Hà Nội
23°C / 22-25°C

ĐBQH chỉ ra điểm không hợp lý về việc tăng giá nước sạch

Thứ năm, 15:12 14/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo ĐBQH cho biết, mức giá nước 10.246 đồng/m3 (giá nước hiện hành 7.000/m3) tạm tính của Nhà máy nước mặt sông Đuống có khoảng 2.003 đồng là trả lãi vay của nhà đầu tư, cách lý giải này "rất khó chấp nhận" và cần phải xem xét lại.

Ngày 14/11, bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Đỗ Văn Sinh (đoàn Quảng Trị - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) cho rằng Nhà máy nước mặt Sông Đuống đã vay vốn với lãi suất cao và như vậy đầu vào không hề hợp lý. Theo đại biểu, dịch vụ cung cấp nước sạch là loại dịch vụ công, khi chọn một sản phẩm đầu ra cuối cùng phải chất lượng, giá thành hợp lý, nếu rẻ nhất càng tốt.

Đại biểu Đỗ Văn Sinh cũng nêu quan điểm trước việc Nhà máy nước mặt sông Đuống đặt vấn đề tăng giá nước trong giai đoạn vừa xảy ra sự cố Hà Nội rơi vào "khủng hoảng" nước sạch vụ đổ trộm dầu thải tại Nhà máy nước sạch Sông Đà là không hợp lý.

ĐBQH chỉ ra điểm không hợp lý về việc tăng giá nước sạch - Ảnh 1.

Theo ĐBQH Nguyễn Anh Trí cho biết, bản thân ông nghi ngờ có sự khuất tất sau vụ đổ trộm dầu thải và không loại trừ khả năng hạ bệ nhau. Ảnh minh họa: Lê Bảo.

Đặc biệt, vụ đổ trộm dầu thải các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ động cơ chính là gì.

Theo đại biểu, việc tăng giá nước sạch thì phải có lý giải thuyết phục cũng như minh bạch, giá nước sạch đạt tiêu chuẩn cũng không thể cao hơn mặt bằng chung.

Cụ thể, mặt bằng giá nước sạch chung hiện nay chỉ 7.000 đồng/m3 mà Nhà máy nước mặt sông Đuống lại tăng thêm hơn 3.000 đồng/m3 là quá cao, phải có giải thích hợp lý và để người dân giám sát mới khách quan và công bằng.

Cũng theo vị đại biểu đoàn Quảng Trị cho rằng, giá nước sạch không minh bạch dễ xảy ra nhiều bất cập khiến người dân không tin tưởng. Cơ quan chức năng phải mời cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để làm rõ thông tin cũng như cách tính giá nước chứ không phải chỉ bàn về khía cạnh kinh tế, kỹ thuật, môi trường, thông tin đầy đủ cho người dân từ đó tạo sự đồng thuận.

Sự việc đổ trộm dầu thải tại Nhà máy nước sạch Sông Đà cũng đặt ra cho dư luận nghi vấn trong việc cạnh tranh không lành mạnh. Trước vấn đề này, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng, các cơ quan quản lý, Hà Nội phải có trách nhiệm làm rõ điều đó. Đặc biệt, đại biểu Trí cũng cho rằng không tự nhiên lái xe chở dầu thải lại đi lên, đi xuống như vậy.

Cuối cùng, đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu quan điểm: "Tôi cũng nghi ngờ có khuất tất trong việc tìm chỗ để đổ dầu vào nguồn nước sông Đà. Trong đầu người mang dầu đi đổ phải có sự tính toán. Trong đó không loại trừ có thể có mục đích hạ bệ nhau, nhưng mà tôi không dám kết luận mà công an cần phải làm rõ".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top