Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề kiểm tra hỏi “Nguyên nhân gây phá rừng”, học sinh viết đúng 2 từ mà giáo viên nhưng vẫn phải cho điểm!

Thứ bảy, 15:18 12/06/2021 | Xã hội

Đây có lẽ là học sinh lầy lội và trả lời súc tích nhất mà giáo viên từng gặp.

"Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" - đây chính là câu kinh điển để nói về độ nghịch ngợm và những suy nghĩ tinh quái luôn thường trực trong đầu những cô cậu tuổi hồng. Nhiều khi học trò làm những điều, nghĩ những thứ mà thầy cô và bố mẹ cũng bó tay! 

Mới đây, một đề kiểm tra của học sinh nước ngoài được chia sẻ lên mạng xã hội. Nội dung câu hỏi không có gì mới, là về vấn đề bảo vệ môi trường nhưng vừa nhìn phần câu trả lời, dân tình liền ôm bụng cười lăn lộn. Còn giáo viên chấm thi chắc cũng vừa tức vừa buồn cười. Cụ thể với câu hỏi: "Đưa ra một nguyên nhân gây ra nạn phá rừng", học sinh viết: "This paper" - "Tờ giấy này".

Đề kiểm tra hỏi “Nguyên nhân gây phá rừng”, học sinh viết đúng 2 từ mà giáo viên nhưng vẫn phải cho điểm! - Ảnh 1.

Câu trả lòi bá đạo của học sinh.

Chắc ai cũng biết, giấy vốn được làm từ gỗ. Ban đầu, những tờ giấy đầu tiên trong lịch sử loài người được làm từ sợi vỏ cây. Với sự phát triển hiện nay, giấy có thể được làm từ bột gỗ hoặc bột giấy tái chế. Nhưng cơ bản thì thành phần chính để làm nên giấy cũng vẫn là Xenlulozơ, là chất thường có trong tế bào thực vật. Bột gỗ để sản xuất giấy làm từ những loại cây chuyên dùng để nghiền thành bột gỗ như: Linh sam, vân sam, thông, sồi, bạch đàn, keo,…

Bột gỗ chiếm 70% trong giấy, 30% còn lại là các thành phần phụ gia. Vậy ngành giấy có gây phá hoại rừng không? Câu trả lời là đây: Không chỉ riêng ngành giấy, mà bất cứ ngành nghề nào, nếu biết cân bằng giữa khai thác và gieo trồng thì đều không phá hoại rừng. Đối với ngành giấy, rừng cung cấp nguyên liệu làm bột gỗ, nhưng ngành giấy không phá hoại rừng. Bởi 3 lý do:

– Đa phần cây trồng để làm bột giấy là những loại cây sinh trưởng nhanh, thời gian thu hoạch ngắn hạn. Vì vậy, việc trồng lại những cây này để phủ xanh rừng cũng không mất nhiều thời gian.

Đề kiểm tra hỏi “Nguyên nhân gây phá rừng”, học sinh viết đúng 2 từ mà giáo viên nhưng vẫn phải cho điểm! - Ảnh 2.

Ngành giấy không gây phá rừng nếu chúng ta khai thác đúng cách.

– Cây trồng làm bột giấy là nguồn thu kinh tế bền vững và lâu dài cho người dân. Vì vậy, người dân sẽ tự động thường xuyên trồng cây để bán cho nhà máy chứ không phá cây rừng.

– Theo thống kê trong ngành giấy, có đến 80% lượng giấy đều được tái sử dụng. Điều này giúp tiết kiệm tài nguyên rừng một cách đáng kể.

Tuy nhiên như đã nói ở trên, với bất cứ ngành nghề nào, nếu biết cân bằng giữa khai thác và gieo trồng thì đều không phá hoại rừng. Trong trường hợp ngược lại, nếu không khai thác hợp lý thì có thể gây hại cho rừng. Có lẽ vì vậy mà giáo viên đac chấm đúng cho câu trả lời của học sinh này.

Dù vậy dám nói bóng gió bài kiểm tra của mình gây phá rừng như học sinh này thì đúng là to gan lớn mật! Bài kiểm tra này sau đó nhận tới 61k lượt like và 1,2k lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Hiện tại câu trả lời lầy lội này vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Thanh Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top