Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đang xác minh hành vi cố ý gây thương tích

Thứ tư, 06:00 15/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau gần 3 tháng xác minh, ngày 7/5/2013, Cơ quan CSĐT Công an TX Từ Sơn (Bắc Ninh) đã có thông báo số 297/TB gửi chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1981, trú tại phường Đồng Nguyên, TX Từ Sơn) về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các hành vi “Hiếp dâm”, “Làm nhục người khác” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước đó, chị Thanh có đơn gửi cơ quan Công an tố cáo bị vợ chồng ông chủ hiếp dâm, bắt ăn phân người.

Báo GĐ&XH số 34 (ngày 20/3) có bài phản ánh, ngày 16/2 (tức mùng 7 Tết Quý Tỵ), chị Thanh nhận được điện thoại của ông Lý Văn Hồng (chủ một doanh nghiệp ở địa phương) nói vào phòng khách có việc. Theo phản ánh của chị Thanh, tại phòng khách nữ nhân viên này đã bị ông Hồng làm nhục, trong quá trình kháng cự chị Thanh đã chạy thoát vào nhà vệ sinh và chốt cửa lại. Cùng thời điểm này, vợ ông Hồng bất ngờ xuất hiện đã đánh đập tàn nhẫn chị Thanh. Sau đó, bà Hằng (vợ ông Hồng) đã nhẫn tâm ấn đầu chị Thanh vào bãi phân, dùng dao rạch lốp xe, không cho về nhà.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, bà Hằng chỉ thừa nhận đánh chị Thanh và nói cho rằng giữa cô gái này có quan hệ bồ bịch với chồng mình, chứ không có chuyện hiếp dâm như tố cáo. “Chẳng qua là lúc bị bắt quả tang trai trên gái dưới thì quay ngoắt sang nói một kiểu. Nó dám vào nhà tôi giở trò đồi bại, tôi tha không giết nó là may lắm rồi”- bà Hằng nói.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, Công an TX Từ Sơn đã vào cuộc xác minh. Sau gần 3 tháng tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TX Từ Sơn có thông báo số 297/TB ngày 7/5/2013 gửi chị Thanh về việc không khởi tố vụ án hình sự. Thông báo này khẳng định: “Ngày 25/2/2013, cơ quan CSĐT Công an TX Từ Sơn nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Thanh có nội dung tố cáo ông Lý Văn Hồng về việc sáng ngày 16/2 đã mời chị đến nhà riêng để chúc Tết. Khi chị Thanh đến chơi, ông Hồng đã có hành vi “Hiếp dâm” chị Thanh. Sau đó, vợ ông Hồng là bà Hằng về nhà đã có hành vi đánh đập gây thương tích, xúc phạm nhân phẩm và phá hoại tài sản của chị Thanh. Chị Thanh đề nghị xử lý những người đã xâm hại tới chị theo pháp luật. Sau khi nhận được đơn, Cơ quan CSĐT Công an TX Từ Sơn đã tập trung xác minh giải quyết. Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an TX đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với 3 trong 4 nội dung mà chị Thanh đã tố cáo là: “Hiếp dâm”, “Làm nhục người khác” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; Đối với nội dung chị Thanh tố cáo bà Hằng gây thương tích, cơ quan CSĐT Công an TX tiếp tục thu thập tài liệu khi có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”. 
 
Nguyễn Hằng
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Top