Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để chợ “cóc” tồn tại suốt thời gian dài chủ tịch UBDN thị trấn Thọ Xuân bị phê bình

Thứ bảy, 10:53 03/12/2022 | Xã hội

GiadinhNet – Chủ tịch UBND thị trấn Thọ Xuân bị phê bình vì để tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm họp vô tư ở lòng đường, vỉa hè... đã diễn ra nhiều năm nay.

Thanh Hóa: Bao giờ chợ “cóc” tại thị trấn Thọ Xuân chấm dứt?Thanh Hóa: Bao giờ chợ “cóc” tại thị trấn Thọ Xuân chấm dứt?

GiadinhNet - Tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm họp vô tư ở lòng đường, vỉa hè... đã diễn ra nhiều năm nay tại khu 6 (thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa). Các cơ quan chức năng đã nhiều lần tiến hành dẹp bỏ nhưng tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh tại đây vẫn tồn tại.

Như đã đưa tin, khoảng 16h hàng ngày, tại đầu đường Quế Sơn, khu 6, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa trên đoạn đường dài chưa đầy 300m, các phương tiện tham gia giao thông bị ùn ứ, tắc nghẽn vì các tiểu thương ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bày bán các mặt hàng như rau, củ, quả, thịt, quần áo, hoa… biến tuyến phố trở thành một chợ cóc suốt thời gian dài. Tình trạng này gây mất trật tự và mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Điều đáng lo ngại là chợ "cóc" này ngày càng có chiều hướng mở rộng, trải dài hàng trăm mét trên tuyến đường giao thông huyết mạch. Mặt khác, việc buôn bán tại chợ về cơ bản là không chịu sự quản lý của các lực lượng chức năng, đa phần người bán từ các nơi khác trở về nên hàng hóa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm...

Ngay sau khi báo đăng, UBND huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm dẹp bỏ nạn chợ cóc tồn tại lâu nay.

Thông tin từ UBND huyện Thọ Xuân cho biết, lãnh đạo huyện đã tổ chức buổi làm việc với thị trấn về xử lý tình trạng hoạt động của chợ cóc nêu trên, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân ông Lý Đình Sỹ.

Để chợ “cóc” tồn tại suốt thời gian dài chủ tịch UBDN thị trấn Thọ Xuân bị phê bình - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng giải tỏa điểm chợ "cóc" tồn tại suốt nhiều năm

Tại buổi làm việc này, ông Sỹ khẳng định, UBND thị trấn Thọ Xuân chưa thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về việc triển khai thực hiện phương án giải phóng lòng, lề đường, vỉa hè và giải tỏa các tụ điểm thương mại tự phát triên địa bàn thị trấn. Yêu cầu UBND thị trấn tổ chức thực hiện xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động của chợ cóc tại đường Quế Sơn, khu 6, thị trấn Thọ Xuân theo chỉ đạo của UBND huyện. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể đến các đoàn thể cùng với UBND thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân họp chợ đúng nơi quy định.

Ngay sau buổi làm việc trên, UBND huyện Thọ Xuân đã có công văn phê bình Chủ tịch UBND thị trấn Thọ Xuân vì chưa thực hiện nghiêm túc công tác giải tỏa tụ điểm mua bán tập trung không đúng vị trí quy hoạch, kinh doanh vi phạm lòng, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND huyện.

Sau những chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện Thọ Xuân, đến thời điểm hiện tại, có thể thấy: Điểm ngẽn giao thông tại đường Quế Sơn thuộc khu 6, thị trấn Thọ Xuân đã được giải tỏa. Tình trạng chợ cóc tự phát tại đây cũng được dẹp bỏ, lực lượng chức năng như: Công an, Trật tự đô thị thường xuyên túc trực để duy trì an ninh trật tự.

Gia Hân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 21 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 59 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top