Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đang say giấc, ca sĩ Mỹ Linh bị trộm mò vào tận phòng ngủ

Thứ tư, 08:32 09/09/2015 | Pháp luật

Ca sĩ Mỹ Linh đang say giấc nồng trong căn biệt thự tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội thì chợt giật mình tỉnh giấc, khi thấy một kẻ lạ trong phòng ngủ. Trong nháy mắt, tên này phóng ra ngoài khuôn viên biệt thự, mất dạng...

Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại thôn Lam Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tạm giữ hình sự 2 đối tượng gây án.

Công an huyện Sóc Sơn cho biết, Ngô Văn Minh, SN 1995, tên gọi khác là Ngô Sỹ Minh; Hoàng Anh Trung, SN 1996, cùng quê ở thôn Yên Lộ, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã rủ nhau tìm kiếm trên mạng Internet những hộ gia đình giàu có, mục đích để đột nhập trộm cắp tài sản. Minh đã tìm kiếm thấy biệt thự của ca sỹ Mỹ Linh (Đỗ Mỹ Linh, SN 1975) tại thôn Lam Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn nên đã lên kế hoạch thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại căn biệt thự này.

Khoảng 13h ngày 21/8, Minh và Trung đi xe bus đến siêu thị Mê Linh Plaza. Đến 17h cùng ngày, cả hai đi đến đường tỉnh lộ 35, thuộc địa phận thôn Lam Trường, xã Minh Phú (gần đường vào Việt Phủ Thành Chương). Do còn sớm nên cả hai vào quán Internet chơi, đến 22h30, cả 2 đi bộ khoảng 2km đến biệt thự của ca sỹ Mỹ Linh.

Hai đối tượng Minh và Trung

Đứng bên ngoài quan sát, thấy bên trong biệt thự có chó nên cả hai không dám đột nhập và nảy sinh ý định trộm cắp của nhà hàng xóm gần đó.

Sau khi quan sát, thấy cách nhà ca sỹ Mỹ Linh 200m có biệt thự của bà Đinh Thị Bích Ngà xung quanh là sân vườn, cây cảnh và không có chó. Sợ còn sớm, gia đình chưa đi ngủ, 2 đối tượng chờ đến khoảng 00h5 ngày 22/8, thì trèo tường sát cổng chính bên phải đột nhập biệt thự. Hai đối tượng chia nhau đi các phòng, các tầng và lấy trộm được 1 chiếc máy tính xách tay, 1 chiếc điện thoại iPhone 4, 1 điện thoại Sony, 3 chiếc đồng hồ đeo tay, 1 chiếc iPad, 1 máy ảnh và 12 triệu đồng.

Sau khi lấy được các tài sản trên, hai đối tượng đem ra ngoài cho vào ba lô để ở cổng, rồi quay lại lấy 2 chiếc xe đạp ở nhà xe, đạp ra siêu thị Mê Linh Plaza. Từ đây các đối tượng đón taxi về nhà nghỉ Ngọc Anh ở số 21 ngõ 286 phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chia nhau tài sản. Trung nhận phần tài sản của mình rồi về quê tiêu thụ. Minh ở lại nhà nghỉ Ngọc Anh.

Một số tang vật bị thu giữ cùng hung khí các đối tượng mang theo, nhằm mục đích chống trả nếu bị phát hiện

Vẫn không từ bỏ ý định trộm cắp tài sản nhà ca sỹ Mỹ Linh, khoảng 16 ngày 4/9, từ nhà nghỉ Ngọc Anh, Minh chuẩn bị 1 chiếc ba lô, bên trong để đèn pin và dao bấm, sau đó Minh nói với Lê Văn Nhân, SN 1996, cùng quê Thanh Hóa đang ở cùng phòng: “Anh lên Sóc Sơn trộm đồ, ra quán điện tử chơi mai anh về đón”.

Minh một mình bắt xe bus, quay lại biệt thự của ca sỹ Mỹ Linh tại thôn Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến 00h30 ngày 5/9, Minh đột nhập biệt thự. Tại phòng làm việc trên tầng 2, đối tượng lấy trộm 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Fujisu rồi đem xuống để ở phòng khách, đối tượng lấy trộm 200 nghìn đồng trong phòng thờ của gia đình; 1 dây chuyền vàng và 1 đôi hoa tai mỹ ký trong phòng ngủ của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh; quay xuống tầng 1 đối tượng phát hiện 1 chiếc máy tính xách tay để trong túi, nhãn hiệu Apple Macbook Pro đang để trên bàn ăn. Minh đem toàn bộ số tài sản này để ra ngoài vườn.

Minh tiếp tục quay lại phòng ngủ của vợ chồng chị Mỹ Linh, lúc này chị Linh vẫn đang nằm ngủ. Minh lục túi xách lấy được 62 USD thì chị Linh thức dậy nhìn thấy Minh nên Minh giật mình bỏ chạy ra chỗ để máy tính, chỉ kịp mang theo chiếc túi đựng máy tính Apple và sạc, nhảy qua tường rào, bỏ trốn về nhà nghỉ Ngọc Anh tại Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Sau khi nhận được trình báo của gia đình bị hại, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Sóc Sơn, đã vào cuộc điều tra, rà soát và nhanh chóng bắt giữ được các hung thủ gây án.

Khám xét nơi ở của Minh tại nhà nghỉ Ngọc Anh, cơ quan điều tra thu giữ được một số tang vật của vụ án và phương tiện như dao bấm, đèn pin, ba lô... các đối tượng dùng để đi gây án.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Văn Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận quá trình đi trộm cắp tài sản, Minh đem theo 2 con dao bấm để làm phương tiện đột nhập và để tự vệ khi bị phát hiện.

Hiện, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự  Ngô Văn Minh và Hoàng Anh Trung về hành vi trộm cắp tài sản. Trung tham gia cùng Minh trộm cắp tài sản tại gia đình bà Đinh Thị Bích Ngà, tại thôn Lam Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, cạnh gia đình ca sỹ Mỹ Linh, trước đó.

Theo An Ninh Thủ Đô

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top