Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đàn voọc thường xuyên tấn công người đi đường ở Quảng Trị sẽ được di dời

Thứ sáu, 10:22 16/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Đàn voọc gồm 3 con, nặng từ 4-10kg, mỗi khi nghe tiếng động cơ của phương tiện, tiếng người đi qua lại trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây (thuộc xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá) thường xuất hiện để rượt đuổi, tấn công người.

Thời gian qua, tình trạng đàn voọc gáy trắng (hay voọc Hà Tĩnh, tên khoa học Trachypithecus hatinhensis) thường xuyên xuống đường rượt đuổi, tấn công người khiến cho người dân khi đi qua tuyến đường nói trên không khỏi bất an, lo lắng. Tính đến ngày 20/12/2020, đã có 20 người bị voọc tấn công, trong đó có 10 người bị thương tích.

Đàn voọc thường xuyên tấn công người đi đường ở Quảng Trị sẽ được di dời - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cùng với người dân phát quang các bụi rậm bên đường để hạn chế việc voọc trú ẩn, đuổi cắn người.

Một cô giáo mầm non chia sẻ: "Ngày nào đi qua đoạn đường này, mình cũng đối mặt với nỗi sợ hãi bị voọc rượt cắn. Nó thường ngồi ở bên đường hoặc ở trên cây, chờ người đi qua là lao xuống, trở tay không kịp. Các cô giáo ngày nào cũng đi bới cơm cho trẻ ở điểm lẻ, đi qua đây nên lo lắng, sợ hãi lắm".

Trao đổi với PV, ông Võ Văn Duẩn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hoá cho biết: "Voọc thường xuyên xuất hiện từ 6h sáng đến 6h tối trong ngày, vị trí xuất hiện nhiều trong thời gian qua là cuối đường bê tông, khu vực giáp ranh thôn Cha Lỳ - Sê Pu. Ven đường Hồ Chí Minh thôn Cha Lỳ đến ngã ba rẽ vào thôn Sê Pu có khoảng 3 con.

Trước tình trạng đàn voọc thường xuyên tấn công người, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức lực lượng 2 đến 3 người/ngày, trực gác tại hiện trường, khi phát hiện thì la hét và dùng gậy nhỏ rượt đuổi voọc quay lại trên núi đá, tránh gây hại cho người. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền cho mọi người dân trên địa bàn cùng tham gia bảo vệ. Tổ chức họp dân, tuyên truyền lưu động, đóng biển báo voọc xuất hiện trên các tuyến đường giao thông có nhiều người qua lại để nâng cao cảnh giác".

Được biết, vừa qua, huyện Hướng Hoá đã xây dựng phương án di dời đàn voọc và được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt. Tiếp đó, ngày 14/4, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày về việc hổ trợ kinh phí cho huyện Hướng Hóa thực hiện phương án di dời đàn voọc gáy trắng với kinh phí di dời 115 triệu đồng.

"Hiện hạt đang tham mưu cho UBND huyện hoàn thiện lại phương án mời các chuyên gia vào để hổ trợ thực hiện. Vào đầu tháng 5 sẽ tổ chức thực hiện phương án di dời" - ông Duẩn thông tin thêm.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá - cho biết: "Trên cơ sở đề xuất của huyện, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo, giao huyện phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo thẩm quyền và tiến hành bắt giữ, đi dời các cá thể voọc gáy trắng tại xã Hướng Lập đến khu vực sinh sống mới (Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá) theo đúng quy định của pháp luật".

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top