Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đầu năm học 2019 - 2020: Vẫn gian nan chuyện chống “lạm thu”

Thứ ba, 07:00 03/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Các khoản phí đóng nộp cho nhà trường đầu năm học luôn nhận được nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Vậy các khoản thu đầu năm của học sinh đang được cơ quan quản lý làm thế nào để tránh "lạm thu"?

Đầu năm học 2019 - 2020: Vẫn gian nan chuyện chống “lạm thu” - Ảnh 1.

Đầu năm học mới, phụ huynh luôn ám ảnh bởi các khoản “lạm thu” tiền trường. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa). Ảnh: Q.Anh

Hà Nội: 5 khoản không được thu từ phụ huynh

Nhằm quản lý hoạt động thu chi tiền trường, cũng như ngăn ngừa tình trạng "lạm thu" trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, vừa ban hành hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2019 - 2020 với một số nội dung. Cụ thể, đối với học phí và các khoản thu khác tại cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND của thành phố. Ngoài thu học phí, nhà trường còn có các khoản thu hộ như: Bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế, quỹ đoàn, đội. Riêng khoản tiền ăn, đồng phục là khoản thỏa thuận, thống nhất giữa nhà trường và phụ huynh.

Theo đó, vào dịp đầu năm học, ngành GD&ĐT Hà Nội công bố các khoản thu khác, cũng như quy định rõ mức trần của các khoản thu đối với các trường công lập, cụ thể như: Tiền nước uống, tiền phục vụ bán trú (mầm non, tiểu học, THCS), tiền học 2 buổi/ngày (tiểu học, THCS), tiền học phẩm (mầm non), tiền học thêm (cấp THCS, THPT). Riêng đồng phục học sinh sẽ theo nguyên tắc thỏa thuận, thống nhất giữa phụ huynh và nhà trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội quy định, đối với kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Ban Đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ, giáo viên; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đầu năm học 2019 - 2020 sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định. Công bố số điện thoại "đường dây nóng" để người học, cha mẹ người học và nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định.

TP.HCM: Ban hành khung các khoản thu

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP HCM, ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thỏa thuận thống nhất chủ trương với phụ huynh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục. Sở cũng đã ban hành khung thu quy định (không được thu quá khung) bao gồm 6 khoản: Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (tính theo tháng) cấp tiểu học 150.000đ, cấp THCS 200.000đ, cấp THPT 300.000đ; tổ chức phục vụ và quản lý bán trú (tháng): mầm non 400.000đ, phổ thông 250.000đ; tiền vệ sinh bán trú (tháng): Các cấp chung mức 50.000đ; thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú (năm): Mầm non 450.000đ; phổ thông 200.000đ; tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng theo Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND: Mầm non 40.000đ.

Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, các đơn vị chủ động xây dựng dự toán thu đảm bảo nguyên tắc thu đúng mục đích, công khai kế hoạch thu - chi của từng khoản đến phụ huynh trước khi thu; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định, phần còn lại bù đắp các chi phí. Sở còn quy định, tất cả các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải có hóa đơn, không tổ chức thu gộp nhiều khoản cùng một thời điểm. Sở cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức thu và quản lý các khoản thu thông qua phần mềm "quản lý các nguồn thu trực tuyến" đã được triển khai.

Theo ghi nhận, tại nhiều địa phương cũng ban hành các quy định về các khoản thu tiền trường. Cụ thể tại Nghệ An, năm học 2019 - 2020, các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện 3 khoản thu bắt buộc gồm: Học phí, dịch vụ trông giữ xe tại các trường học, bảo hiểm y tế học sinh. Ngoài ra, các khoản thu theo thỏa thuận trên nguyên tắc đúng các văn bản hướng dẫn, công khai và đúng mục đích sử dụng.

Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cũng chỉ đạo các trường học trên địa bàn chỉ được thu các khoản thu theo quy định. Sở cũng công bố số điện thoại đường dây nóng để người học, cha mẹ người học và nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định.

Trên thực tế, dù Bộ GD&ĐT, ngành GD&ĐT các địa phương đã ra nhiều quy định để hạn chế lạm thu, song hàng năm vẫn có những nơi xảy ra các vụ vi phạm, thậm chí không ít hiệu trưởng bị kỷ luật, thậm chí khởi tố vì vi phạm thu chi tiền trường. Theo PGS. TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: "Tình trạng lạm thu có nhiều nguyên nhân, nhưng thực tế có thể hạn chế được, ngay bản thân phụ huynh, vì một số lý do mà chấp nhận đóng tiền, dù biết là sai nhưng không lên tiếng ngăn chặn. Nên để xóa dứt điểm tình trạng lạm thu, trước hết phải minh bạch hoạt động thu, chi tiền trường. Xã hội hóa là chủ trương tốt, nhưng không thể làm tùy tiện và bắt ép… Do đó, cần có những hình thức kỷ luật thật nghiêm với những cá nhân vi phạm".

Nhằm hạn chế tình trạng có thể gây nhức nhối dư luận mỗi dịp đầu năm học, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các trường học trên phạm vi cả nước công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng "lạm thu". Đồng thời, Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học... Nếu trường học xảy ra sai phạm thu chi, Hiệu trưởng sẽ bị xử lý theo quy định.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top