biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Hà Nội trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vì COVID-19

Hà Nội trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vì COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội sẽ trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Việc này, không chỉ giảm thiểu thời gian của cán bộ nhà nước mà người được thụ hưởng cũng thấy phấn khởi, vui mừng.

Chủ quán khóc rưng rức vì đã có vách ngăn phòng COVID-19 vẫn vắng như chùa bà Đanh

Chủ quán khóc rưng rức vì đã có vách ngăn phòng COVID-19 vẫn vắng như chùa bà Đanh

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Tại Hà Nội phần lớn các hàng ăn mở cửa bán hàng đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19 dựng vách ngăn giữa các bàn ăn nhưng vẫn trong cảnh vắng khách.

Bên trong Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Hải Dương

Bên trong Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Hải Dương

Y tế

GiadinhNet - Tính đến 14h chiều nay (31/1), Bệnh viện Dã chiến đặt trong Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tiếp nhận điều trị cho 34 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hà Nội: Người dân trong khu cách ly dọn dẹp đường phố, sẵn sàng... đón Tết sớm

Hà Nội: Người dân trong khu cách ly dọn dẹp đường phố, sẵn sàng... đón Tết sớm

Xã hội

GiadinhNet - Trải qua gần 1 ngày "nội bất xuất - ngoại bất nhập", người dân tổ 11 thị trấn Đông Anh (Hà Nội) bên trong khu cách ly đã ổn định tâm lý, xác định sẽ yên tâm đón Tết tại chỗ.

Phong tỏa căn nhà nơi có ca dương tính với SARS-CoV-2 vừa phát hiện tại quận Nam Từ Liêm – Hà Nội

Phong tỏa căn nhà nơi có ca dương tính với SARS-CoV-2 vừa phát hiện tại quận Nam Từ Liêm – Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 30/1, lực lượng chức năng đã lập tức dựng rào chắn, phong tỏa căn nhà số 479 - nơi có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Dịch COVID-19: Người Hà Nội đã hình thành phản xạ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Dịch COVID-19: Người Hà Nội đã hình thành phản xạ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Xã hội

GiadinhNet - Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, phần lớn người dân Hà Nội đã hình thành phản xạ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang để phòng tránh dịch COVID-19.

Thành phố Sơn La tạm dừng hoạt động giảng dạy tại một số cơ sở giáo dục

Thành phố Sơn La tạm dừng hoạt động giảng dạy tại một số cơ sở giáo dục

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 29/1, dù có kết quả của cả 25 mẫu bệnh phẩm của F1, F2 và người đi từ vùng dịch về đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 nhưng thành phố này vẫn quyết định tạm dừng hoạt động giảng dạy ở một số cơ sở giáo dục.

Công điện tăng cường bảo đảm hàng hóa thiết yếu để ứng phó, phòng, chống dịch COVID-19 và Tết Tân Sửu

Công điện tăng cường bảo đảm hàng hóa thiết yếu để ứng phó, phòng, chống dịch COVID-19 và Tết Tân Sửu

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Bộ Công Thương vừa có Công điện gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Các chuỗi siêu thị lớn về tăng cường các biện pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa phương để ứng phó, phòng, chống dịch COVID-19.

Việt Nam có hơn 200 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Việt Nam có hơn 200 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Ngày 21/1, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã công bố danh sách thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Căn cứ trên danh sách này thì cả nước có 205 thương nhân đáp ứng đủ điều kiện.

Top