Hà Nội
23°C / 22-25°C

Di tích quốc gia đặc biệt

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng khen thưởng học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng khen thưởng học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu

Xã hội

GĐXH - Tối qua (18/11), UBND TP. Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương 132 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu của thành phố năm 2023 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo).

Đền thờ Vua Mai Hắc Đế đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Đền thờ Vua Mai Hắc Đế đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Xã hội

GĐXH - Tối 3/2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu (713 - 2023), đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Mai Hắc Đế và Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023.

Thanh Hóa: Lễ hội Lam Kinh “Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn”

Thanh Hóa: Lễ hội Lam Kinh “Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn”

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 17/ 9, tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ hội Lam Kinh 2022, kỷ niệm 604 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 589 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi và kỷ niệm 10 năm di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận di tích Quốc gia đặc biệt.

Ngôi trường chi chít vết đạn, chứng tích sự ác liệt của chiến tranh

Ngôi trường chi chít vết đạn, chứng tích sự ác liệt của chiến tranh

Xã hội

GiadinhNet - Di tích Trường Bồ Đề là một trong 7 di tích thành phần thuộc di tích “Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972” được Thủ tướng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Thanh Hóa: “Mục sở thị” bên trong Chính điện linh thiêng dát vàng

Thanh Hóa: “Mục sở thị” bên trong Chính điện linh thiêng dát vàng

Du lịch

GiadinhNet – Mới đây, người dân và du khách lần đầu tiên được vào tham quan, chiêm ngưỡng Chính điện Lam Kinh, công trình nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh tại huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Chính điện được biết đến là nơi linh thiêng bậc nhất Việt Nam, trải qua quá trình phục dựng, tôn tạo lên đến hàng chục năm mới hoàn thiện.

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái

Xã hội

GiadinhNet - Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chùa Tây Phương (Thạch Thất, Hà Nội) không tổ chức lễ hội nhưng du khách thập phương vẫn đổ về chùa lễ bái, hành hương.

Thanh Hoá: Chính điện Lam Kinh mở cửa đón du khách tham quan

Thanh Hoá: Chính điện Lam Kinh mở cửa đón du khách tham quan

Xã hội

GiadinhNet – Sáng 2/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch thông minh MobiFone Smart Travel. Cùng với lễ ra mắt, chính điện Lam Kinh chính thức được mở cửa đón du khách tham quan.

Từ 10/2, rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn nghệ thuật ở Hà Nội chính thức được kinh doanh trở lại

Từ 10/2, rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn nghệ thuật ở Hà Nội chính thức được kinh doanh trở lại

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Tối 8/2, UBND TP Hà Nội đồng ý đề xuất của Sở VH&TT về mở cửa các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật (các nhà hát, rạp hát v.v..) trên địa bàn kể từ ngày 10/02/2022.

Hà Nội: Đền chùa đóng cửa vì COVID-19, người dân vái vọng trong ngày khai xuân

Hà Nội: Đền chùa đóng cửa vì COVID-19, người dân vái vọng trong ngày khai xuân

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, khi các đền chùa tại Hà Nội tạm dừng đón khách vì dịch COVID-19, nhiều người vẫn đứng ngoài vái vọng, cầu bình an.

Ngôi đình cổ đặc biệt ở miền Trung

Ngôi đình cổ đặc biệt ở miền Trung

Xã hội

GiadinhNet - Đó là đình Hoành Sơn tọa lạc bên dòng sông Lam, thuộc xóm 7, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An).Với kiến trúc lịch sử đặc sắc, đình Hoành Sơn được đánh giá là một trong những ngôi đình cổ đẹp nhất miền Trung và được đón nhận bằng công nhận Di tích cấp Quốc gia đặc biệt.

Công bố Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Công bố Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Xã hội

Sáng ngày 13/1, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Mục tiêu của quy hoạch lần này là đưa vùng đất quê hương Bác trở thành địa điểm giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là quần thể du lịch văn hóa - lịch sử hấp dẫn gắn với đặc trưng tiêu biểu của vùng đất Nam Đàn và tỉnh Nghệ An.

Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng

Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng

Xã hội

GiadinhNet - Tối 30/11, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) và đón Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn.

Thủ tướng dự lễ khánh thành đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng dự lễ khánh thành đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 16/5, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ khánh thành đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Hồ Gươm được kè bằng bê tông đúc sẵn sẽ chẳng khác nào cái bể nước?

Hồ Gươm được kè bằng bê tông đúc sẵn sẽ chẳng khác nào cái bể nước?

Xã hội

Giadinhnet – Các chuyên gia cho rằng, Hồ Gươm là hồ tự nhiên mang giá trị lịch sử nên cần được gìn giữ những yếu tố mang tính tự nhiên. Vì vậy, việc kè bờ Hồ Gươm bằng bê tông đúc sẵn sẽ làm mất đi tính thẩm mỹ.

Doanh nghiệp Xuân Trường làm các dự án du lịch tâm linh: Nhà nước đầu tư ngàn tỷ, vẫn nói “không dùng một đồng ngân sách”

Doanh nghiệp Xuân Trường làm các dự án du lịch tâm linh: Nhà nước đầu tư ngàn tỷ, vẫn nói “không dùng một đồng ngân sách”

Xã hội

Sau đề xuất làm siêu dự án Khu du lịch tâm linh Hương Sơn khiến dư luận dậy sóng, gần đây ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường (DNXT) đã đăng đàn trả lời báo chí về một số vấn đề trong đó có nêu “chúng tôi không sử dụng một đồng tiền ngân sách nào cả”. Sự thật có phải như vậy không?

Lễ hội Carnaval đầu tiên của Hải Dương được tổ chức như thế nào?

Lễ hội Carnaval đầu tiên của Hải Dương được tổ chức như thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Đây là sự kiện carnaval đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Hải Dương chào mừng năm mới 2019.

"Mộc bản kinh Phật" chùa Bổ Đà được công nhận là Bảo vật Quốc gia

"Mộc bản kinh Phật" chùa Bổ Đà được công nhận là Bảo vật Quốc gia

Xã hội

GiadinhNet - Giá trị của Mộc bản kinh phật chùa Bổ Đà đã được khẳng định khi liên tục được các cấp, các tổ chức trong và ngoài nước vinh danh là Mộc bản kinh phật thuộc thiền phái Lâm Tế khắc trên gỗ thị cổ nhất Việt Nam, cổ nhất thế giới.

Top