Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bất ngờ rơi vào nguy kịch sau khi ăn hải sản biển và lời cảnh báo trước khi ăn

Bất ngờ rơi vào nguy kịch sau khi ăn hải sản biển và lời cảnh báo trước khi ăn

Sống khỏe

GiadinhNet – Sau khi ăn một loại hải sản biển, Đ.A.D. (nam, 26 tuổi, Hà Nội) đã rơi vào tình trạng khó thở kèm theo ngứa, nổi mẩn đỏ toàn thân. Bệnh nhân bị sốc phản vệ nguy kịch tính mạng.

Khi bị dị ứng hải sản cần biết điều này

Khi bị dị ứng hải sản cần biết điều này

Sống khỏe

GiadinhNet - Dị ứng hải sản là tình trạng nhiều người gặp phải khiến cơ thể ngứa ngáy, nổi mụn, phát ban… Khi không được xử trí kịp thời, dị ứng có thể nguy hiểm tính mạng.

Dị ứng thức ăn và thuốc chữa

Dị ứng thức ăn và thuốc chữa

Sống khỏe

Sự phản ứng miễn dịch của cơ thể với các dị nguyên chứa trong thức ăn được gọi là dị ứng thức ăn.

Trẻ em hay dị ứng với thực phẩm nào?

Trẻ em hay dị ứng với thực phẩm nào?

Sống khỏe

GiadinhNet - Cả tôi và ông xã đều có tiền sử dị ứng, hen suyễn. Tôi không biết như vậy thì liệu con tôi sau này có mắc không? (tôi đang mang thai được 3 tháng). Trẻ con hay dị ứng với loại thực phẩm nào? Cách phòng tránh ra sao? Mong chuyên mục tư vấn giúp.

Tử vong vì… dị ứng dọc mùng

Tử vong vì… dị ứng dọc mùng

Y tế

GiadinhNet - Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ hơn 20 tuổi có tiền sử bị dị ứng với dọc mùng.

Làm gì khi trẻ dị ứng sữa bò?

Làm gì khi trẻ dị ứng sữa bò?

Sống khỏe

GiadinhNet - Khi bị dị ứng sữa bò, trẻ sẽ có các triệu chứng ngay lập tức như phồng rộp trong miệng, nôn trớ, thở khò khè, nổi ban đỏ, mặt sưng phù hay nặng hơn là phản ứng phản vệ toàn thân. Bên cạnh đó, cũng có những trẻ phản ứng từ từ thông qua các dấu hiệu như bứt rứt, khó chịu, đau bụng, phân có máu khi đi vệ sinh…

Vì sao cứ ăn tôm vào lại mẩn ngứa?

Vì sao cứ ăn tôm vào lại mẩn ngứa?

Ăn

GiadinhNet - Con trai tôi đã 3 tuổi nhưng bé cứ ăn tôm vào là người mẩn ngứa. Tôi không biết liệu con tôi có phải bị dị ứng với loại thức ăn trên không? Tôi phải làm sao?

Khi bị dị ứng thức ăn, dùng thuốc gì?

Khi bị dị ứng thức ăn, dùng thuốc gì?

Sống khỏe

Tôi phụ trách bếp ăn tập thể, có cả người già và trẻ em, gần đây có nhiều người bị dị ứng, ngứa nổi mẩn sau khi ăn. Vậy tôi xin hỏi, triệu chứng dị ứng thức ăn, cách xử trí và phòng bệnh? (Thanh Vân - TP.HCM)

Trẻ dị ứng thức ăn, phải làm sao?

Trẻ dị ứng thức ăn, phải làm sao?

Gia đình

GiadinhNet - Con gái tôi mới 8 tháng tuổi nhưng cháu rất hay bị dị ứng thức ăn (người mẩn đỏ, nôn). Mỗi lần như thế tôi rất vất vả vì phải kiêng khem cho cả mẹ và con.

Trẻ dưới 3 tuổi dễ sốc phản vệ khi dị ứng thức ăn

Trẻ dưới 3 tuổi dễ sốc phản vệ khi dị ứng thức ăn

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Bệnh viện Nhi Trung ương mới cứu sống bệnh nhân bị suy thở, tính mạng nguy kịch nghi do sốc phản vệ với thức ăn. Đó là cháu Nguyễn Duy H (14 tuổi, ở Bắc Ninh).

Bệnh nhi suýt tử vong vì dị ứng thức ăn

Bệnh nhi suýt tử vong vì dị ứng thức ăn

Y tế

Mọi loại thực phẩm đều có thể gây dị ứng, trong đó dị ứng với sữa bò khá hay gặp.

Những loại thực phẩm gây "chết người"

Những loại thực phẩm gây "chết người"

Sống khỏe

Theo Quỹ Hen và Dị ứng Mỹ thì ở Mỹ mỗi năm có hơn 200 người chết do các biến chứng liên quan đến dị ứng thức ăn. Dị ứng thức ăn có thể gây chết người do nó gây ra một phản ứng có tên là sốc phản vệ, với các triệu chứng sưng nề lưỡi và họng, tụt huyết áp, khó thở, buồn nôn, nôn và/hoặc đau bụng.

Top