Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đang đi học thì xe máy lăn ra đổ giữa đường, 2 nữ sinh lôi điện thoại làm hành động "khó hiểu"

Thứ hai, 09:27 28/09/2020 | Xã hội

Bị hỏng xe nhưng thay vì dắt đi sửa hay gọi điện cho người nhà đến giúp, đôi bạn này lại làm hành động khiến nhiều người phải sững sờ.

Thời đi học, chắc hẳn ai cũng từng gặp sự cố ngã xe hay hỏng hóc trên đường. Đây là chuyện không ai mong muốn, ảnh hưởng đến thời gian đến trường nên thông thường học trò nào cũng nhanh chóng tìm chỗ sửa xe hoặc gửi nhờ để mau chóng đi học.

Tuy nhiên, mới đây có 2 cô học trò đã thu hút sự chú ý của người đi đường với hành động lạ sau khi bị hỏng xe. Cụ thể, thay vì dựng xe lên hay nhờ cậy sự trợ giúp của người xung quanh thì 2 cô nữ sinh lại... lấy điện thoại và chụp ảnh selfie.

Hành động có phần khó hiểu này đã khiến người đi đường lắc đầu ngán ngẩm và được chính chủ chia sẻ trong một group kín cùng dòng cảm thán: "Thà đau một lần rồi thôi... Chịu các cháu, ngã xe cái thấy 2 cháu đứng phắt người dậy, selfie luôn".

Đang đi học thì xe máy lăn ra đổ giữa đường, 2 nữ sinh lôi điện thoại làm hành động khó hiểu - Ảnh 1.

Hành động khó hiểu của 2 nữ sinh. (Ảnh: Không sợ chó)

Hình ảnh này đã thu về gần 20.000 lượt like và hàng nghìn bình luận sau một ngày đăng tải. Phần lớn cho rằng 2 cô nữ sinh đã lạm dụng công nghệ quá mức khi không chăm lo cho sức khỏe bản thân hay việc đi lại, xe máy thế nào mà lại chăm chăm dùng điện thoại chụp ảnh kỷ niệm.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng chỉ nhìn từ xa thì chưa thể kết luận vội. Bởi có khi 2 cô bạn này đang chụp lại tình cảnh xe máy để gọi điện đến giúp hoặc gửi cho bên sửa xe. Cũng có thể vì quá thời gian đến trường nên đôi bạn phải chụp hình lại gửi về cho cô giáo làm bằng chứng.

Đến hiện tại, bài đăng vẫn nhận về rất nhiều bình luận của dân tình:

"Nếu mà selfie thì khó hiểu thật đấy, học sinh lạm dụng điện thoại quá", bạn K.L bình luận.

"Mình thỉnh thoảng cũng thấy vài học sinh đi đâu cũng phải chụp ảnh check-in đôi ba tấm, đi ăn rồi ngã xe, đi học muộn cũng chụp làm kỷ niệm. Thật không hiểu các bạn đang chụp để làm cái gì nữa", bạn A.T chia sẻ.

"Nhìn từ xa chưa đoán được điều gì đâu. Có thể là chụp giáo viên phòng trường hợp hỏi lý do đi học muộn đấy", bạn M.L bình luận.

"Thôi chụp vì gì thì cả hai không sao là may rồi, quần áo, đầu tóc vẫn ổn là được. Ngày xưa đi học mà hỏng xe là thôi rồi, vừa đi học muộn còn mất vài trăm nghìn tiền sửa", bạn H.K chia sẻ.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 8 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 9 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 21 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top