Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề thi đại học hỏi chuyện Thạch Sanh quê ở đâu

Thứ hai, 10:20 08/06/2015 | Xã hội

Hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là sẽ có nhiều câu hỏi bạn thậm chí còn chưa từng nghe thấy bao giờ.

Năm 2015 là năm bắt đầu áp dụng quy chế mới khi tuyển sinh của các trường ĐH - CĐ, trong đó ĐHQG  Hà Nội là trường đầu tiên tổ chức thi tuyển vào ngày 30/5 đến 2/6 vừa qua. Kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh ĐH chính quy vào các trường thành viên của ĐH quốc gia Hà Nội chính là một điểm đặc biệt so với các năm trước.

Ngày hôm nay, trên Fanpage ULIS Confession của trường ĐH Ngoại ngữ đã đăng tải một số câu hỏi được trích trong đề thi vào ĐHQG Hà Nội năm nay, và đã có không ít người tỏ ra bất ngờ về sự thú vị cũng như độ khó của đề thi.

đề thi đại học, Thạch Sanh, Đường Tăng

 

Các câu hỏi trên rất đa dạng khi bao gồm nhiều lĩnh vực như Ngữ văn, Toán, Địa lý và cả Lịch sử.

Đây cũng là một trong những điểm khác biệt của kỳ thi năm nay khi học sinh phải làm bài thi trong 195 phút với 2 phần thi: phần bắt buộc và phần tự chọn. Phần bắt buộc sẽ gồm 2 phần: Tư duy định lượng (kiến thức Toán) và Tư duy định tính (kiến thức Văn). Phần tự chọn, thí sinh sẽ chọn 1 trong 2 nội dung là kiến thức khoa học tự nhiên hoặc kiến thức khoa học xã hội.

Có thể nhận thấy ngoài những câu hỏi khá cơ bản ra thì đề thi có rất nhiều câu khá oái oăm và có thể khiến thí sinh làm sai nếu không suy nghĩ kỹ. Có hai câu hỏi phổ biến nhất mà nhiều người "không thể tin nổi" nó có mặt trong đề thi tuyển sinh của ĐHQG Hà Nội năm nay là: "Đường Tăng có thật hay không?" và "Thạch Sanh quê ở đâu?".

Sau khi xác minh thì được biết đây chính là những câu hỏi trong đề thi tuyển sinh, do một thầy giáo trong trường - cũng là admin của Fanpage này đăng lên cách đây không lâu.

Nhiều người đánh giá là đề thi rất thú vị và có thể giúp đánh giá năng lực toàn diện của các thí sinh trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên không ít cư dân mạng vẫn đang tranh cãi và đành "bó tay" vì chưa tìm ra câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi trên. Nhiều thí sinh dù đã thi xong những vẫn đùa rằng giờ đọc lại đề vẫn còn thấy... hoang mang.

Sau khi kết thúc đợt 1 tuyển sinh vào ngày 30/5 - 2/6 vừa qua, dự kiến trường ĐHQG Hà Nội sẽ tổ chức thi đợt 2 vào đầu tháng 8 sắp tới.

Theo Tri Thức Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 27 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top