Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đất đẹp vào tay người nhà “quan thôn”

Thứ hai, 23:59 27/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Một số người dân ở thôn An Thị (xã Yên Bình, huyện Ý Yên, Nam Định) phản ánh, trong quá trình dồn điền, đổi thửa ở địa phương, những khu đất có vị trí đẹp đều lọt vào tay người thân của các “quan thôn”. Họ cho rằng có sự thiếu minh bạch trong quá trình bốc thăm…

Đất đẹp vào tay người nhà “quan thôn” 1

Ông Hòa trong buổi làm việc với PV.

 
Dấu hiệu mập mờ
Theo trình bày của chị Phạm Thị Phượng (trú tại thôn An Thị, xã Yên Bình), năm 1993 bố chị là ông Phạm Đình Đáng được Nhà nước chia 359m2 đất ruộng canh tác tại khu Nhà Tràng, thôn An Thị. Gần đây, thôn An Thị quyết định thu hồi đất nông nghiệp của 5 hộ ở khu Nhà Tràng, trong đó có đất của gia đình chị, để dồn điền, đổi thửa. Chị Phượng bức xúc nói: “Mặc dù chưa được sự đồng thuận, nhất trí của các hộ dân nhưng một số cán bộ thôn An Thị đã thu hồi đất và giao cho người thân của họ quản lý. Những người này đã đóng 30 triệu đồng/sào cho thôn. Vậy số tiền này đi đâu, ai đang quản lý, tại sao họ lại phải đóng tiền, phải chăng là họ đã mua đất của gia đình chúng tôi? Hiện tại, bố tôi và những chủ đất cũ phần lớn đã gần 90 tuổi nhưng lại được chia các khu ruộng khác cách nhà vài cây số. Lẽ nào chúng tôi không có tiền đóng nên phải chịu mất đất?”.

Cùng chung tâm trạng trên, anh Ngô Tiến Hảo (SN 1976, ở thôn An Thị) cho biết, gia đình anh có thửa ruộng tại khu Nhà Tràng với diện tích 145m2, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 850293, thời hạn canh tác đến hết ngày 31/12/2013. Cuối năm 2012, cán bộ thôn An Thị đã đưa khu ruộng của gia đình anh vào diện dồn điền, đổi thửa để thu hồi. Sau đó, bằng hình thức bốc thăm, khu đất của gia đình anh Hảo và 4 hộ xung quanh đều được giao cho người thân của một số cán bộ thôn An Thị. “Thửa đất của chúng tôi đều nằm trên trục đường liên thôn, có vị trí thuận lợi, lại được quy hoạch đất giãn dân. Điều đáng nói, những người được chia đất đều là cháu và em cán bộ của thôn An Thị, họ chấp thuận bỏ ra một số tiền lớn để mua với hy vọng sau này được hợp thức hóa thành đất ở. Tôi cùng các hộ gia đình còn lại đã phản đối và làm đơn khiếu nại gửi UBND xã Yên Bình, UBND huyện Ý Yên nhưng họ vẫn không giải quyết”, anh Hảo nói.

Những điểm bất thường

Theo phản ánh, trong số 5 hộ dân bị thu hồi đất lần này, có 3 hộ là hộ các cụ già, đã bước vào tuổi “gần đất, xa trời”, gồm ông Phạm Đình Đáng (85 tuổi), bà Trần Thị Nghi (89 tuổi), bà Vũ Thị Hợi (87 tuổi). Những hộ này bị đẩy ra khu ruộng khác, cách nhà vài cây số. Trong số những người trên, đáng chú ý là cụ Vũ Thị Hợi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả, sống độc thân. Nhiều người bức xúc, ruộng gần nhà các cụ ra làm đồng đã khó, nay lại chia những thửa ruộng xa như vậy, các cụ sẽ làm thế nào? Phải chăng các cụ không có tiền đóng nên bị “gạt ra ngoài”?
 
Đất đẹp vào tay người nhà “quan thôn” 2

Sau khi PV đặt lịch làm việc, ông Hải nói bận việc gia đình rồi dắt xe máy đi. Ảnh: N.H


Trước những phản ánh của người dân, chúng tôi đã liên hệ làm việc với ông Trần Doãn Hải- Chủ tịch UBND xã Yên Bình, nhưng vị lãnh đạo này đã từ chối với lý do…bận việc gia đình. Trái ngược với cách làm việc của ông Hải, ông Đinh Quang Hòa- Bí thư xã Yên Bình tỏ ra khá cầu thị và cho rằng để xảy ra những khiếu nại này, lãnh đạo thôn An Thị và UBND xã Yên Bình có phần thiếu sót, đã không làm tròn trách nhiệm vận động, thuyết phục để người dân hiểu. Ông Hòa thẳng thắn thừa nhận khu đất tại khu Nhà Tràng đã được giao cho người nhà lãnh đạo thôn An Thị và có chuyện những người được giao đất phải nộp 30 triệu đồng. Tuy nhiên ông Hòa nói: “Chỉ là ngẫu nhiên thôi, họ bốc thăm và may mắn trúng vào khu đất ấy. Do vị trí khu đất đẹp nên họ có đóng góp 30 triệu đồng/sào cho thôn để xây dựng các công trình thủy lợi. Việc thu này là do thôn tự triển khai chứ UBND xã Yên Bình không chỉ đạo”.

Ông Hòa cũng thừa nhận, việc mỗi hộ được giao đất và đóng 30 triệu có những bất bình thường. Theo nhẩm tính của ông Hòa, với số tiền bỏ ra ấy nếu chỉ trồng lúa thì các hộ dân này phải mất 30 năm mới thu hồi được vốn. Giải thích về bất thường này, ông Hòa cho rằng, do toàn bộ khu đất nằm trong quy hoạch đất giãn dân nên họ hy vọng sau này được hợp thức hóa thành đất ở, lúc ấy mới sinh lợi nhuận. “Sẽ không có chuyện chuyển đổi mục đích những xuất đất này, nếu ai xây dựng các công trình nhà ở tại đây chúng tôi sẽ xử lý ngay”.

Rõ ràng những phản ánh của người dân thôn An Thị về những dấu hiệu bất bình thường trong việc dồn điền, đổi thửa tại địa phương là có cơ sở. Đề nghị UBND huyện Ý Yên sớm vào cuộc, tiến hành kiểm tra, xử lý, tránh khiếu kiện kéo dài.
 
Nguyễn Hằng
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top