Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đánh chết công an xã, kẻ say rượu lĩnh án 18 năm tù

Thứ ba, 20:38 17/12/2013 | Pháp luật

Giadinhnet - Sau hơn 5 tháng xảy ra vụ án giết công an viên tại đám cưới ở xã Ngọc Sơn huyện Thanh Chương, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Cao Xuân Quý với tội danh "giết người".

Tiếng khóc tại tòa

Phòng xử ngay từ sáng sớm đã chật cứng người, nhiều người dân chân lấm tay bùn đều là người quen của cả bị cáo và bị hại đều có mặt để theo dõi phiên tòa. Đại diện hợp pháp cho người bị hại tham dự tòa là Nguyễn Thị Lan, cùng với 2 em gái đều là con gái của nạn nhân đã bật khóc từ khi thấy bị cáo xuất hiện. Dường như nỗi đau mất đi người bố kính yêu, chỗ dựa duy nhất của gia đình nên chị đã không cầm được lòng khi đối diện với hung thủ.

Trong nước mặt nhòe nhoẹt chị Lan tâm sự: Mẹ chị vốn đã ốm yếu giờ lại bị trầm cảm từ sau cái chết của bố. Từ ngày bố mất đi, chị trở thành chỗ dựa duy nhất cho gia đình vì vừa lo thuốc thang cho mẹ vừa lo cho 2 em ăn học. Phía bên kia hàng ghế là người thân của bị cáo. Có mặt từ rất sơm, trước giờ xử án, chị L.T.H – vợ của Cao Xuân Quý cùng 2 con nhỏ ngồi lặng lẽ, khuôn mặt rầu rĩ, hốc hác.
Đánh chết công an xã, kẻ say rượu lĩnh án 18 năm tù 1

Bị cáo Quý tại tòa

Từ ngày Quý bị bắt giam,chị H thương cho số phận hoàn cảnh gia đình mình một thì xót xa cho gia đình nạn nhân mười. Chị sụt sùi tâm sự: "Tôi luôn đặt mình vào hoàn cảnh gia đình người bị nạn, do đó tôi hiểu được nỗi đau của họ trong chốc lắt mất đi người thân. Bây giờ gia đình họ vợ mất chồng, con mất cha. Trong chốc lát con trẻ bỗng trở thành mồ côi. Trong khi các cháu đang tuổi ăn học, rất cần sự chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo của bố". Để chia sẻ nỗi đau đớn đó, chị không biết làm gì hơn là bán đi con bò cùng những gì có thể trong nhà được20 triệu đồng để đền bù cho gia đình nạn nhân.

Bị cáo là kẻ nát rượu  

Đứng trước vành móng ngựa, bởi tội danh "giết người", Cao Xuân Quý (SN 1974, trú tại xóm 4, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã tỏ ra ân hận với hành vi do mình gây ra. Hắn cúi đầu thành khẩn khai báo hành vi mang tính côn đồ về việc giết chết ông Điền trong đêm nhậu mừng đám cưới tại xã Ngọc Sơn. Bản cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An nói rõ, khoảng 20h40 phút ngày 22/7, nhà ông Nguyễn Hồng Vân ở xã Ngọc Sơn tổ chức đám cưới cho con. Chủ nhà đưa rượu ra tiếp đón một nhóm thanh niên trong làng tới mừng đám cưới. Khi nhóm thanh niên đang chuẩn bị nâng ly thì 4 công an xã gồm các ông Nguyễn Trọng Điền (tổ trưởng), Nguyễn Văn Hải, Lê Đình Tài và Nguyễn Trọng Sơn có mặt nhắc nhở nhóm thanh niên thực hiện cưới hỏi theo nếp sống mới, không uống rượu, tránh gây gổ đánh nhau.

Ông Điền đem cất chai rượu ở bàn Cao Xuân Quý đang uống và hai bàn bên cạnh thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Lát sau, khi ông Điền ra về, Cao Xuân Quý đã phục sẵn ngoài cổng dùng hai tay đấm mạnh vào người ông.  Tiếp đó, Quý nhặt một viên đá gần đó đánh vào mặt ông Điền và dùng gậy tre đánh vào vùng thái dương và chẩm đầu phía sau khiến ông Điền bất tỉnh. Ngay sau đó, mọi người liền đưa ông Điền đến trạm y tế Ngọc Sơn và bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương để cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, ngày 23/7, ông Điền đã tử vong tại bệnh viện.Tại bản giám định pháp y của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận ông Điền tử vong do “vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não do chấn thương”. 

Sau khi gây án xong, Cao Xuân Quý đã đến công an xã Ngọc Sơn để đầu thú. Nhiều người hàng xóm có mặt trong phiên tòa cho biết, Quý là kẻ ham mê rượu chè, nên dù thành lập gia đình đã được hơn 10 năm nhưng gia đình Quý nghèo vẫn hoàn nghèo. Năm 2010, Quý bỏ vợ và 2 con vào Nam làm thuê nhưng do nghiện rượu nên tiền làm thuê không đủ sống, Quý đã phải quay về quê.

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, Quý lí nhí: “Do say xỉn nên tôi mới gây ra tội ác. Bây giờ tôi  ân hận và mong tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo làm lại cuộc đời, trở về với gia đình, có trách nhiệm với gia đình bị hại”.
 
Đánh chết công an xã, kẻ say rượu lĩnh án 18 năm tù 2

Vợ và 2 con nhỏ của Quý có mặt từ sáng sớm

 
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án. Xét thấy hành vi phạm tội của Quý mang tính chất côn đồ nhưng gia đình bị cáo có bố và hai chú là người có công với cách mạng nên HĐXX đã tuyên phạt Cao Xuân Quý 18 năm tù; đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 103 triệu đồng và trợ cấp nuôi 2 con chưa thành niên của ông Điền theo quy định của pháp luật. 
 Hồ Hà
hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top