Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đeo khẩu trang

Tất cả học sinh THPT ở Hải Dương bắt đầu nghỉ học từ ngày mai

Tất cả học sinh THPT ở Hải Dương bắt đầu nghỉ học từ ngày mai

Xã hội

GiadinhNet - Nội dung công văn nêu rõ: Đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT cho phép học sinh THPT, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 27/3/2020 và trẻ em mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo đi học lại.

TP.HCM: Không để tái diễn tình trạng tụ tập đông người "tiếp tế" cho người cách ly

TP.HCM: Không để tái diễn tình trạng tụ tập đông người "tiếp tế" cho người cách ly

Y tế

GiadinhNet - Đây là nội dung ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM - nhấn mạnh chỉ đạo trong cuộc họp giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều tối 23/3,

Khuyến cáo hạn chế ra đường được người dân tích cực chấp hành qua góc nhìn từ phố buôn sầm uất Hàng Ngang, Hàng Đào

Khuyến cáo hạn chế ra đường được người dân tích cực chấp hành qua góc nhìn từ phố buôn sầm uất Hàng Ngang, Hàng Đào

Xã hội

GiadinhNet – Những người bán hàng thoải mái ngồi chơi, lướt điện thoại là những hình ảnh hiếm thấy ở phố Hàng Ngang, Hàng Đào trước đây.

Sai lầm dễ mắc khi dùng đèn phát tia cực tím phòng dịch tại nhà

Sai lầm dễ mắc khi dùng đèn phát tia cực tím phòng dịch tại nhà

Sống khỏe

GiadinhNet - Để phòng chống COVID – 19, rất nhiều gia đình đã tìm mua đèn phát tia cực tím vì cho rằng chúng có tác dụng. Theo các chuyên gia, người dùng nên cảnh giác với việc sử dụng thiết bị này tại nhà mà không có hướng dẫn của bệnh viện, không cẩn thận nguy hiểm sức khỏe.

Cán bộ y tế không đi xa, đi du lịch trong thời gian dịch COVID-19

Cán bộ y tế không đi xa, đi du lịch trong thời gian dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa phát đi thông điệp gửi tới cán bộ y tế và người dân trong cuộc chiến với dịch COVID-19. Trong đó, lưu ý cán bộ y tế lưu ý không đi xa, đi du lịch trong thời gian dịch COVID-19.

Người Hà Nội đeo khẩu trang tập thể dục nâng cao sức khỏe chống dịch

Người Hà Nội đeo khẩu trang tập thể dục nâng cao sức khỏe chống dịch

Xã hội

GiadinhNet – Nhiều người Hà Nội vẫn giữ thói quen tập thể dục ngoài trời nhưng khác với trước đây, mỗi người đều đeo khẩu trang để phòng chống lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Hàng loạt cửa hàng khu buôn bán sầm uất nhất Thủ đô treo biển khuyến cáo khách hàng đeo khẩu trang bằng tiếng Việt, tiếng Anh

Hàng loạt cửa hàng khu buôn bán sầm uất nhất Thủ đô treo biển khuyến cáo khách hàng đeo khẩu trang bằng tiếng Việt, tiếng Anh

Xã hội

GiadinhNet - Một trong những biện pháp phòng chống lây lan dịch COVID-19 của các hộ kinh doanh trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào là treo biển yêu cầu khách đeo khẩu trang trước khi vào cửa hàng.

Người dân Thanh Hóa nâng cao ý thức phòng chống COVID-19

Người dân Thanh Hóa nâng cao ý thức phòng chống COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Trước diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19, người dân Thanh Hóa đã tự nâng cao ý thức bằng nhiều giải pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, sát khuẩn, rửa tay 6 bước, kiểm tra thân nhiệt…

Sinh hoạt của người dân Tuyên Quang vẫn yên bình khi ở gần khu vực cách ly

Sinh hoạt của người dân Tuyên Quang vẫn yên bình khi ở gần khu vực cách ly

Xã hội

GiadinhNet - Nằm cách khu cách ly 57 người Trung Quốc làm việc cho Công ty TNHH gang thép Tuyên Quang (KCN Long Bình An, xã Đội Cấn, TP. Tuyên Quang) chưa đầy 1km nhưng mọi hoạt động của người dân vẫn diễn ra hết sức yên bình.

Người mẹ cho con ở lại châu Âu: Về Việt Nam không có nghĩa là "trốn" được COVID-19

Người mẹ cho con ở lại châu Âu: Về Việt Nam không có nghĩa là "trốn" được COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Đây là quan điểm của một người mẹ không cho con về Việt Nam như nhiều du học sinh, Việt kiều khác trong bối cảnh COVID-19 đang lan rộng trên thế giới.

Người dân tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo đeo khẩu trang nơi công cộng

Người dân tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo đeo khẩu trang nơi công cộng

Xã hội

GiadinhNet - Sau 3 ngày thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, chỗ đông người, đặc biệt là các bến tàu, bến xe, sân bay, siêu thị… PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận, người dân đều đồng tình ủng hộ bởi đây là biện pháp đơn giản để phòng, tránh dịch bệnh COVID-19.

Số người Italy chết vì COVID-19 gần bằng Trung Quốc, châu Âu đã đánh giá sai mức độ nguy hiểm của dịch

Số người Italy chết vì COVID-19 gần bằng Trung Quốc, châu Âu đã đánh giá sai mức độ nguy hiểm của dịch

Y tế

GiadinhNet - Đến 7h00 sáng nay (19/3), Italy có thêm hơn 4.200 ca mắc mới và thêm gần 500 người tử vong... Dịch bệnh phủ kín lục địa già khiến Chủ tịch EC thừa nhận châu lục này đánh giá sai mức độ nguy hiểm của COVID-19.

TP.HCM thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang nơi công cộng

TP.HCM thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang nơi công cộng

Xã hội

GiadinhNet - Theo ghi nhận của PV tại TP.HCM, người dân tại đây đều trang bị khẩu trang và thực hiện nghiêm túc khi đến các nơi đông người. Đặc biệt, du khách nước ngoài trước đây. vốn "thờ ơ" với việc đeo khẩu trang, giờ cũng đã tuân thủ.

Người dân chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 ở nơi đông người

Người dân chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 ở nơi đông người

Xã hội

GiadinhNet - Theo ghi nhận, tại nhiều khu vực tập trung đông đúc như nhà ga, bến xe, sân bay, nơi công cộng đông người..., hầu hết người dân đã tự trang bị khẩu trang để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Tĩnh: 4 trường hợp bay cùng BN51 âm tính với COVID-19

Hà Tĩnh: 4 trường hợp bay cùng BN51 âm tính với COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, 4 trường hợp trú ở huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh đi trên chuyến bay QR968 từ Qatar về Việt Nam (đi cùng bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 51 (BN51) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Khách "Tây" chủ quan giữa mùa dịch khi đến du lịch Việt Nam

Khách "Tây" chủ quan giữa mùa dịch khi đến du lịch Việt Nam

Xã hội

GiadinhNet - Trong khi người dân Việt Nam ra đường thường có thói quen mang khẩu trang để phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 thì nhiều khách du lịch ngoại quốc lại chủ quan không sử dụng khẩu trang dù đến những nơi công cộng đông người.

Từ 16/3, đến sân bay, siêu thị, bến xe... phải đeo khẩu trang

Từ 16/3, đến sân bay, siêu thị, bến xe... phải đeo khẩu trang

Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng yêu cầu, từ 16/3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...)

Top