Hà Nội
23°C / 22-25°C
Thị trường đổi tiền lẻ lại "nóng" dịp cận Tết, phí cao ngất ngưởng

Thị trường đổi tiền lẻ lại "nóng" dịp cận Tết, phí cao ngất ngưởng

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Muốn có được số tiền lẻ như ý, người đổi tiền mệnh giá dưới 100.000 đồng phải chịu mức phí cao ngất ngưởng, từ 5-8%.

Đón lõng xe tải, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm chai dầu gió không có ngày sản xuất

Đón lõng xe tải, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm chai dầu gió không có ngày sản xuất

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Tổng cục QLTT cho biết, 240 chai dầu gió giả nhãn hiệu của Singapore vừa được cơ quan chức năng phát hiện kịp thời khi đang trên đường tiêu thụ, trên địa bàn TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Từ nay đến hết 2025, những chung cư cũ này ở Hà Nội sẽ được ưu tiên cải tạo, xây dựng lại

Từ nay đến hết 2025, những chung cư cũ này ở Hà Nội sẽ được ưu tiên cải tạo, xây dựng lại

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch số 329/KH-UND về nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Theo đó, giai đoạn từ 2022 – 2025, hàng loạt chung cư cũ sẽ được ưu tiên cải tạo, xây dựng lại.

Hà Nội: Hàng trăm trường hợp mua nhà ở xã hội rồi đập thông trái phép, mở rộng diện tích

Hà Nội: Hàng trăm trường hợp mua nhà ở xã hội rồi đập thông trái phép, mở rộng diện tích

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Theo UBND TP Hà Nội, từ năm 2016 – 2020, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện đã phát hiện các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội sử dụng không đúng mục đích như: Cải tạo đập thông 2 căn hộ để mở rộng diện tích, cho ở nhờ, cho thuê lại hoặc không sử dụng.

Ô nhiễm không khí kéo dài, người tiêu dùng Thủ đô "lùng sục" mua máy lọc không khí

Ô nhiễm không khí kéo dài, người tiêu dùng Thủ đô "lùng sục" mua máy lọc không khí

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Trước nguy cơ dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cộng thêm tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài, người tiêu dùng tìm kiếm các sản phẩm lọc không khí. Đặc biệt là những sản phẩm lọc không khí có công dụng lọc vi khuẩn đang rất hút khách.

Tiểu thương bán công khai hàng chục điện thoại iphone nhập lậu

Tiểu thương bán công khai hàng chục điện thoại iphone nhập lậu

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Vụ việc vừa được lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện tại một cơ sở kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn thành phố Hải Dương.

100% siêu thị, TTTM ở Hà Nội không sử dụng túi nilon khó phân hủy

100% siêu thị, TTTM ở Hà Nội không sử dụng túi nilon khó phân hủy

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Kế hoạch về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 của Hà Nội hướng đến việc chuyển đổi sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường.

TP Hồ Chí Minh tập trung xây nhà dưỡng lão, khoa Lão khoa để "đối phó" hệ lụy từ mức sinh thấp

TP Hồ Chí Minh tập trung xây nhà dưỡng lão, khoa Lão khoa để "đối phó" hệ lụy từ mức sinh thấp

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trước hệ lụy già hóa dân số từ tỉ suất sinh thấp, TP Hồ Chí Minh đã sớm triển khai các hoạt đọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Hà Nội thí điểm đổi xe máy cũ lấy xe máy mới, hỗ trợ 4 triệu đồng

Hà Nội thí điểm đổi xe máy cũ lấy xe máy mới, hỗ trợ 4 triệu đồng

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Người dùng xe máy ở Hà Nội có nhu cầu đổi xe máy cũ lấy xe máy mới (xe đăng ký trước năm 2002) sẽ nhận được mức hỗ trợ tối đa là 4 triệu đồng/trường hợp.

Giá rau xanh Hà Nội dự báo tiếp tục “phi mã” khi nhiệt độ kéo giảm

Giá rau xanh Hà Nội dự báo tiếp tục “phi mã” khi nhiệt độ kéo giảm

Giá cả thị trường

GiadinhNet - Theo các tiểu thương, 2 đợt bão vừa tràn vào đất liền là nguyên nhân chính khiến giá rau tăng vọt trong thời gian qua và những ngày tới đây, giá rau sẽ tiếp tục “phi mã” do ảnh hưởng từ khối không khí lạnh đang bao trùm toàn miền Bắc.

Tiêu hủy hơn 4 vạn vật tư y tế không đảm bảo chất lượng, tiêu thụ "chui" cho người dân phòng dịch COVID-19

Tiêu hủy hơn 4 vạn vật tư y tế không đảm bảo chất lượng, tiêu thụ "chui" cho người dân phòng dịch COVID-19

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Ngày 19/10, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, Cục QLTT tỉnh Long An phối hợp cùng các đơn vị liên quan vừa tổ chức tiêu hủy thiết bị vật tư y tế vi phạm, bao gồm: Khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ y tế và thuốc lá. Ước tính tổng giá trị tang vật trên 2,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ở Hà Nội được tháo gỡ khó khăn sau dịch COVID-19 thế nào?

Doanh nghiệp ở Hà Nội được tháo gỡ khó khăn sau dịch COVID-19 thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Ngày 19/10, tại Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã đưa ra hàng loạt phương án "mở" nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn, sau dịch COVID-19.

TP Thanh Hóa thông báo khẩn tìm người đến phòng tiêm chủng

TP Thanh Hóa thông báo khẩn tìm người đến phòng tiêm chủng

Y tế

GiadinhNet - Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa vừa phát đi thông báo khẩn truy vết các trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới được phát hiện trong khu cách tập trung tại TP Thanh Hóa.

Cấp giấy đi đường nhanh, gọn, Hà Nội đề xuất Bộ Y tế hướng dẫn người tiêm 2 mũi vaccine được phép đi lại

Cấp giấy đi đường nhanh, gọn, Hà Nội đề xuất Bộ Y tế hướng dẫn người tiêm 2 mũi vaccine được phép đi lại

Xã hội

GiadinhNet – Thường trực Thành ủy Hà Nội giao cho Ban Cán sự đảng UBND chỉ đạo Công an Thành phố hướng dẫn, tổ chức cấp giấy đi đường cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đúng quy định, nhanh, gọn, thuận tiện, bảo đảm thực hiện giãn cách triệt để trong “vùng đỏ”.

MỚI: Hà Nội yêu cầu chỉ các cá nhân, phương tiện “được phép mới ra đường”

MỚI: Hà Nội yêu cầu chỉ các cá nhân, phương tiện “được phép mới ra đường”

Xã hội

GiadinhNet – Theo UBND TP Hà Nội, nếu kéo dài giãn cách sẽ gây nhiều hệ lụy tác động tới nền kinh tế, xã hội. Do đó, Hà Nội triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm dập các ổ dịch và không để xuất hiện thêm ổ dịch mới.

Từ ngày mai, Hà Nội áp dụng hàng loạt biện pháp chống dịch cao hơn mức bình thường

Từ ngày mai, Hà Nội áp dụng hàng loạt biện pháp chống dịch cao hơn mức bình thường

Y tế

GiadinhNet – Bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ những vùng có nguy cơ cao, Thành ủy Hà Nội yêu cầu lấy mẫu xét xét 2-3 ngày/lần với những nơi có nguy cơ rất cao và 5-7 ngày/lần với vùng nguy cơ cao; chuẩn bị đến 30.000 giường điều trị F0.

Top