Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dấu hiệu trầm cảm

Đi tìm nguyên nhân khiến người mẹ sinh năm 2000 sát hại con gái 4 tháng tuổi tại Bắc Kạn

Đi tìm nguyên nhân khiến người mẹ sinh năm 2000 sát hại con gái 4 tháng tuổi tại Bắc Kạn

Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày qua, dư luận bàng hoàng trước cái chết đau lòng của một bé gái 4 tháng tuổi khi hung thủ lại chính là mẹ đẻ của cháu. Hiện nguyên nhân vụ án mạng thương tâm chưa được các cơ quan chức năng xác định nhưng nhiều ý kiến cho rằng có thể mẹ cháu bị trầm cảm sau sinh nên đã gây ra sự việc trên.

Nam thanh niên nuốt 1kg đinh, lưỡi dao, thìa, bấm móng tay... vào bụng

Nam thanh niên nuốt 1kg đinh, lưỡi dao, thìa, bấm móng tay... vào bụng

Y tế

GiadinhNet - Các bác sĩ Bệnh viện 175 đã tiến hành phẫu thuật lấy bỏ khoảng 1kg dị vật kim loại dã bị ăn mòn một phần như đinh, thìa, bấm móng nay, lưỡi dao, thỏi sắt, móc đồ... trong bụng bệnh nhân.

Bé 11 tuổi xem "ảnh nóng" bị nhà tu hành đánh đập dã man có dấu hiệu trầm cảm

Bé 11 tuổi xem "ảnh nóng" bị nhà tu hành đánh đập dã man có dấu hiệu trầm cảm

Pháp luật

GiadinhNet - Mẹ bé trai bị nhà tu hành bạo hành cho hay, con trai chị như biến thành một người khác. Cháu lầm lì, ít nói, thỉnh thoảng ngồi một chỗ, miệng lảm nhảm.

Những dấu hiệu trầm cảm ở trẻ vị thành niên cha mẹ cần biết

Những dấu hiệu trầm cảm ở trẻ vị thành niên cha mẹ cần biết

Sống khỏe

Giadinh.Net - Trầm cảm là vấn đề hay gặp và phổ biến trong giai đoạn phát triển trẻ vị thành niên. Theo số liệu của một số nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy tỉ lệ trẻ vị thành niên bị trầm cảm là 26,3%, trẻ có suy nghĩ về cái chết là 6,3%, trẻ lập kế hoạch tự tử là 4,6% và trẻ cố gắng tự tử là 5,8%.

Thanh Hóa: Phát hiện thi thể 2 cô cháu đuối nước

Thanh Hóa: Phát hiện thi thể 2 cô cháu đuối nước

Xã hội

GiadinhNet – Sau khi 2 cô cháu đi khỏi nhà không thấy về, mọi người tá hỏa đi tìm thì bàng hoàng phát hiện thi thể 2 cô cháu ở trên sông Cầu Chày.

Nam giới cũng có nguy cơ mắc “trầm cảm sau sinh”

Nam giới cũng có nguy cơ mắc “trầm cảm sau sinh”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trầm cảm sau sinh là căn bệnh tưởng chừng chỉ phụ nữ mới mắc phải. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, không ít ông bố cũng có nguy cơ mắc trầm cảm sau khi em bé chào đời. Nam giới bị bệnh trầm cảm nếu không được điều trị dứt điểm, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu: “Nếu không có anh bảo vệ, con tôi đã là đứa trẻ mồ côi”

Hoa hậu Phan Hoàng Thu: “Nếu không có anh bảo vệ, con tôi đã là đứa trẻ mồ côi”

Giải trí

GiadinhNet - Từ lúc đang có bầu, Hoa hậu Đông Nam Á Phan Hoàng Thu đã được các bác sĩ chẩn đoán dấu hiệu trầm cảm. Đó cũng là thời điểm cô phát hiện bố của con mình ngoại tình. Cho đến khi tận mắt chứng kiến người đàn ông mà cô hết mực yêu thương đang vui vẻ bên người khác, trong cơn đau khổ tột cùng, cô đã khóa cửa phòng và cắt tay tự tử.

Nguyên nhân nào khiến người mẹ sát hại con nhỏ 33 ngày tuổi?

Nguyên nhân nào khiến người mẹ sát hại con nhỏ 33 ngày tuổi?

Pháp luật

GiadinhNet - Liên quan đến vụ việc bé Vũ Việt A (33 ngày tuổi, ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) tử vong trong chậu nước, sáng 14/6, nghi phạm sát hại cháu bé đã được công an xác định là Phan Thị Trinh (mẹ cháu bé). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sản phụ này có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.

Vì sao bệnh trầm cảm “không chừa một ai”?

Vì sao bệnh trầm cảm “không chừa một ai”?

Sống khỏe

GiadinhNet - Bệnh trầm cảm xảy ra ở mọi đối tượng, độ tuổi nhưng rất ít bệnh nhân nhận diện được bệnh. Theo các bác sĩ, nếu bệnh không được phát hiện, điều trị sớm, bệnh diễn tiến ngày càng trầm trọng, bệnh nhân có thể có hành vi tự sát. Để phòng tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, mọi người cần có kiến thức để nhận biết sớm dấu hiệu căn bệnh này!

Đang đi cùng bạn, người phụ nữ bất ngờ nhảy xuống cầu tự tử

Đang đi cùng bạn, người phụ nữ bất ngờ nhảy xuống cầu tự tử

Xã hội

GiadinhNet - Dù đã phát hiện người phụ nữ chới với giữa dòng nước nhưng do nước sâu và chảy mạnh nên người dân không thể cứu giúp.

Top