Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đành không tròn đạo hiếu để tránh nỗi lo trùng tang

Thứ ba, 08:00 24/05/2016 | Sống khỏe

GiadinhNet - Trong dân gian vẫn truyền nhau rằng, khi bị ung thư, chó dại cắn, thậm chí ung thư đã được chữa khỏi thì cũng không nên đi đám tang, cải táng vì sẽ làm bệnh phát nhanh. Liệu việc kiêng kỵ này có đúng? Dưới đây là lý giải của các chuyên gia.

Bố mất, chị Hương (ở Cầu Giấy, Hà Nội) khóc lăn lộn muốn đến nhà tang lễ đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng cả gia đình không cho vì chị đang mắc bệnh ung thư vú. Một người trong gia đình chị Hương chia sẻ, đành để chị không tròn đạo hiếu, để tránh nỗi lo trùng tang.

Đi đám tang với việc tái phát và bệnh nặng hơn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Ảnh: T.G
Đi đám tang với việc tái phát và bệnh nặng hơn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Ảnh: T.G

Bệnh tái phát nhanh khi đi đám tang về?

Đến dự đám tang bố chị Hương, nhiều người không khỏi thắc mắc khi không thấy chị có mặt. Sau khi ông cụ đã mồ yên, mả đẹp, chị Hương mới lên Facebook cảm ơn mọi người và phân trần lý do không có mặt trong đám tang bố, vì chị bị ung thư vú. Mặc dù đã được phẫu thuật nhưng người thân trong gia đình chị Hương cương quyết không cho chị đến dự đám tang với lý do, người bị ung thư đi đám tang về bệnh sẽ tái phát trở lại.

Ông Trương Văn Tính (ở Hưng Yên) mắc bệnh ung thư đại tràng. Theo người nhà kể lại, trước đây sức khỏe ông Tính vẫn tốt. Cách đây gần một tháng, một người trong họ mất, ông Tính có vào tắm rửa, thay quần áo khâm liệm. Vài ngày sau, ông Tính có dấu hiệu đau bụng, sốt liên tục. Ban đầu, ông Tính chỉ bị đau bụng đơn thuần nên tự mua thuốc về uống nhưng vẫn không đỡ. Đến khi không chịu được, ông Tính được người nhà đưa đến bệnh viện khám, bác sĩ nội soi tiêu hóa và phát hiện ra ông bị ung thư đại tràng. Ngay sau đó, ông Tính đã được bác sĩ phẫu thuật và tiến hành truyền hóa chất. Sau sự việc đó, người nhà ông Tính đều nghĩ rằng, do có bệnh từ trước nên khi đi khâm liệm đám ma về, ông bị sài đám ma khiến bệnh phát ra nhanh và nặng hơn.

Chị Hoàng Thị Huyền (ở Hà Nội) tâm sự, cùng điều trị với chị ở Bệnh viện K có một người mắc ung thư buồng trứng đã xạ trị một thời gian, sức khỏe cải thiện đáng kể. Khi một người cùng họ mất, chị có về quê đưa tang. Sau đó, chị này lên bệnh viện tiếp tục điều trị nhưng chưa hết đợt xạ trị, sức khỏe yếu đi trông thấy và kiểm tra sức khỏe thấy các khối u di căn rất nhanh. Nhiều người nói rằng, do chị ấy không kiêng đi đám tang nên vậy. Bản thân chị Huyền cũng chia sẻ, chẳng biết việc đó có đúng hay không, nhưng nghe mọi người nói vậy cũng nghĩ “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Hai năm nay điều trị xạ trị, căn bệnh ung thư vú của chị đã có tiến triển tốt và chị cũng không dám đến các đám hiếu vì sợ bệnh di căn nhanh hoặc tái phát trở lại vì nhiễm “độc” từ người chết.

Bà Khánh (ở Thanh Hóa) cũng có chồng bị ung thư phổi. Do phát hiện sớm nên chồng bà Khánh đã được phẫu thuật và khỏe mạnh trở về nhà. Về nhà được khoảng một năm thì hàng xóm cận kề nhà bà Khánh qua đời. Bà Khánh đã khuyên chồng không được sang đám tang nhưng chồng bà lại thấy áy náy vì hàng xóm cận kề, tối lửa tắt đèn có nhau nên vẫn sang đưa đám. Không ngờ, chỉ vài tháng sau khi đi đám về, chồng bà Khánh đổ bệnh nặng rồi qua đời. Từ đó đến nay, bà Khánh vẫn cứ ân hận, giá như ngày ấy cương quyết không cho chồng đi đám thì ông nhà đã không mất sớm như thế.

Việc đi đám ma tái phát bệnh chỉ là ngẫu nhiên

BS Nguyễn Quốc Oai – Trưởng khoa Đông Y (Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Hưng Yên) cho rằng, trong dân gian từ lâu vẫn quan niệm rằng, hơi lạnh từ người chết sẽ nhiễm vào những người đi đám ma, gây bệnh nếu cơ thể không đủ sức chống đỡ. Chính vì vậy, những người có sức đề kháng kém như trẻ nhỏ, người già đang mang bệnh, phụ nữ có thai, người mắc bệnh ung thư… được khuyên không nên đi đám tang. Tuy nhiên, về mặt khoa học, việc kiêng đi đám tang, cải táng đối với bệnh nhân ung thư là chưa có cơ sở khoa học. Chưa có tài liệu nào đề cập tới việc kiêng kỵ này. “Bản thân tôi cũng chưa gặp một trường hợp nào bị ung thư, đi đám tang bệnh sẽ tái phát nhanh để giải thích được điều này. Theo tôi ,quan điểm đó là kinh nghiệm dân gian đúc rút ra”, BS Nguyễn Quốc Oai cho hay.

Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Bá Đức, nguyên Giám đốc Bệnh viện K, Phó chủ tịch Hội phòng chống Ung thư Việt Nam cho biết, trên cơ sở khoa học hiện nay, chưa có chứng minh về mối liên quan giữa ung thư và đám tang. Tâm lý người bệnh khi phát hiện mình bị ung thư thường lo lắng, có bệnh thì vái tứ phương nên ai mách gì cũng nghe theo, từ cúng bái, thuốc Tây đến kiêng kỵ dân gian. Thậm chí, họ mách nhau uống lá đu đủ, mật gấu, nấm linh chi, nấm lim xanh, sừng tê giác... nhưng những phương pháp này đều không thể chữa khỏi được ung thư. Kiêng đi đám tang cũng là một trong những kiêng kỵ thiếu cơ sở.

Bệnh ung thư có đặc tính dễ di căn, tái phát. Ở giai đoạn sớm, bệnh ung thư có thể điều trị thành công cao và nguy cơ tái phát thấp, nhưng việc tái phát tế bào ung thư nhiều khi bản thân bác sĩ điều trị cũng không thể biết được đã diệt đến tế bào ung thư cuối cùng hay chưa? Người bệnh ung thư đã chữa khỏi cũng cần tái khám định kỳ để kiểm tra sức khỏe. Việc đi đám tang với việc tái phát và bệnh nặng hơn sau đám tang chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Một điều thừa nhận rằng, người bị bệnh ung thư và ngay cả người bình thường khi tới đám tang có thể ảnh hưởng về tâm lý như thấy mệt mỏi, buồn rầu... bởi không khí đau thương, u buồn ở nhà có đám. Người bị bệnh tâm lý ảnh hưởng, suy sụp, thể trạng yếu dễ mệt mỏi, ốm hơn. Trong điều trị ung thư, tâm lý lạc quan góp phần rất quan trọng vào quá trình điều trị ung thư. Các bác sĩ vẫn khuyến cáo người thân và chính người bệnh phải vượt qua được tâm lý không nên u buồn, trầm uất ảnh hưởng đến sự phát triển của tế bào ung thư. Người mắc ung thư đi đám tang không nên vật vã, đau buồn quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu sức khỏe tốt, việc đi lễ hiếu này hoàn toàn không đáng sợ như nhiều người nghĩ.

Để bảo vệ sức khỏe, từ xưa có một số biện pháp tránh nhiễm hơi lạnh khi đi đám ma. Chẳng hạn, trước và sau khi đến lễ tang ngậm gừng sống, uống rượu tỏi, nước lá nhót... những thực phẩm đó có nhiều dược tính tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, một số nơi đặt sẵn ở cửa ra vào một lò than đốt vỏ bưởi và quả bồ kết để trừ uế khí. Hơi nóng của than và mùi khói bưởi, bồ kết có thể hỗ trợ sát khuẩn môi trường, giúp thân nhiệt người đến dự đám tang ổn định, khả năng nhiễm khuẩn ít đi.

Hiện nay, ung thư trên thế giới cũng có xu hướng tăng lên và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho con người. Bệnh nếu phát hiện sớm, điều trị đúng cách thì khả năng chữa khỏi rất cao, có thể lên tới trên 90% ở một số bệnh ung thư, như ung thư vú, cổ tử cung… Để chữa trị ung thư, hiện cũng có nhiều phương pháp như hóa trị, xạ trị, phẫu thuật hay ghép tế bào gốc hỗ trợ. Yếu tố quan trọng góp phần quyết định chữa khỏi bệnh chính là việc tầm soát phát hiện bệnh sớm để điều trị trúng đích, tránh di căn nhanh.

PGS.TS Nguyễn Bá Đức

Hà My/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có tiền sử huyết áp cao nhiều năm và thường xuyên hút thuốc, khoảng 1 bao thuốc lá mỗi ngày.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 7 giờ trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 18 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 18 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 23 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Top