Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đến bao giờ dịch vụ chèo thuyền Kayak ở Quảng Ninh được hoạt động trở lại ?

Thứ năm, 16:54 27/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 1/5/2017, cho phép dịch vụ chèo thuyền kayak và đò nhỏ chèo tay hoạt động trở lại.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 29/3, UBND TP. Hạ Long (Quảng Ninh) có quyết định dừng hoạt động dịch vụ chèo kayak trên vịnh Hạ Long bắt đầu từ ngày 1/4/2017, vì những hạn chế, tồn tại bất cập của dịch vụ đang ưa thích này.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 11/4, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch có công văn số 1449/BVHTTDL-TCDL gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về quản lý hoạt động kayak trên vịnh Hạ Long.


Công văn của Bộ Văn hoá TTDL đề nghị tỉnh Quảng Ninh xem xét cho hoạt động chèo thuyền Kayak trở lại. Ảnh: Đ.Tuỳ

Công văn của Bộ Văn hoá TTDL đề nghị tỉnh Quảng Ninh xem xét cho hoạt động chèo thuyền Kayak trở lại. Ảnh: Đ.Tuỳ

Công văn nêu rõ, chèo thuyền kayak là dịch vụ đặc thù, hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Hạ Long, tạo nên danh tiếng cho Vịnh và những trải nghiệm thú vị cho du khách trong ngoài nước.

Cho nên, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, có biện pháp quản lý hiệu quả, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục cung cấp dịch vụ kayak trên vịnh Hạ Long, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.

Trước sự việc này, vào chiều qua (26/4), UBND TP. Hạ Long báo cáo phương án tổ chức, quản lý một số dịch vụ vui chơi dưới nước trên Vịnh trước UBND tỉnh.


Lãnh đạo TP. Hạ Long trình bày phương án quản lý một số hoạt động vui chơi dưới nước trên vịnh. Ảnh: T.Hương

Lãnh đạo TP. Hạ Long trình bày phương án quản lý một số hoạt động vui chơi dưới nước trên vịnh. Ảnh: T.Hương

Hiện tại trên vịnh Hạ Long có khoảng trên 1.400 kayak, trong đó có khoảng trên 300 chiếc đang hoạt động tại một số khu vực trên Vịnh và khoảng 1.100 chiếc được tàu lưu trú nghỉ đêm chở theo để phục vụ du khách.

Từ thực trạng trên, UBND TP Hạ Long đã xây dựng phương án quản lý một số dịch vụ vui chơi dưới nước trên Vịnh. Phương án đề xuất việc quy hoạch các khu vực hoạt động và số lượng các phương tiện hoạt động dịch vụ vui chơi dưới nước.

Theo phương án đề xuất của TP. Hạ Long, UBND tỉnh đồng ý bổ sung hai dịch vụ chèo thuyền kayak và dịch vụ chèo đò tay là sản phẩm du lịch trên Vịnh.

Đồng ý cho hai loại hình dịch vụ này được hoạt động ở 8 tuyến du lịch đã được công bố khai thác và từ ngày 1/5/2017, cho phép dịch vụ chèo thuyền kayak và đò nhỏ chèo tay hoạt động trở lại.


Bắt đầu từ ngày 1/5/2017, dịch vụ chèo thuyền Kayak được hoạt động trở lại trên vịnh Hạ Long. Ảnh: TL

Bắt đầu từ ngày 1/5/2017, dịch vụ chèo thuyền Kayak được hoạt động trở lại trên vịnh Hạ Long. Ảnh: TL

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện an toàn như: xác định ranh giới, khoanh vùng hoạt động; bố trí cán bộ nhân viên kiểm soát, quản lý các hoạt động tại 8 điểm.

Đề nghị TP. Hạ Long rà soát lại số lượng Kayak, đò chèo tay mà các đơn vị đang quản lý, không được phép bổ sung thêm số lượng. Ngoài ra, các doanh nghiệp có hoạt động có dịch vụ này phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và ký hợp đồng với Ban quản lý Vịnh.

Bên cạnh đó, UBND TP Hạ Long phải ban hành quy định về điều kiện an toàn với các phương tiện kayak và đò nhỏ chèo tay, quy định thời gian hoạt động. Nếu doanh nghiệp nào đáp ứng được các yêu cầu đề ra thì sẽ được ký hợp đồng hoạt động.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 25 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 2 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Top