Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để thí sinh phải thi lại, sẽ xử lý cán bộ coi thi

Thứ tư, 11:55 12/08/2020 | Xã hội

Do sai sót của 18 cán bộ coi thi, 123 thí sinh ở Bắc Ninh, Điện Biên, Bình Phước phải thi lại các môn Ngữ văn, Địa lý.

Lãnh đạo nhiều Sở GD&ĐT nói rằng, để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cán bộ coi thi phải trải qua bài kiểm tra về quy chế, nhưng vẫn có sai sót không đáng có

“Chỉ còn 45 phút thời gian làm bài, cán bộ coi thi mới phát hiện ra đã ký nhầm vào ô chấm thi. Thay vì báo điểm trưởng xin phương án xử lý, cán bộ coi thi đã đưa tờ giấy thi mới yêu cầu thí sinh chép lại bài thi Ngữ văn”, ông Hà Huy Phương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT Bắc Ninh kể.

Sự việc xảy ra trong một phòng thi có 24 thí sinh tại điểm trường THPT Yên Phong số 1, thành phố Bắc Ninh.

Để thí sinh phải thi lại, sẽ xử lý cán bộ coi thi - Ảnh 2.

Hội đồng thi Bắc Ninh đã báo cáo Bộ GD&ĐT xin phương án tổ chức thi lại bằng đề dự phòng. “

17 thí sinh đã viết đơn đề nghị giữ kết quả bài thi, 7 thí sinh có nguyện vọng xét tuyển ĐH đề nghị được thi lại”, ông Phương nói.

Sáng 11/8, Bắc Ninh tổ chức thi lại môn Ngữ văn cho 7 thí sinh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, chủ tịch Hội đồng thi đã đình chỉ công tác coi thi đối với 2 cán bộ.

“Khi hoàn thành việc chấm thi, Sở GD&ĐT sẽ có biện pháp xử lý, dự kiến sẽ thành lập hội đồng kỷ luật, khi đó hội đồng họp và căn cứ quy chế thi, Luật Công chức, viên chức để xử lý”, ông Phương nói.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, cho biết, sáng 10/8, điểm thi huyện Điện Biên, trong giờ làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), khi hết thời gian 50 phút làm bài thi môn Lịch sử chuyển sang môn Địa lý, cán bộ coi thi đã phát chậm đề thi.

Thí sinh bị ảnh hưởng thời gian làm bài khoảng 3-5 phút, nhưng không được bù giờ. Khi có hiệu lệnh thu bài, các phòng thi này vẫn thu bình thường.

Chỉ đến khi tập thể thí sinh có đơn kiến nghị, Sở GD&ĐT mới nắm được sự việc. Địa phương đã liên lạc với tất cả thí sinh ở 7 phòng thi để tổ chức thi lại cho 115 em (hai em có đơn xin giữ kết quả bài thi ngày 10/8).

Một thí sinh ở tỉnh Bình Phước phải thi lại môn Địa lý lỗi thuộc về cả giám thị lẫn thí sinh. Thí sinh này nghĩ rằng, học sinh giỏi cấp trường được miễn bài thi Địa lý, trong khi giám thị không xem lại danh sách phòng thi.

Theo nhiều giáo viên THPT, dù được tổ chức thi lại, nhưng 123 thí sinh kể trên khó tránh khỏi yếu tố tâm lý, đặc biệt là môn Ngữ văn. Không phải thời điểm nào, đề thi nào thí sinh cũng giữ được tâm lý để làm bài thi như nhau.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT, cho biết Ban chỉ đạo thi quốc gia đã chỉ đạo các Sở GD&ĐT liên quan căn cứ quy chế thi và các văn bản khác liên quan cán bộ, công chức, viên chức để xem xét, xử lý nghiêm 18 cán bộ coi thi.

Bộ GD&ĐT đã tổ chức thành công kỳ thi đợt 1 với khoảng 860.000 thí sinh của 62 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng kỳ thi đạt mục tiêu kép vừa tổ chức an toàn, gọn nhẹ, nghiêm túc, đúng quy chế vừa đảm bảo phòng dịch.

“Ngay cả việc tổ chức thi lại cho các thí sinh cũng nhằm thực hiện đúng quy chế thi là đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh”, ông nói.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top