Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đeo khẩu trang

Người dân Hà Nội đeo khẩu trang ra đường khi dịch COVID-19 có nhiều diễn biến mới

Người dân Hà Nội đeo khẩu trang ra đường khi dịch COVID-19 có nhiều diễn biến mới

Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, Hà Nội đã yêu cầu người dân ra đường phải đeo khẩu trang và hàng loạt biện pháp phòng, chống khi dịch COVID-19 có nhiều diễn biến mới.

Ý thức kém không đeo khẩu trang còn lên MXH "bóc phốt" nhân viên phục vụ, người phụ nữ bị dân mạng ném đá tơi bời

Ý thức kém không đeo khẩu trang còn lên MXH "bóc phốt" nhân viên phục vụ, người phụ nữ bị dân mạng ném đá tơi bời

Bốn phương

Ngoài việc chỉ trích ý thức của cô gái trẻ, cộng đồng mạng còn quyên hơn 400 triệu tiền tip để gửi tặng anh chàng nhân viên phục vụ.

Hà Nội: Trường hợp học sinh mắc bệnh dịch sẽ được nghỉ học

Hà Nội: Trường hợp học sinh mắc bệnh dịch sẽ được nghỉ học

Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường hợp mắc bệnh dịch phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế thực hiện cách ly, chăm sóc theo hướng dẫn.

Không bán trú, tan trường lúc 4 giờ chiều, học sinh Hà Nội khốn khổ vì nắng nóng

Không bán trú, tan trường lúc 4 giờ chiều, học sinh Hà Nội khốn khổ vì nắng nóng

Xã hội

GiadinhNet - Giờ tan học, nhiều phụ huynh, học sinh tại Hà Nội trong tình trạng mũ áo, khẩu trang kín mít như mùa Đông để chống lại nắng nóng 40 độ.

Bỏ giãn cách lớp học, nhiều trường đảo chiều cho trẻ học 2 buổi/ ngày

Bỏ giãn cách lớp học, nhiều trường đảo chiều cho trẻ học 2 buổi/ ngày

Xã hội

Hướng dẫn không phải giãn cách lớp học, không đeo khẩu trang đã khiến nhiều trường tại Hà Nội được “cởi trói”, đảo chiều thông báo cho học sinh học 2 buổi/ ngày.

Hải Phòng, Quảng Ninh dừng giãn cách trong các trường học

Hải Phòng, Quảng Ninh dừng giãn cách trong các trường học

Xã hội

GiadinhNet - Không áp dụng giãn cách trong lớp học, được bật điều hòa lớp học, hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau… là những điều chỉnh trong phòng chống dịch khối trường học tại Hải Phòng, Quảng Ninh.

Tuyệt chiêu đi du lịch an toàn, phòng chống dịch COVID-19 của các bạn trẻ

Tuyệt chiêu đi du lịch an toàn, phòng chống dịch COVID-19 của các bạn trẻ

GiadinhNet - Mới bắt đầu mùa hè nắng đẹp, lại có nhiều tour du lịch đang giảm giá sập sàn, không ít bạn trẻ cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đi du lịch mà không tốn quá nhiều chi phí. Tuy nhiên, đi du lịch trong thời điểm này ngoài việc để thỏa mãn mong muốn đi chơi thì yếu tố an toàn luôn được mọi người đặt lên hàng đầu.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo các trường không giãn cách, không bắt học sinh đeo khẩu trang

Bộ GD&ĐT chỉ đạo các trường không giãn cách, không bắt học sinh đeo khẩu trang

Xã hội

GiadinhNet - Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các trường học sẽ không áp dụng giãn cách trong lớp học, không bắt buộc đeo khẩu trang; sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học.

Nắng nóng gay gắt, có nơi lên 42 độ C, làm gì để da vừa khoẻ khi buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng?

Nắng nóng gay gắt, có nơi lên 42 độ C, làm gì để da vừa khoẻ khi buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng?

Sống khỏe

GiadinhNet - Để phòng COVID-19, mọi người được yêu cầu đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, không ít người da bị "bí", tiết nhiều mồ hôi, bã nhờn, có người bị dị ứng. Làm gì để hạn chế tình trạng này?

Thủ tướng: Không buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp

Thủ tướng: Không buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp

Y tế

GiadinhNet - Tại cuộc họp sáng 7/5, Chính phủ đồng ý đề xuất không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, không bắt buộc giãn cách trong lớp học, hạn chế tiếp xúc giữa các lớp học với nhau

Hiệu trưởng giật mình khi thấy ảnh học sinh đeo khẩu trang lúc ngủ

Hiệu trưởng giật mình khi thấy ảnh học sinh đeo khẩu trang lúc ngủ

Xã hội

Thấy hình ảnh học sinh trường Marie Curie đeo khẩu trang cả khi ngủ trưa, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang giật mình, vội gửi tin nhắn hướng dẫn phòng dịch đến giáo viên.

Học sinh mầm non tỉnh Hải Dương ăn bán trú như thế nào sau khi đi học trở lại?

Học sinh mầm non tỉnh Hải Dương ăn bán trú như thế nào sau khi đi học trở lại?

Xã hội

GiadinhNet - Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết, các trường mầm non tổ chức ăn bán trú khi có yêu cầu của phụ huynh học sinh và khi tổ chức ăn cần tuân thủ phòng dịch, điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Cho học sinh đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp là vô tình làm “hại” học sinh?

Cho học sinh đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp là vô tình làm “hại” học sinh?

Xã hội

GiadinhNet - "Cho học sinh đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp chỉ là "làm mầu", vô tình làm ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh trong điều kiện nắng nóng" - BS Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) cho biết.

Thầy cô "cực đoan" khi bắt học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa mặt nạ, lại không bật điều hòa

Thầy cô "cực đoan" khi bắt học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa mặt nạ, lại không bật điều hòa

Y tế

GiadinhNet - Việc yêu cầu học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo mặt nạ chống giọt bắn, không được bật điều hoà được đánh giá là cực đoan, không những không cần thiết mà còn hại cho sức khoẻ.

Khuyến cáo mới về phòng dịch COVID-19 trong "trạng thái bình thường mới"

Khuyến cáo mới về phòng dịch COVID-19 trong "trạng thái bình thường mới"

Y tế

GiadinhNet- "Có thể ví von Việt Nam như ở trong "cánh đồng trũng, ở bên ngoài nước thì nước cao, sóng lớn", do vậy trước tiên chúng ta phải "bao đê cho chặt", giữ đê cho chắc..."

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: "Không có hướng dẫn nào học sinh phải đeo tấm chắn giọt bắn"

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: "Không có hướng dẫn nào học sinh phải đeo tấm chắn giọt bắn"

Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến một số trường học cho học sinh ngoài đeo khẩu trang còn sử dụng thêm tấm chắn giọt bắn, nhiều ý kiến cho rằng gây khó khăn trong dạy và học cũng như lo ngại về vấn đề thị lực.

Top