Hà Nội
23°C / 22-25°C
Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác DS-KHHGĐ năm 2014

Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác DS-KHHGĐ năm 2014

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tổng tỷ suất sinh hiện nay của Lào Cai là 2,43 con. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của tỉnh miền núi này vẫn là kiên trì giảm sinh ở các vùng có mức sinh cao, đồng thời triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dân số.

Trung Quốc sợ bùng nổ dân số vì bao cao su dởm

Trung Quốc sợ bùng nổ dân số vì bao cao su dởm

Tin tức - Sự kiện

Hơn hai triệu hộp bao cao su "dởm" đang được bán ở khắp Bắc Kinh và các thành phố khác, khiến người Trung Quốc lo ngại về bùng nổ dân số.

Chỉ người thân mang thai hộ: Chặn nguy cơ thương mại hóa đẻ thuê

Chỉ người thân mang thai hộ: Chặn nguy cơ thương mại hóa đẻ thuê

Dân số và phát triển

Bộ Y tế vừa có đề xuất Ban soạn thảo dự án Luật Hôn nhân - Gia đình sửa đổi (dự kiến trình QH trong kỳ họp tới đây) chỉ cho phép người thân mới được mang thai hộ. Đề xuất nhân văn trên mở ra cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh cơ hội có con, nhưng cánh cửa này dường như vẫn còn quá hẹp.

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh hoạt động phối hợp tuyên truyền năm 2014

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh hoạt động phối hợp tuyên truyền năm 2014

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 18/2, Chi cục Dân số - KHHGĐ Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp với gần 20 tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, địa phương về công tác vận động tuyên truyền công tác dân số năm 2014.

Cần Thơ: Bế giảng lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức dân số

Cần Thơ: Bế giảng lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức dân số

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ năm 2013, chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng/Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức dân số.

TP Hà Nội phấn đấu tăng tỷ lệ sàng lọc trước sinh lên 65%

TP Hà Nội phấn đấu tăng tỷ lệ sàng lọc trước sinh lên 65%

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Nhằm giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, năm 2014, một trong các chỉ tiêu được TP Hà Nội tập trung thực hiện là phấn đấu tăng tỷ lệ sàng lọc trước sinh lên 65%.

Trong trẻo và đáng yêu công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Trong trẻo và đáng yêu công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sinh ngày 1/11/2013 với cân nặng 3,2kg, đến nay, sau hơn 3 tháng, công dân thứ 90 triệu của Việt Nam đã đạt cân nặng hơn 7kg. Em khỏe mạnh, phát triển bình thường, lanh lợi và đáng yêu.

Cần giải pháp hay, cách làm mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cần giải pháp hay, cách làm mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng ngày 6/2, tại trụ sở mới của Tổng cục DS-KHHGĐ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế đến chúc mừng năm mới Xuân Giáp Ngọ toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên của Tổng cục DS-KHHGĐ.

Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng gặp mặt đầu Xuân Báo GĐ&XH

Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng gặp mặt đầu Xuân Báo GĐ&XH

Dân số và phát triển

GiadinhNet – “Trong năm Quý Tỵ vừa qua, tất cả 10 sự kiện của ngành Dân số - KHHGĐ đều có bóng dáng, dấu ấn quan trọng của Báo GĐ&XH”.

Tổng cục DS-KHHGĐ tổng kết công tác năm: Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Tổng cục DS-KHHGĐ tổng kết công tác năm: Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 22/1, Tổng cục DS – KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền, các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Nhiều cá nhân xuất sắc nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân số

Nhiều cá nhân xuất sắc nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân số

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ông Trần Văn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Nhạc sĩ Đức Trịnh... là 3 trong số 58 cá nhân xuất sắc nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân số trong dịp này...

Tổng cục DS-KHHGĐ tổng kết công tác Đảng, chuyên môn năm 2013

Tổng cục DS-KHHGĐ tổng kết công tác Đảng, chuyên môn năm 2013

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 22/1, Đảng ủy Tổng cục DS – KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2013, tổng kết công tác DS-KHHGĐ, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và tổng kết các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Bến Tre: Góc truyền thông DS-KHHGĐ phát huy hiệu quả

Bến Tre: Góc truyền thông DS-KHHGĐ phát huy hiệu quả

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Năm 2013, Góc Truyền thông DS-KHHGĐ do Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động ở Trường Cao đẳng Bến Tre tiếp tục hành trình năm thứ tư với phương châm hành động mới lạ, thiết thực, bổ ích và hấp dẫn.

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng nay (21/1), Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Lễ Công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Báo GĐ&XH, Tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ 2014.

Hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014

Hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay (20/1), Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tới dự và có phát biểu chỉ đạo quan trọng đối với Hội nghị.

Mất cân bằng giới tính khi sinh - vấn đề nóng nhất và khó nhất

Mất cân bằng giới tính khi sinh - vấn đề nóng nhất và khó nhất

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đó là chia sẻ của TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ với các phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội tại buổi gặp mặt nhân dịp đón Xuân Giáp Ngọ 2014, ngày 17/1.

Quảng Bình: Hiệu quả mô hình “Cô đỡ thôn bản”

Quảng Bình: Hiệu quả mô hình “Cô đỡ thôn bản”

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Quảng Bình đang triển khai chương trình đào tạo “Cô đỡ thôn bản vùng khó khăn” cho người dân tộc đang sống tại vùng khó tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, vùng có tỷ lệ sinh tại nhà của 6/7 huyện miền núi.

Hà Nam: Hoàn thành vượt các chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ năm 2013

Hà Nam: Hoàn thành vượt các chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ năm 2013

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Năm 2013, toàn tỉnh Hà Nam có 73.483 người thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 106% kế hoạch năm, trong đó có 439 đối tượng sử dụng thuốc cấy tránh thai, 32.891 đối tượng sử dụng biện pháp đặt vòng tránh thai, 5.288 đối tượng sử dụng thuốc tiêm tránh thai, 20.570 người sử dụng bao cao su tránh thai ...

Nghe 10 ca khúc đoạt giải thưởng cuộc vận động sáng tác ca khúc: "Kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống

Nghe 10 ca khúc đoạt giải thưởng cuộc vận động sáng tác ca khúc: "Kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Giadinh.net.vn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 10 ca khúc đoạt giải thưởng cuộc vận động sáng tác ca khúc "Kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống" do Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phát động, Báo Gia đình & Xã hội phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức năm 2013.

Đề xuất hạ tuổi kết hôn: Dễ “vẽ đường cho hươu chạy”

Đề xuất hạ tuổi kết hôn: Dễ “vẽ đường cho hươu chạy”

Xã hội

GiadinhNet - Tại phiên họp thứ 24 (ngày 13 - 15/1), Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã cho ý kiến đối với một số dự thảo luật, trong đó có Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) được bàn tại kỳ họp 6, Quốc hội XIII kết thúc tháng 11/2013.

30% đảng viên bị kỷ luật vi phạm kế hoạch hóa gia đình

30% đảng viên bị kỷ luật vi phạm kế hoạch hóa gia đình

Tin tức - Sự kiện

Trong tổng số đảng viên bị kỷ luật của Đà Nẵng năm qua, lỗi vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình chiếm trên 30%; không chấp hành quy định của Đảng chiếm 36%.

“16 tuổi được lấy chồng” là ngược xu hướng

“16 tuổi được lấy chồng” là ngược xu hướng

Dân số và phát triển

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đại biểu đặt vấn đề như vậy khi UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) tại phiên họp 24 (khai mạc 13/1 ở Hà Nội).

Bị ép cưới, học sinh lớp 9 viết đơn kêu cứu và muốn tự tử

Bị ép cưới, học sinh lớp 9 viết đơn kêu cứu và muốn tự tử

Dân số và phát triển

Em Hoàng Thị Mỵ, dân tộc Mông, đang học lớp 9 THCS xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã bị bố mẹ ép lấy chồng khi còn quá trẻ con.

Hậu Giang: Gần 2.000 trẻ được sàng lọc sơ sinh

Hậu Giang: Gần 2.000 trẻ được sàng lọc sơ sinh

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Hơn 4,5 triệu lượt người tiếp cận thông tin về DS-KHHGĐ - đây là một trong những kết quả đạt được của công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hậu Giang năm 2013.

Công tác DS-KHHGĐ Hậu Giang một năm nhìn lại

Công tác DS-KHHGĐ Hậu Giang một năm nhìn lại

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sau một năm thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), ngành dân số tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu được giao của Trung ương và địa phương, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Thái Nguyên: Tỷ lệ người cao tuổi chiếm 10% dân số

Thái Nguyên: Tỷ lệ người cao tuổi chiếm 10% dân số

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Thái Nguyên hiện có 126.217 người cao tuổi, chiếm 10% dân số của tỉnh. Hơn 1% trong số này đang sống trong nhà tạm, 23% có thẻ bảo hiểm y tế, được khám định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe.

Nơi nào triệt sản cao nhất thế giới?

Nơi nào triệt sản cao nhất thế giới?

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Số liệu Kế hoạch hoá gia đình trên toàn thế giới năm 2013 của Văn phòng Tham chiếu Dân số Hoa Kỳ cho thấy: Trên thế giới hiện nay có 1. 834 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai trên toàn thế giới năm 2013 là 63%, trong đó các biện pháp tránh thai hiện đại là 57%.

Lào Cai: Một số địa phương tiệm cận mức sinh thay thế

Lào Cai: Một số địa phương tiệm cận mức sinh thay thế

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Năm 2013, tỷ suất sinh thô của Lào Cai giảm 1%o, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm 0,75%o. Lào Cai cũng triển khai nhiều biện pháp kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh ở mức 113,7 bé trai/100 bé gái.

Top