Hà Nội
23°C / 22-25°C

ĐBQH nói gì về việc nữ diễn viên không tên tuổi chụp ảnh khỏa thân lố bịch bên hồ sen

Thứ ba, 14:40 11/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh về một nữ diễn viên không tên tuổi khỏa thân chụp ảnh bên hồ sen khiến không ít người bức xúc. Trước vấn đề này, ĐBQH Nguyễn Huy Thái (đoàn Bạc Liêu) cho biết, những gì nổi nhanh quá, sớm quá thì chưa đủ tâm thế để “y phục xứng với kỳ đức” dễ làm cho mình có chủ quan.

Bạo phát sẽ bạo tàn

Cách đây ít ngày trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện những hình ảnh về một cô gái trẻ chụp ảnh khỏa thân bên hồ sen. Điều đáng nói ở chỗ, những bức ảnh ấy chưa đạt đến trình độ ảnh nude trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Chính việc người chụp ảnh cũng như mẫu diễn chưa có đủ con mắt nghệ thuật nên đã khiến nó trở nên thô tục, kệch cỡm và bị cộng đồng mạng ném đá.

Nữ diễn viên không mấy tên tuổi chụp ảnh với hoa sen gây bức xúc trên mạng xã hội ít ngày qua.
Nữ diễn viên không mấy tên tuổi chụp ảnh với hoa sen gây bức xúc trên mạng xã hội ít ngày qua.

Trước đó, cũng có không ít trường hợp dựng lên những câu chuyện để mong muốn được nổi tiếng, được nhiều người biết đến.

Trao đổi xung quanh vấn đề này tại hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Huy Thái (đoàn Bạc Liêu) nêu quan điểm: “Theo quan niệm của tôi, triết lý sống của ông bà từ xa xưa là “hữu xạ tự nhiên hương”, những gì bạo phát sẽ bạo tàn. Những gì nổi nhanh quá, sớm quá thì chưa đủ tâm thế để “y phục xứng với kỳ đức” dễ làm cho mình có chủ quan.

Bất cứ nghề nào lương thiện trong cuộc sống thì cũng nên “ăn chắc mặc bền”, để nó tự đến theo đúng quy luật của tự nhiên, có duyên sẽ đến. Nếu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tự PR cho mình, dùng khổ nhục kế, công luận biết đến không chỉ thông qua lao động nghệ thuật mà còn thông qua một sự cảm thông do mình tạo ra”.


Theo ĐBQH Huy Thái, những gì nổi nhanh quá, sớm quá thì chưa đủ tâm thế để “y phục xứng với kỳ đức” dễ làm cho mình có chủ quan.

Theo ĐBQH Huy Thái, những gì nổi nhanh quá, sớm quá thì chưa đủ tâm thế để “y phục xứng với kỳ đức” dễ làm cho mình có chủ quan.

Vị ĐBQH đoàn Lạc Liêu cũng lấy ví dụ: “Có những chàng thanh niên chưa chinh phục được cô gái, đành nhờ người bạn thân cướp đồ của cô, rồi mình ra tay đánh bạn để cứu cô gái. Câu chuyện này có gì đó tương đương với câu chuyện của chàng thanh niên phát cháo từ thiện rồi dàn cảnh bị cướp, trong một chừng mực nhất định có chia sẻ với nguyện vọng của người đó. Thông qua việc này, người ta nổi tiếng và từ đó có bệ phóng để cống hiến một cách phù hợp cho công chúng. Đây là một cái kết có hậu, trong thực tế cũng đã có “tấm gương” như vậy. Tuy nhiên, khi đã dùng phương thức đó thì công chúng sẽ liên tưởng tới những cái hậu khác”.

Cũng theo đại biểu Huy Thái, nếu vừa bước vào nghệ thuật đã dùng cách lệch chuẩn để nổi tiếng thì khi cống hiến thực sự, dư luận vẫn hoài nghi.

Nếu Khá Bảnh trở thành hiệp sỹ công nghệ thông tin

Trước câu hỏi của báo giới về việc nếu những hành vi lệch chuẩn như Khá Bảnh hay diễn viên bên hồ sen tiếp tục tồn tại sẽ gây ảnh hưởng thế nào đối với giới trẻ, ĐBQH Huy Thái cho rằng: “Mình không dùng từ kêu gọi nhưng cần khuyến khích có định hướng thông qua truyền thông, giáo dục trong nhà trường, phải thực sự nhuần nhuyễn, chứ cứng, khô, khiên cưỡng thì khó được tiếp nhận”.


Theo đại biểu Huy Thái, nếu như Khá Bảnh trở thành hiệp sĩ công nghệ thông tin thì rất hay.

Theo đại biểu Huy Thái, nếu như Khá Bảnh trở thành hiệp sĩ công nghệ thông tin thì rất hay.

Vị ĐBQH này cho biết thêm, một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ lệch chuẩn và họ tìm kiếm thể hiện bản thân thông qua sự khẳng định xã hội như Khá Bảnh chẳng hạn. Trong khi tài năng như Khá Bảnh nếu khai thác được thế mạnh của mạng xã hội như trở thành hiệp sĩ công nghệ thông tin thì rất hay, nhưng anh ta lại thể hiện mình trong góc độ như thế, thậm chí kiếm một khoản tiền khủng thông qua việc này.

Cũng theo ĐB Huy Thái, điều đáng buồn là một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ lại cho rằng đây là hình tượng của mình. Nhà trường, thầy cô giáo, tổ chức đoàn và các tổ chức xã hội, truyền thông nên có định hướng cho các bạn trẻ.

“Tôi xin nhắc lại, theo quan niệm của cá nhân tôi, giáo dục cho thanh niên thì phải nên định hướng bằng những vấn đề mềm, từng khía cạnh, chẻ nhỏ vấn đề ra để nói chứ không phải cứ dùng những thứ chung chung như chúng ta ghi trong chương trình, nghị quyết… thì sẽ không hiệu quả”, đại biểu Huy Thái nhấn mạnh.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top