Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để không chạm mặt những kẻ "biến thái" khi đi lễ

Thứ hai, 13:30 02/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, một kẻ “biến thái” chuyên sờ soạng phụ nữ ở chùa tại Bình Dương đã bị bắt khiến nhiều phụ nữ lo ngại.

Theo đó, nghi can này thường xuyên đi lại cổng chùa, gặp chị em phụ nữ nào cũng sáp vào, hai tay phía sau sờ soạng. Sờ xong, nghi can còn dùng điện thoại di động chụp hình người phụ nữ vừa bị “dê”.

Hắn đã bị Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương theo dõi và đữa về công an phường làm rõ. Trong điện thoại của nghi can này, có clip của khoảng 20 cô gái mà hắn đã sờ soạng và ghi lại.

 

Kẻ biến thái bị bắt ở Bình Dương
Kẻ biến thái bị bắt ở Bình Dương

Sự việc khiến nhiều phụ nữ lo ngại bởi ở nơi chốn tôn nghiêm, thường ít người dám kêu la khi bị quấy rối.

Chị Thanh Hương (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ, hôm trước chị đang chen chúc vào lễ ở chùa Vĩnh Nghiêm thì có cảm giác ai đó cố tình sờ soạng vào người. Chị quay ngoắt lại gắt nhỏ: “Gì đấy”? rồi vội vã chen lên phía trước để thoát.

Lúc ấy chị cứ ngỡ là bọn móc túi nhưng thật may, số tiền chị nhét ở túi quần để lễ vẫn còn y nguyên. “Giờ đọc tin này mình mới biết, đúng là bọn bệnh hoạn”, chị Hương nói.

 

Mặc quần sooc thủng lỗ chỗ đi đền Trạng Trình (ảnh: Trung Dũng)

Mặc quần short thủng lỗ chỗ đi đền Trạng Trình (ảnh: Trung Dũng)

 

Theo một số chuyên gia tâm lý, với những kẻ “biến thái”, nếu nạn nhân càng tỏ ra hoảng loạn, chúng càng thích thú và “làm tới”. Vì thế, khi bị quấy rối kiểu này, các nạn nhân nên bình tĩnh, hô to để người khác trợ giúp.

TS Khuấn Thu Hồng (chuyên gia nghiên cứu về giới tính, tình dục, SK tình dục và HIV/AIDS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội cũng cho rằng, khi gặp các đối tượng trên, tốt nhất là nên lờ đi. Như vậy, đối tượng sẽ nản lòng và không theo sát nữa.

Còn chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất – Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý An Việt Sơn cho rằng, hiện tượng cố tình sờ soạng người khác giới được gọi là loại bệnh hoạn, bệnh sinh ra do thiếu hiểu biết của người bất bình thường. Họ không thể vượt qua khỏi bản năng mà tạo hóa ban cho về người khác giới.

 

Mặc sooc ngắn xin chữ

Mặc quần cũn cỡn đi xin chữ ở chùa (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận lại một số người khi đi ra nơi công cộng, do thói quen ăn mặc hở hang đã kích thích nhiều kẻ có đầu óc “không bình thường”.

Với tiêu đề: “Vào chùa hay đi club”, Dũng Taylor- chồng ca sĩ Thu Phương đã từng lên án việc phụ nữ ăn mặc hở hang khi đến đền chùa. Anh cho rằng, tuy biết rằng chùa không có quy luật trang phục khi đến thắp nhang, lạy phật. Thế nhưng khi các cô nàng váy ngắn, áo sát nách khoe tay, khoe hình xăm trên thân thể, hở giây áo lót, áo dài lưới mỏng như đi dạ hội, vũ trường đi lễ chùa thì nên xem lại.

“ Đây là nơi chúng ta đến để tỏ lòng tôn kính vì thế trang phục nên phù hợp với môi trường. Với mình, những nơi linh thiêng như chùa và nhà thờ chúng ta cần ý thức không những trang phục mà còn cả ngôn ngữ sao cho phù hợp”, Dũng Taylor nói. Theo anh, chính điều này, một phần thể hiện sự tôn kính, vừa giảm khả năng kích thích với những kẻ “biến thái”.

Bảo Khê

Mỹ Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 19 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 37 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top