Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dạy con đúng cách

Có hề chi khi con đậu trường tốp đầu hay tốp cuối

Có hề chi khi con đậu trường tốp đầu hay tốp cuối

Xã hội

Mười hai năm học của con, mẹ đã thấy được sự cố gắng hết mình. Vậy thì, dù con đỗ trường đại học nào, tốp đầu hay tốp giữa, tốp cuối gì đó bố mẹ cũng vẫn rất tự hào về con.

Cách kỷ luật con bằng tình yêu thương

Cách kỷ luật con bằng tình yêu thương

Xã hội

Thay vì quát tháo, ra lệnh cho con làm điều gì đó, bạn hãy nhẹ nhàng nói về hậu quả nếu con tiếp tục hành vi.

Những ảnh hưởng tâm lý khi trẻ bị đánh đòn

Những ảnh hưởng tâm lý khi trẻ bị đánh đòn

Xã hội

Thương cho roi cho vọt vẫn là quan niệm của nhiều bậc cha mẹ bởi họ tin rằng họ được như hôm nay là nhờ bị đánh đòn khi nhỏ. Tuy nhiên, các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra những hậu quả của hành vi này.

10 cách dạy con càng lớn càng khôn ngoan

10 cách dạy con càng lớn càng khôn ngoan

Không cha mẹ nào không muốn con mình càng ngày càng khôn ngoan và vững vàng trong cuộc sống sau này. Vậy cha mẹ có thể làm gì để giáo dục con mình thành những người khôn ngoan, thành đạt trong tương lai? Cùng tìm hiểu 10 cách dạy con càng lớn càng khôn ngoan dưới đây.

5 điều cần tránh khi muốn dạy con ngoan

5 điều cần tránh khi muốn dạy con ngoan

Nếu muốn nuôi dạy con nên người, bên cạnh việc tích lũy các kinh nghiệm giáo dục, bạn cần biết tới 5 điều cần tránh khi muốn dạy con ngoan.

Dạy con ở nhà một mình

Dạy con ở nhà một mình

Trẻ con rất dễ lo lắng khi ở nhà một mình. Để trẻ không sợ hãi, bạn có thể tập cho trẻ cách ứng phó với tình huống trên ngay từ bây giờ.

Làm thế nào để trẻ 3-4 tuổi biết cách chia sẻ

Làm thế nào để trẻ 3-4 tuổi biết cách chia sẻ

Làm thế nào để trẻ 3-4 tuổi biết cách chia sẻ. Trước hết, hãy dần để trẻ biết cách thể hiện sự nhường nhịn, kiên nhẫn và giữ gìn đồ chung cẩn thận.

Những cái "hay" của mẹ Việt nhưng cần phải xóa bỏ ngay!

Những cái "hay" của mẹ Việt nhưng cần phải xóa bỏ ngay!

Gia đình

GiadinhNet - Hay dọa ma, hay nôn nóng, hay cằn nhằn, hay nói xấu người khác.... Những cái "hay" này của mẹ Việt vô tình reo rắc và hình thành những thói quen không tốt cho con trẻ.

Có nên dạy con theo cách  “thương cho roi cho vọt”?

Có nên dạy con theo cách “thương cho roi cho vọt”?

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người nghĩ rằng “thương con là cho roi cho vọt, ghét con là cho ngọt cho bùi” nên sẵn sàng đánh con như một cách để giáo dục trẻ vào khuôn phép. Theo các nhà tâm lý, cách làm này lại khiến trẻ dễ nổi giận khi lớn lên.

Top