Hà Nội
23°C / 22-25°C

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: "Công lý không bao giờ là đối tượng được mua bán..."

Thứ ba, 12:20 30/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Tại nghị trường, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) cho biết, công lý không bao giờ là đối tượng được mua bán như là Nguyễn Du miêu tả trong Truyện Kiều. Khi đó người dân không cần xem phim Bao Công vì đã có những quan toà thanh liêm băng xương bằng thịt.

Sáng 30/3, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc với phiên thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016- 2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu tại hội trường, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nêu ra thực tiễn hoạt động điều tra, truy tố, xét xử cho thấy, có những điều tra viên, kiểm soát viên vẫn chưa thay đổi tư duy, thói quen, nhận thức cũ để phù hợp với những quy định mới. Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, nguyên tắc suy đoán vô tội và nguyên tắc bản án phải dựa vào kết quả tranh luận tại tòa chưa được áp dụng triệt để.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: Công lý không bao giờ là đối tượng được mua bán... - Ảnh 2.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên thảo luận.

Bên cạnh đó, vị đại biểu đoàn TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng, người bị tạm giữ hay tạm giam theo luật định là những người chưa có tội nhưng phải chịu điều kiện giam giữ khắc nghiệt, vẫn còn tình trạng nghi can, bị can tử vong trong quá trình tạm giữ, tạm giam.

Đặc biệt, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh, thời gian tố tụng thi hành án bị trễ hạn "một cách thường xuyên". Không ít đơn khiếu nại chậm trả lời, thậm chí bị quên lãng. Có những trường hợp bản án đã hủy, sửa, sai sót nhưng thẩm phán khi xét xử lại vẫn theo ý mình, bất chấp ý kiến giám đốc thẩm của tòa án cấp trên.

"Có những bản án dựa trên những luận cứ sơ sài, bất hợp lý, không xem xét chứng cứ toàn diện khiến đương sự bức xúc", đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhắc đến việc không ít doanh nhân trong và ngoài nước lo lắng khi có những phán quyết trọng tài thương mại bị tòa án hủy bỏ vì những tiểu tiết hay lý do vô lý.

Vị đại biểu đoàn TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, muốn có công bằng thì phải có công lý, đó là nhiệm vụ chủ yếu của ngành tư pháp. Những điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán có vinh dự gánh trọng trách giữ vững niềm tin của nhân dân vào chế độ thông qua hoạt động tố tụng, muốn vậy họ phải giữ vững được sự liêm chính.

"Song để giữ được liêm chính, cùng với sự tu dưỡng, rèn luyện của các cá nhân, Nhà nước phải đảm thu nhập cho họ, ít nhất là ở mức trung bình của xã hội", đại biểu Nghĩa nhấn mạnh.

Cuối cùng, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng: "Nếu thẩm phán và kiểm sát viên có mức đãi ngộ tương xứng, cùng với quy trình tuyển chọn, thải loại nghiêm ngặt về đức và tài thì tin rằng cử tri và nhân dân sẽ có được điều mà họ luôn mong ước đó là người lương thiện, người vô tội chắc chắn sẽ được công lý bảo vệ dù họ giàu hay họ nghèo. Công lý không bao giờ là đối tượng được mua bán như là Nguyễn Du miêu tả trong Truyện Kiều. Khi đó người dân không cần xem phim Bao Công bởi vì đã có những quan toà thanh liêm băng xương bằng thịt".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top