Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hơn 1,1 triệu hộ gia đình sẽ được điều tra về dân số, nhà ở

Hơn 1,1 triệu hộ gia đình sẽ được điều tra về dân số, nhà ở

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Hơn 1,1 triệu hộ gia đình trên toàn quốc sẽ được điều tra từ ngày 1/4/2014.

Bốn dấu hiệu nhận biết trẻ bị bạo hành ở trường

Bốn dấu hiệu nhận biết trẻ bị bạo hành ở trường

Xã hội

GiadinhNet - Theo một số chuyên gia, có nhiều đặc điểm để nhận biết trẻ có bị bạo hành ở trường hay không. Tuy nhiên, phụ huynh phải rất cẩn trọng để loại trừ những nguyên nhân sức khỏe, tâm lý lứa tuổi của trẻ... trước khi lấy đó làm căn cứ đánh giá hành động của giáo viên.

Theo chân khách Nhật "thác loạn karaoke" giữa Sài Gòn

Theo chân khách Nhật "thác loạn karaoke" giữa Sài Gòn

Xã hội

Phố karaoke Ngô Văn Năm phường Bến Nghé, quận 1 TP.HCM vẫn cực kỳ nhộn nhịp, đèn đỏ rực hằng đêm, đầy ắp khách Nhật, Hàn, Trung... vào những ngày trong tuần.

Ngộ nhận về công dụng của vàng

Ngộ nhận về công dụng của vàng

Sống khỏe

Mấy năm trở lại đây, bỗng “hot” lên một thú chơi “ngông” của các “đại gia”- đó là sẵn sàng bỏ tiền triệu để ăn bánh, uống rượu dát vàng, thậm chí làm đẹp bằng mặt nạ vàng.

Cố gắng không tăng biên chế khi tách Từ Liêm

Cố gắng không tăng biên chế khi tách Từ Liêm

Xã hội

GiadinhNet - Đây là trả lời của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn với PV Báo GĐ&XH tại buổi họp báo hôm 9/12 liên quan đến đề án tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới của Hà Nội và vấn đề phát sinh cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền, số lượng cán bộ, công chức.

Bảo Anh: 'Tôi không phải gái ngoan'

Bảo Anh: 'Tôi không phải gái ngoan'

Giải trí

"Mọi người cứ nghĩ hình tượng của tôi là mong manh, là thiên thần, nên khi biết tôi xăm mình mới bất ngờ", Bảo Anh lần đầu chia sẻ về những hình xăm trên cơ thể.

Mẹ chồng đổ lỗi cho con dâu, phải làm sao?

Mẹ chồng đổ lỗi cho con dâu, phải làm sao?

Gia đình

Mẹ chồng em có một thói quen là hễ mẹ chồng con dâu có vấn đề gì bà lập tức đổ lỗi tất cho con dâu, dù bà là người có lỗi.

Quốc hội nghe báo cáo về đầu tư công: Ngăn bớt xén, thất thoát bằng luật

Quốc hội nghe báo cáo về đầu tư công: Ngăn bớt xén, thất thoát bằng luật

Xã hội

GiadinhNet - Chính phủ cho rằng nguyên nhân gây lãng phí lớn nhất là do chủ trương đầu tư không đúng, không hiệu quả.

Khốn khổ người mẫu nam phải mặc váy, đi giầy cao gót...

Khốn khổ người mẫu nam phải mặc váy, đi giầy cao gót...

Giải trí

GiadinhNet - Trong buổi chụp hình với chủ đề mang màu sắc dân tộc, không ít thí sinh nam của Vietnam’s Next Top Model đã lúng túng khi phải mặc những chiếc váy dài, cũng chính điều đó đã khiến cho Trần Trung là một trong hai thí sinh phải nói lời chia tay với cuộc thi.

Váy áo rườm rà dìm dáng Thanh Thảo

Váy áo rườm rà dìm dáng Thanh Thảo

Đẹp

Sở hữu vóc dáng mũm mĩm và phần đùi to, Thanh Thảo chưa biết cách chọn trang phục để giấu nhược điểm này.

Ăn thử mỳ vằn thắn 8 rưỡi sáng đã hết hàng phố Hòa Mã

Ăn thử mỳ vằn thắn 8 rưỡi sáng đã hết hàng phố Hòa Mã

Ăn

Có giá không hề rẻ - 40.000 đồng/bát không quá đầy đặn, vậy mà 8h30 đến đây, may mắn thì bạn sẽ được “ăn vét” những bát mỳ cuối cùng.

Cha bất lực nhìn bão Haiyan cuốn con đi

Cha bất lực nhìn bão Haiyan cuốn con đi

Bốn phương

Có lẽ suốt cả đời này Marvin Isanan sẽ không thể nào quên được giây phút cả ba cô con gái, trong đó đứa nhỏ nhất mới 8 tuổi, bị bão cướp khỏi tay anh. Thi thể của hai đứa út đã được tìm thấy, còn cô con đầu vẫn không biết còn sống hay đã chết.

Nhiều nước giàu hơn Việt Nam vẫn “thua” về bảo hiểm y tế

Nhiều nước giàu hơn Việt Nam vẫn “thua” về bảo hiểm y tế

Xã hội

GiadinhNet - Trong khi Việt Nam đạt tới 70% thì nhiều nước có điều kiện kinh tế và thu nhập cao hơn có tỷ lệ dân tham gia rất thấp.

Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030: Hướng tới “ba không”

Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030: Hướng tới “ba không”

Y tế

GiadinhNet - Mục tiêu của Chiến lược phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 là khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2020, hướng tới tầm nhìn “ba không” vào năm 2030: Không còn người nhiễm HIV mới, không còn người tử vong do AIDS và không còn tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

Nhạc sĩ Quốc Bảo: Đa tình có gì là xấu?

Nhạc sĩ Quốc Bảo: Đa tình có gì là xấu?

Giải trí

GiadinhNet - Nổi tiếng với những khúc tình ca lãng mạn, ngoài đời Quốc Bảo cũng được mệnh danh là một trong những người đàn ông đào hoa nhất, nhì showbiz khi lâu lâu lại xuất hiện một bóng hồng xinh đẹp bên cạnh.

Đón đọc tin bài bài hấp dẫn trên Báo GĐ&XH số 131 ra ngày 1/11

Đón đọc tin bài bài hấp dẫn trên Báo GĐ&XH số 131 ra ngày 1/11

Giải trí

GiadinhNet - Y đức – xin hãy đánh giá đúng về chúng tôi; Nghịch lý cát – xê và nỗi buồn “sao” Việt... là 2 trong số những tin bài hấp dẫn sẽ được đăng trong Báo Gia đình và & Xã hội số 131 ra ngày 1/11.

Top