Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đêm Liveshow đầu tiên của The Voice 2013: Có một sự lột xác, thiếu sự bùng nổ

Thứ hai, 00:58 16/09/2013 | Giải trí

GiadinhNet – Đêm đầu tiên của vòng Liveshow, HLV Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng đã tung đội hình gồm 5 giọng ca thuộc dạng “thiện chiến” để mở màn. Và dù các thí sinh đã cố tình làm mới hình ảnh lẫn phong cách biểu diễn song đêm thi vẫn nhàn nhạt, thiếu sự quyết liệt hết mình.

Mở màn vòng Liveshow tối qua, Mỹ Linh đã lựa chọn những ca khúc đầy thử thách và nêu cao quyết tâm sẽ dồn hết 100% sức mạnh của mình cho từng phần biểu diễn. Vì lý do đó mà ngay từ đầu nữ diva Hà Thành đã chọn cho Dương Hoàng Yến, Thái Quang, Huyền My, Hoàng Tôn, Diễm Hương những ca khúc rất mới để các thử thách từng người nhưng đồng thời giúp các thí sinh trưng trổ được những thế mạnh bị “ẩn chìm” bấy lâu.

Đêm Liveshow đầu tiên của The Voice 2013: Có một sự lột xác, thiếu sự bùng nổ 1
20 thí sinh của 4 đội trong vòng Liveshow

HLV Đàm Vĩnh Hưng cũng không kém cạnh khi tung hết đội hình với những con “át chủ bài” của đội mình, hòng “cạnh tranh” không lùi bước với đội Mỹ Linh. Chàng ca sỹ lắm chiêu trò này đã không chỉ trang bị cho các chiến binh của mình một nền tảng về thanh nhạc mà còn mời biên đạo múa Thúy Uyên dạy giải phóng hình thể, cho các thí sinh tập thể thao để rèn luyện sức khỏe, tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong đội để thắt chặt tình đoàn kết và động viên tinh thần cho các chiến binh trước khi “xuất trận”.

Nếu đặt lên bàn cân để so sánh sự xuất sắc của 2 đội hình kể trên thì trong đêm Liveshow đầu tiên này, đội của Đàm Vĩnh Hưng đã có phần nhỉnh hơn đội của Mỹ Linh về cả giọng hát lẫn phong cách biểu diễn. Đàm Vĩnh Hưng đã rất tinh tế khi cất đặt và tính toán kỹ càng thế mạnh và yếu điểm của các thí sinh để lựa chọn những ca khúc phù hợp với từng thí sinh. Cũng chính vì thế mà đêm thi đã được “cứu vớt” khỏi sự nhàn nhạt, thiếu bùng nổ, thiếu cao trào….bởi tiết mục của Ngọc Trâm và bà mẹ đơn thân Song Tú.

Đêm Liveshow đầu tiên của The Voice 2013: Có một sự lột xác, thiếu sự bùng nổ 2
Song Tú với Try đã làm các HLV lẫn khán giải phải ngạc nhiên 

Song Tú với ca khúc Try – một ca khúc nổi tiếng thế giới của Pink đã cho Hồng Nhung không thể nhận ra. Riêng HLV Quốc Trung phải thốt lên “Em hôm nay Queen Of The Night… Hôm nay em là người thành công nhất”. Bản thân Đàm Vĩnh Hưng cũng hết sức bất ngờ trước sự lột xác của cô gái này. Quả thật, tối qua, bỏ qua thói quen thích biểu diễn hình thể trên sân khấu hoặc quằn quại với cảm xúc của nhân vật trong bài hát, Song Tú đã thể hiện Try với một sự hấp dẫn hết sức tinh tế và nhẹ nhàng bằng cách ngồi cố định trên chiếc ghế xoay. Cô đẩy cảm xúc của bài hát lên một cao trào với màu sắc âm nhạc mới thông qua chất giọng khàn, dày… HLV Quốc Trung cho rằng, chỉ cần Song Tú giữ được được phong cách như vậy thì không có lý gì cô sẽ không thành công.

Đêm Liveshow đầu tiên của The Voice 2013: Có một sự lột xác, thiếu sự bùng nổ 3
Ngọc Trâm lột xác với hình ảnh quyến rũ và chuyên nghiệp cùng những bước nhảy rất điệu nghệ

Khác với Song Tú, cô gái 17 tuổi Ngọc Trâm đã lột xác với ca khúc You Bring Me Down. Đây là ca khúc do chính Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn cho cô học trò cưng của mình. Với ca khúc này, Ngọc Trâm đã mang đến một hình ảnh quyến rũ, hiện đại và chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp trong việc giữ vững được luồng hơi, tiết tấu, cao độ, cảm xúc… và cả trong từng nhịp nhảy solo hoặc kết hợp với biên đạo múa Thúy Uyên. Phần biểu diễn vũ đạo của Ngọc Trâm khiến Hồng Nhung rất lấy làm ngạc nhiên bởi cô quá khác với những vòng thi trước. Nữ diva cho rằng, Ngọc Trâm đã tạo nên một tiết mục hoàn hảo. Còn Đàm Vĩnh Hưng thì sung sướng ngất ngây khi thổ lộ: “Cách đây 1 tuần chú đã phải hét vào mặt con, con phải làm thế này, phải làm sao cho người ta hết hồn… Và rồi khi ngồi nghe con hát chú chỉ mong bài hát kết thúc để vỗ tay thật to. Con đã mang đến cho chú một niềm hãnh diện rất lớn”.

8 thí sinh còn lại là Hoàng Tôn, Dương Hoàng Yến, Thái Quang, Thảo My, Diễm Hương của đội Mỹ Linh và Văn Viết, Huyền My, Minh Sang… đều có sự làm mới mình đáng kể. Đại đa số các thí sinh đã dám can đảm đưa mình vào những thử thách khắc nghiệt. Họ lựa chọn những ca khúc thuộc các dòng nhạc vốn không phải là sở trường để thay đổi hình ảnh quen thuộc của mình trên sân khấu. Thậm chí, một số thí sinh còn được HLV tự cho thỏa sức “phát sáng” với tất cả tài năng có sẵn như Hoàng Tôn hay sáng tác lời ca khúc riêng để thí sinh “phơi bày” con người thật đầy cảm xúc của mình như Dương Hoàng Yến.

Đêm Liveshow đầu tiên của The Voice 2013: Có một sự lột xác, thiếu sự bùng nổ 4
Đêm Liveshow đầu tiên của The Voice 2013: Có một sự lột xác, thiếu sự bùng nổ 5
Các thí sinh vẫn chưa thực sự tạo được ấn tượng sâu sắc trong đêm Liveshow đầu tiên

Tuy nhiên, thực tế các phần biểu diễn của 8 thí sinh này vẫn chưa tạo nên ấn tượng sâu sắc đủ để khiến người nghe phải khắc khoải hoặc nhắc nhiều đến nó. Một trong số họ vẫn chưa dám bung mình ra hết. Một số khác lại chưa quen với sự thử thách hoặc chưa đủ thời gian để có thể lên giây cót cho sự quyết liệt của mình.  

Tối qua, 2 tiết mục được mong đợi nhiều nhất chính là Hoàng Tôn và Dương Hoàng Yến. Hoàng Tôn được HLV của mình cho thỏa sức tung tẩy với một ca khúc do chính mình sáng tác. Với kinh nghiệm của một nhạc sỹ chuyên viết nhạc cho giới trẻ, Hoàng Tôn đã phối hợp với nhóm FB Boiz sáng tác nên ca khúc Để rời xa em theo phong cách Pop pha lẫn Hiphop. Ca khúc này được Hoàng Tôn biểu diễn một cách khá tự nhiên với sự hỗ trọ đọc rap của người bạn Quân Nguyễn. Nhưng khán giả không khó để nhận ra sự một màu cố định trong giọng hát lẫn cách xử lý bài hát. Cái mà Hoàng Tôn làm được đó chỉ là mang đến một sự rôm rả nhất thời trong khán phòng với giai điệu nhạc trẻ trung và lời ca dễ hiểu.

Đêm Liveshow đầu tiên của The Voice 2013: Có một sự lột xác, thiếu sự bùng nổ 6
Đêm Liveshow đầu tiên của The Voice 2013: Có một sự lột xác, thiếu sự bùng nổ 7
Hoàng Tôn - Hoàng Yến chưa làm đã cơn khát mà mọi người chờ đợi và kỳ vọng
Riêng Dương Hoàng Yến thì lại được HLV Mỹ Linh cố tình sắp đặt cho ca khúc Hurt (Nỗi đau) do chính mình sáng tác phần lời để nói về tình cha con. Đây được xem là ca khúc chứa chan nhiều cảm xúc của Mỹ Linh giành cho người cha đã quá cố của mình và cũng chất chứa nhiều tình cảm mà cô muốn giành cho cô học trò cưng. Với ca khúc này, chủ ý của Mỹ Linh là muốn khán giả nhìn thấy một Dương Hoàng Yến ngoài những kỹ thuật thanh nhạc vững chắc, chuẩn mực… thì còn là một cô gái cũng hết giàu tinh tế và tình cảm. Mỹ Linh chia sẻ rằng, khi tập bài hát này, Dương Hoàng Yến đã khóc rất nhiều lần. Và cô hy vọng cô học trò này sẽ mang được cảm xúc của mình như khi thể hiện bài hát này vào các phần thi ở vòng trong để HLV khó tính Quốc Trung không thể ca thán được điều gì. Song khách quan nhìn nhận thì Dương Hoàng Yến thể hiện Hurt chưa tới. Cái cảm xúc mà Yến mang vào ca khúc vẫn còn thiếu một cái gì đó để đủ sự tròn trịa và tự nhiên.


Try - Song Tú


You Bring Me Down - Ngọc Trâm

Khánh Toàn

hatunglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 39 phút trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 4 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 6 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 8 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top