Hà Nội
23°C / 22-25°C
Khối u trên cơ thể ngày một lớn, bé gái dân tộc nghèo mong có tiền để được phẫu thuật sớm

Khối u trên cơ thể ngày một lớn, bé gái dân tộc nghèo mong có tiền để được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Cháu Dương Thanh Hiền mang khối u ở mắt và ở háng nên đi lại khó khăn. Cháu cần được phẫu thuật sớm nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo không có tiền để đi bệnh viện, rất cần sự chung tay của bạn đọc.

Đau lòng nhìn em bé dân tộc bị khối u đẩy lồi mắt ra ngoài, nguy cơ nhiễm trùng cao không có tiền chữa bệnh

Đau lòng nhìn em bé dân tộc bị khối u đẩy lồi mắt ra ngoài, nguy cơ nhiễm trùng cao không có tiền chữa bệnh

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Cậu bé 2 tuổi dân tộc Dao- Hoàng Đức Quân bị bệnh u mắt khiến mắt phải bị đẩy lồi ra ngoài, có dấu hiệu bị vỡ gây xuất huyết nặng, nguy cơ nhiễm trùng đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người để được đưa đi điều trị.

Thương cảm hoàn cảnh bé gái 1 tuổi dân tộc mắc bệnh thực bào máu

Thương cảm hoàn cảnh bé gái 1 tuổi dân tộc mắc bệnh thực bào máu

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 ở Hà Nội đang diễn biến phức tạp, ở viện chỉ có 2 mẹ con chị tự “vật lộn” với nhau. Bởi bé Liễu nhiều khi lên cơn sốt cao, sau mỗi đợt truyền lại quấy khóc suốt. Mọi thứ càng buồn tủi hơn khi hoàn cảnh gia đình nhà bé dân tộc quá đỗi khó khăn.

Phát huy vai trò uy tín của thầy mo, thầy cúng trong cải tạo tập quán đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò uy tín của thầy mo, thầy cúng trong cải tạo tập quán đồng bào dân tộc thiểu số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thực tế cho thấy, ông mai, bà mối, thầy mo, thầy cúng là người có vai trò rất quan trọng, am hiểu tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng từng dân tộc, vì vậy sức ảnh hưởng, lan tỏa của đội ngũ này đối với cộng đồng rất lớn.

Bác sĩ phóng xe máy đến bìa rừng cứu thai phụ đẻ rơi con

Bác sĩ phóng xe máy đến bìa rừng cứu thai phụ đẻ rơi con

Y tế

GiadinhNet - Thai phụ Hoàng Thị Sàng, 24 tuổi (dân tộc Dao, Hà Giang), đến bệnh viện sinh con nhưng không kịp nên đã đẻ ngay ở bìa rừng.

Xót xa bé gái 15 tuổi là trụ cột chính trong gia đình

Xót xa bé gái 15 tuổi là trụ cột chính trong gia đình

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Nhà có năm người thì hai người đã bị ung thư và mất trong 2 năm, gia sản khánh kiệt. 15 tuổi, Triệu Thị Mủi đã trở thành trụ cột chính trong gia đình.

Nhà lầu, xe hơi dày đặc ở xã nghèo nhất Thủ đô

Nhà lầu, xe hơi dày đặc ở xã nghèo nhất Thủ đô

Xã hội

GiaidnhNet - Từng nổi tiếng là xã khó khăn nhất của Thủ đô Hà Nội với gần nửa dân số là hộ nghèo, chỉ sau vài năm, nhiều hộ dân sống tập trung ở lưng chừng núi Ba Vì bỗng trở nên giàu có. Những ngôi nhà khang trang, xe hơi đắt tiền cùng con số thu nhập vài tỷ mỗi năm không còn là chuyện lạ ở vùng đất này…

Ăn nhầm nấm độc, cả gia đình thoát chết

Ăn nhầm nấm độc, cả gia đình thoát chết

Y tế

GiadinhNet - Khoảng 30 phút sau ăn, 5 người trong gia đình chị Hai đều có biểu hiện ngộ độc như: đau bụng, đau đầu, buồn nôn và nôn ra thức ăn lẫn dịch tiêu hóa.

Cô bé "ma rừng" về núi giờ ra sao?

Cô bé "ma rừng" về núi giờ ra sao?

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cô bé được gọi là "ma rừng" có đôi mắt kỳ dị to như quả trứng gà, bị cả bản xa lánh và bị cấm ra khỏi bản để tránh mang họa cho mọi người.

Rể Tây nguyện ở nhà sàn, theo phong tục người Dao để được cưới sơn nữ

Rể Tây nguyện ở nhà sàn, theo phong tục người Dao để được cưới sơn nữ

Gia đình

GiadinhNet - Người đàn ông quốc tịch Pháp đã đem lòng cảm mến nàng sơn nữ dân tộc Dao. Sau nhiều lần trò chuyện, bỏ qua những cách trở về văn hóa và lối sống, cả hai đã nguyện cùng nhau “kết tóc xe tơ”.

Vụ cô giáo đánh tím mặt học trò: Lo sợ các em bỏ học

Vụ cô giáo đánh tím mặt học trò: Lo sợ các em bỏ học

Xã hội

GiadinhNet - “Ở vùng cao, nhiều phụ huynh không muốn cho con đi học giờ lại xảy ra sự việc này khiến chúng tôi rất lo lắng”, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát chia sẻ.

Hai cặp vợ chồng người Dao mang tiền giả vào chùa tiêu thụ

Hai cặp vợ chồng người Dao mang tiền giả vào chùa tiêu thụ

Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi dùng tiền thật mua tiền giả, hai cặp vợ chồng người Dao đã bắt xe xuống khu vực chùa Yên Tử (Quảng Ninh) để tiêu thụ.

Lộ diện 3 nghi phạm trong vụ án "xác chết không đầu"

Lộ diện 3 nghi phạm trong vụ án "xác chết không đầu"

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt khân cấp 3 nghi phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 4/8 tại xóm Vị Ke, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Chuyện tình hiếm có của cặp đôi “chàng 30, nàng 60 tuổi”

Chuyện tình hiếm có của cặp đôi “chàng 30, nàng 60 tuổi”

Xã hội

GiadinhNet - Trong một chuyến công tác về Quảng Ninh tôi thực sự bị cuốn hút khi được nghe một câu chuyện tình… thật như đùa. Một chàng thanh niên không hiểu vì “bùa mê thuốc lú” gì mà yêu tha thiết người phụ nữ nhiều gấp đôi tuổi mình.

Ăn phải bánh tẩm thuốc diệt chuột, 2 bé nguy kịch

Ăn phải bánh tẩm thuốc diệt chuột, 2 bé nguy kịch

Y tế

Sau khi ăn gói bánh nướng nhặt được ven đường trong lúc đi chăn trâu, hai cháu bé dân tộc Dao 7 và 8 tuổi đã bị ngộ độc với tình trạng đau bụng, nôn mửa, co giật toàn thân, hôn mê sâu.

Thực hư bài thuốc chữa ung thư có đến 200 vị

Thực hư bài thuốc chữa ung thư có đến 200 vị

Xã hội

GiadinhNet - Đi đến huyện Ba Vì, Hà Nội hỏi thăm nhà thầy lang Lý Văn Nguyên, người dân tộc Dao, ai cũng biết. Ở vùng đất này, người dân bảo ông được trọng vọng, bởi trong tay có bài thuốc điều trị ung thư bằng cây cỏ rất hiệu nghiệm. Nhiều người bệnh viện trả về có không chữa được và cận kề cái chết nhưng đến ông Nguyên thì lại có thể cứu sống và khỏe mạnh trở lại. Tiếng tăm đồn xa, càng ngày, người bệnh đổ về “gõ cửa” nhờ thầy lang Nguyên càng nhiều, trong khi bài thuốc gia truyền này đến giờ vẫn chưa hề có bất kỳ nghiên cứu hay chứng nhận nào từ phía cơ quan chức năng.

Top