Hà Nội
23°C / 22-25°C

ĐH Ngoại thương được mệnh danh là ‘lò đào tạo hoa hậu’ Việt Nam

Thứ hai, 08:11 05/08/2019 | Xã hội

Lương Thùy Linh - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - là sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội. Trước đó, nhiều sinh viên của ngôi trường này cũng đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp.

ĐH Ngoại thương được mệnh danh là ‘lò đào tạo hoa hậu’ Việt Nam - Ảnh 1.
Lương Thùy Linh sinh năm 2000, là học sinh trường THPT chuyên Cao Bằng từng thi Học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Thùy Linh thi đỗ Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô có khả năng giao tiếp, nói tiếng Anh tốt, đạt IELTS 7.5. Xinh đẹp, tri thức, Thùy Linh được đánh giá là có lợi thế lớn khi tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế. 
ĐH Ngoại thương được mệnh danh là ‘lò đào tạo hoa hậu’ Việt Nam - Ảnh 2.
 Theo thông tin từ ĐH Ngoại thương Hà Nội, Lương Thùy Linh - là sinh viên khóa 57, đang học năm thứ hai chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại. Nhà trường mong muốn Thùy Linh sẽ giữ vững vai trò của mình, luôn tài năng, xinh đẹp và không ngừng phấn đấu trong học tập để xứng đáng đại diện cho nhan sắc Việt Nam.
ĐH Ngoại thương được mệnh danh là ‘lò đào tạo hoa hậu’ Việt Nam - Ảnh 3.
Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh cũng xuất thân từ khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại thương Hà Nội. Mỹ Linh tốt nghiệp đại học năm 2018, cô cho biết từng có thời gian ban ngày vào TP.HCM công tác, tối đêm bay ra Hà Nội để sáng sớm đi thi để đảm bảo việc học tập. Ảnh: Nguyễn Thành
ĐH Ngoại thương được mệnh danh là ‘lò đào tạo hoa hậu’ Việt Nam - Ảnh 4.
Hoa hậu Việt Nam 2016 thi đại học được 21,75 điểm, tham gia nhiều hoạt động của trường, lớp. 
ĐH Ngoại thương được mệnh danh là ‘lò đào tạo hoa hậu’ Việt Nam - Ảnh 5.
Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng tốt nghiệp loại giỏi tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Kỳ Duyên đăng quang ngôi hoa hậu khi là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương.
ĐH Ngoại thương được mệnh danh là ‘lò đào tạo hoa hậu’ Việt Nam - Ảnh 6.
Theo kết quả học tập năm lớp 12, Kỳ Duyên đạt điểm cao ở rất nhiều môn như Toán (8,8); Lịch sử (8,5), tổng điểm trung bình đạt 8,3 và tốt nghiệp THPT loại giỏi. Năm 2014, Kỳ Duyên thi đỗ khoa Kinh tế Đối ngoại - một trong những khoa cao điểm nhất Đại học Ngoại thương với số điểm 22,5.
ĐH Ngoại thương được mệnh danh là ‘lò đào tạo hoa hậu’ Việt Nam - Ảnh 7.
Mai Phương Thúy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2006 khi là sinh viên năm thứ nhất, ĐH Ngoại thương. Cô thi đỗ ngành Quản trị Kinh doanh với số điểm 24,5. Sau đó, cô chọn theo học ở ĐH RMIT cơ sở TP.HCM để tiện phát triển sự nghiệp. Cô đạt học bổng toàn phần của trường đại học này.
ĐH Ngoại thương được mệnh danh là ‘lò đào tạo hoa hậu’ Việt Nam - Ảnh 8.
Có khả năng nói tiếng Anh tốt, Mai Phương Thúy chia sẻ phương pháp của mình là dành nhiều năm liền luyện tập bằng cách nghe bản tin, xem phim, các chương trình truyền hình thực tế.
ĐH Ngoại thương được mệnh danh là ‘lò đào tạo hoa hậu’ Việt Nam - Ảnh 9.
Nguyễn Thiên Nga sinh năm 1975, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1996 khi là sinh viên năm thứ 2, ĐH Ngoại thương TP.HCM. Cô cũng đứng vị trí thứ hai trong gala Hoa hậu Hữu nghị Đông Nam Á.
ĐH Ngoại thương được mệnh danh là ‘lò đào tạo hoa hậu’ Việt Nam - Ảnh 10.
Năm 2001, Thiên Nga hoàn thành xong công việc học tập tại Việt Nam và lên đường sang Mỹ tiếp tục con đường học vấn, sau đó lập gia đình tại đây.


Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top