Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đêm kinh hoàng của người mẹ chứng kiến con trai 17 tháng tuổi bị sát hại

Thứ sáu, 10:01 27/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong cơn “phê” ma túy, Xeo Văn Nhi (SN 1996, bản Đồn Bọng, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã ra tay sát hại đứa cháu ruột mới 17 tháng tuổi. Nhi cho rằng có người đứng bên cạnh trò chuyện, bảo hắn giết cháu bé, nếu không sẽ phải đi tù.

 

Nhi bị bắt giữ sau một đêm lẩn trốn trên núi (ảnh cơ quan công an cung cấp).
Nhi bị bắt giữ sau một đêm lẩn trốn trên núi (ảnh cơ quan công an cung cấp).

 

Giết cháu để không phải đi tù?

Thẫn thờ bên bàn thờ tạm mới lập cho đứa con út, chị Cụt Thị Nguyệt (trú tại xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn) thẫn thờ gọi tên con trong vô vọng. Ôm di ảnh con vào lòng nhưng người mẹ vẫn không dám tin trước cái chết oan của con trai mình. Nhớ lại giây phút kinh hoàng giành giật sự sống cho con trai, chị Nguyệt kể trong nước mắt: Đêm 20/11, vợ chồng chị đang chuẩn bị đi ngủ thì cháu Xeo Văn Khinh (17 tháng tuổi, con chị Nguyệt) thức giấc, khóc ré lên. Thấy con khóc, chị Nguyệt vội vàng chạy lại bế con ru ngủ nhưng cháu cứ khóc mãi mà không chịu nín.

Lúc này, Xeo Văn Nhi (em chồng chị Nguyệt) đang nằm xem tivi trên ghế ở bên cạnh chạy lại giật lấy cháu Khinh rồi bảo vợ chồng chị Nguyệt ra ngoài một chút cho yên tĩnh để hắn ru cháu bé ngủ. Tin em chồng, chị Nguyệt và chồng ra sân vì nghĩ Nhi hay chơi với cháu Khinh nên con mình sẽ nghe lời. Tuy nhiên, vợ chồng chị Nguyệt vừa bước ra sân thì Nhi khóa trái cửa lại rồi ôm cháu Khinh đập vào cột nhà khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Chị Nguyệt đau xót: “Vợ chồng tôi vừa ra tới sân thì Nhi bắt đầu có những biểu hiện bất thường, nhưng vì cửa đã bị khóa nên chúng tôi không thể vào được. Cùng thời điểm, chúng tôi nghe tiếng hét ở trong nhà nên vội phá cửa để vào thì thấy con trai nằm bất động trên vũng máu dưới nền nhà. Còn Nhi, sau khi gây án đã mở cửa phía sau nhà bỏ trốn lên rừng. Sau gần một ngày lẩn trốn, do đói, khát, Nhi lén về nhà thì bị công an bắt. Bình thường Nhi hiền và thương cháu Khinh lắm, hai chú cháu vẫn vui đùa. Không ngờ, trong cơn phê ma túy, Nhi sát hại con trai tôi một cách dã man đến vậy”.

Đôi mắt đỏ hoe vì thương con, thương cháu, bà Pheo Mẹ Kiêng (SN 1967, mẹ của Nhi) cũng không thể ngờ đứa cháu nội lại chết oan uổng trong tay con trai mình. Theo bà Kiêng, Nhi là con út trong gia đình. Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên Nhi nghỉ học từ năm lớp 11. Hàng ngày, Nhi chăm chỉ lên nương, tối về lại phụ giúp gia đình chứ ít khi ra ngoài giao du với bạn bè nên không ai ngờ là hắn lại sa vào ma túy. “Nhi vốn hiền lành, ngoan ngoãn và rất thương yêu cháu Khinh. Chú cháu nó rất hay chơi với nhau, không hiểu sao nó lại hành xử độc ác thế?”, bà Kiêng nói trong nước mắt.

Tác hại khôn lường của ma túy đá

Ông Kha Văn Tú - Trưởng Công an xã Na Loi (huyện Kỳ Sơn) cho biết, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố Nhi về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Nhi khai trước khi gây án “có người đứng bên cạnh trò chuyện, bảo giết cháu bé thì không phải đi tù”. Bước đầu, cơ quan công an nhận định, Nhi có biểu hiện bị ảo giác do “phê” ma túy đá. Nhi bị nghiện ma túy hơn một năm nay.

Có thể thấy, thời gian gần đây, hiện tượng thanh niên "phê" ma túy đá (còn gọi là "ngáo đá") có những hành vi dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho gia đình, xã hội và cho chính bản thân người sử dụng ma túy đá. Ma túy đá có tác dụng kích thích thần kinh trung ương, làm tăng sự hưng phấn mãnh liệt, tăng ham muốn tình dục, làm tổn thương thần kinh vùng não gây tâm thần phân liệt, dễ bị kích động. Khi bị ngáo đá, các đối tượng có thể gây ra những hành động rất khó kiểm soát. Các vụ trọng án trong thời gian gần đây có nguyên nhân bắt nguồn từ những đối tượng "ngáo đá" đã chứng minh điều đó. Sử dụng ma túy đá lâu sẽ bị lệ thuộc và gây ra những tác hại nghiêm trọng về sức khỏe như: Rối loạn tâm thần, hoang tưởng, ảo giác, co giật, động kinh, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu…

Người nghiện ma túy đá hầu hết sống xa lánh người thân, sống ích kỷ, khép kín, thiếu trách nhiệm với gia đình; làm tổn thương những người thân, làm cho người thân luôn sống trong trạng thái bồn chồn, lo lắng, mặc cảm; làm cho gia đình mất đi nguồn lao động, làm khánh kiệt tài sản, là hình ảnh xấu trong mắt con trẻ. Việc nghiện ma túy đá cũng là nguyên nhân phát sinh tội phạm, đặc biệt nghiêm trọng như cướp của, giết người (cả người thân)…; Làm gia tăng tệ nạn xã hội và tình dục không an toàn, nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục…

 

Dấu hiệu của người bị “ngáo đá”

Không cần ngủ, không cần ăn: Đây là triệu chứng hay gặp nhất sau khi dùng ma túy “đá”. Người dùng thường không thiết ăn uống, mất ngủ trắng đêm. Thậm chí hết đêm này đến đêm khác làm suy nhược thần kinh ở mức độ nặng, bộ mặt bơ phờ nhớn nhác, ngáo ngơ, mất tập trung.

Hay cáu, dễ bị kích động: Sau một thời gian hưng phấn cao độ do ma túy “đá” mang lại, người sử dụng thường rơi vào trạng thái trầm cảm. Biểu hiện là sự cáu bẳn, rất dễ bị kích động, giảm khả năng kiềm chế. Người mệt mỏi rã rời, vẻ mặt buồn rầu, đờ đẫn, thường nằm lì trong phòng không chịu giao tiếp.

Tất cả những dấu hiệu nêu trên có thể giúp bạn nhận ra những con nghiện ma túy đá. Khi phát hiện, hãy thông báo cho người thân của đối tượng hoặc cơ quan chức năng để giúp đỡ họ từ bỏ chất gây nghiện khủng khiếp này.

H.Hà – T.Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 3 giờ trước

Ngày 21/5, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Thống Nhất điều tra vụ án mạng làm 2 người tử vong…

Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Đối tượng đó là Nguyễn Hương Giang (SN 1988, ở tại ngõ 171, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Do không có tiền tiêu xài, Giang đã làm giả hình ảnh các giao dịch chuyển khoản tiền thành công để chiếm đoạt tài sản và tiền của các chủ cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an khuyến cáo người dân cần đề phòng, cảnh giác và không sử dụng đồ ăn, thức uống của người lạ ở nơi công cộng

Người dân khống chế đối tượng đâm chết người rồi bỏ chạy

Người dân khống chế đối tượng đâm chết người rồi bỏ chạy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đối tượng dùng dao đâm chết người tính bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ bàn giao cho công an xử lý

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều đường vì không chú ý quan sát biển báo

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều đường vì không chú ý quan sát biển báo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, tài xế T.T.H khai nhận do không chú ý quan sát biển báo nên đã điều khiển xe đi ngược chiều đường từ lối ra nút giao Tiền Phong (cao tốc Hạ Long - Hải Phòng) đến Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên mái nhà dân

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên mái nhà dân

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an thành phố Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ thành công.

Bắt 'cán bộ ngân hàng giả' chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân

Bắt 'cán bộ ngân hàng giả' chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân

Pháp luật - 6 giờ trước

Giới thiệu là cán bộ ngân hàng đang cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn các khoản vay với lợi nhuận cao, Hiếu đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của người dân ở nhiều tỉnh thành

Đi bộ không đúng quy định, người dân bị phạt thế nào?

Đi bộ không đúng quy định, người dân bị phạt thế nào?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quy định pháp luật, khi người đi bộ thực hiện nhiều hành vi như: Không đi đúng phần đường quy định, vượt qua dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn... sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng.

Lâm Đồng đề xuất số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Lâm Đồng đề xuất số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, Lâm Đồng đề xuất, đối với thôn có dưới 350 hộ gia đình, tổ dân phố có dưới 500 hộ gia đình được bố trí không quá 03 thành viên/1 tổ. Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên được bố trí không quá 04 thành viên/1 tổ.

Đi xe máy ngược chiều, gây tai nạn, nam thanh niên bị khởi tố

Đi xe máy ngược chiều, gây tai nạn, nam thanh niên bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa khởi tố D.V.T (SN 2000) về hành vi “vi phạm quy định về giao thông đường bộ”.

Top