Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng, ra lệnh truy nã cựu Thứ trưởng Bộ Công thương

Thứ hai, 21:41 13/07/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận vụ án, đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng về tội " Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã chuyển kết luận, đề nghị VKSND tối cao truy tố ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương và Phan Chí Dũng, cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ  - Bộ Công Thương cùng tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, xử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định truy nã với bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bô Công thương. Trước đó, bà Thoa bị khởi tố cùng ngày với ông Vũ Huy Hoàng về cùng tội danh.

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khởi nơi cư trú" với  bà Thoa. Tuy nhiên, bà Thoa không có mặt tại nơi cư trú nên đã ra quyết định truy nã.

Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng, ra lệnh truy nã cựu Thứ trưởng Bộ Công thương - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng (ảnh tư liệu)

Trong kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an còn đề nghị truy tố các bị can, gồm: Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT), Trương Văn Út (cựu Phó Trưởng phòng quản lý đất đai Sở TN&MT), Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh VP UBND TPHCM), Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng Phòng đô thị VP UBND TPHCM), Nguyễn Lan Châu (chuyên viên Phòng QLĐĐ Sở TN&MT),Lâm Nguyên Khôi (cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT), và Lê Công Minh (cựu Trưởng phòng phát triển hạ tầng, Sở KH&ĐT TPHCM) – cùng về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại khoản 3 điều 229 Bộ Luật Hình Sự 2015.

Thông tin cho thấy, ông Vũ Huy Hoàng đã chấp thuận chủ trương để bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Sabeco triển khai thực hiện liên doanh, liên kết với khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (Q1, TP HCM), dù biết khu đất này đã được sắp xếp giao cho Tổng công ty Sabeco để quản lý, sử dụng, đầu tư, xây dựng nhưng không được thành lập pháp nhân mới.

Sau đó, liên doanh Sabeco Pearl được thành lập và được thuê khu đất nói trên trái với các quy định pháp luật và được chuyển quyền sử dụng đất. 

Phía liên doanh này đã đề nghị ông Hoàng chỉ đạo Sabeco thoái 26% vốn góm rồi sau đó đề nghị mua lại số vốn này. Ông Hoàng đã chỉ đạo Sabeco đẩy nhanh quá trình thoái vốn và phê duyệt giá đấu thầu.

Hiện nay, lô đất sô 2-4-6 đã đứng tên công ty 100% vốn tư nhân (tiền thân là liên doanh Sabeco Pearl) gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

T. Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top