Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đến 2016 sẽ không còn tình trạng nằm ghép

Thứ sáu, 13:42 31/07/2015 | Y tế

GiadinhNet – Ban Giám đốc BV Chợ Rẫy TP.HCM vừa đưa ra cam kết làm hài lòng bệnh nhân, đồng thời phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ không còn tình trạng nằm ghép.

BV Chợ Rẫy đưa ra cam kết làm hài lòng bệnh nhân và nỗ lực khắc phục tình trạng nằm ghép trong thời gian tới.

Tại Đại hội điển hình tiên tiến vừa tổ chức hôm 30/7, BV Chợ Rẫy đưa ra cam kết làm hài lòng bệnh nhân và nỗ lực khắc phục tình trạng nằm ghép trong thời gian tới.

Cam kết và nỗ lực vừa nêu được PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy, thay mặt Ban giám đốc và toàn thể CB-NV BV, thông tin đến giới truyền thông tại Đại hội điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014 vừa tổ chức hôm 30/7.

Làm bệnh nhân hài lòng cũng chính là nội dung chủ yếu, xuyên suốt mà Ban giám đốc BV Chợ Rẫy phát động thi đua trong 5 năm tới, từ nay đến năm 2020.

“Ban giám đốc BV sẵn sàng giải quyết mọi vướng mắc theo đúng các nội dung liên quan đến khám chữa bệnh, dịch vụ bệnh viện… từ người dân phản ánh”.

“Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi sai phạm của cán bộ, viên chức kiên quyết làm trong sạch bệnh viện nhằm giúp bệnh nhân gia tăng lòng tin, gia tăng sự hài lòng”-PGS.TS Trường Sơn khẳng định.

Được biết, phong trào thi đua trong 5 tới mà BV Chợ Rẫy vừa phát động nhằm hưởng ứng cuộc vận động lớn do Bộ Y tế khởi xướng: “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Chợ Rẫy là một trong những BV tuyến cuối ở khu vực phía Nam, đảm nhiệm vai trò to lớn trong công tác khám-chữa bệnh đối với khu vực, đồng thời là BV hạt nhân đặc biệt quan trọng thực hiện sứ mệnh xây dựng hệ thống BV vệ tinh ở các tỉnh, thành phía Nam.

Trong dịp tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến và phát động thi đua đến năm 2020, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, tổ chức Công đoàn ngành Y tế đã trao tặng nhiều danh hiệu đến BV Chợ Rẫy, cũng như nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích thi đua xuất sắc trong 5 năm qua.

Ban Giám đốc BV Chợ Rẫy thay mặt toàn thể CB-NV nhận danh hiệu từ Bộ Y tế.

Ban Giám đốc BV Chợ Rẫy thay mặt toàn thể CB-NV nhận danh hiệu từ Bộ Y tế.

Đại diện các Khoa, Phòng thuộc BV Chợ Rẫy ký cam kết làm hài lòng bệnh nhân.

Đại diện các Khoa, Phòng thuộc BV Chợ Rẫy ký cam kết làm hài lòng bệnh nhân.

Đại diện Bộ Y tế trao tặng danh hiệu thi đua đến các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm qua.

Đại diện Bộ Y tế trao tặng danh hiệu thi đua đến các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm qua.

Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top