Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm hoạt động nâng cao chất lượng công nghệ hỗ trợ sinh sản

Thứ hai, 10:08 02/06/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Việt Nam hiện có 7,7% các cặp vợ chồng bị hiếm muộn, ước tính trên một triệu cặp vợ chồng bị hiếm muộn cần khám và điều trị, theo nghiên cứu dịch tể lớn và mới nhất do Bộ Y tế thực hiện.

Thông tin trên được BS.Hồ Mạnh Tường-Tổng Thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh, dẫn ra tại hội thảo quốc tế LIFE 2014 (Learning Initiative for Fertility Experts) vừa được tổ chức tại TPHCM với chủ đề “Nâng cao chất lượng công nghệ hỗ trợ sinh sản”.

“Hội thảo quốc tế về sinh sản mà lần đầu tiên Việt Nam tổ chức là một bước tiến quan trọng để chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản của nước nhà vươn lên trong khu vực. Tại đây, những chuyên gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau sẽ cùng chia sẻ những phương pháp mới nhất trong điều trị vô sinh, hiếm muộn để ngành y tế mỗi quốc gia có biện pháp cải thiện việc điều trị vô sinh cho người dân nước mình”-BS Tường nói thêm.

Được biết, LIFE là hội thảo cập nhật thông tin chuyên ngành thường niên về hỗ trợ sinh sản uy tín trong khu vực Châu Á. Lần này, LIFE 2014 do Khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM, Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh (HOSREM) phối hợp với Merck Serono, một bộ phận sinh dược phẩm của Merck KGaA (Darmstadt – Đức) tổ chức.
 
Thêm hoạt động nâng cao chất lượng công nghệ hỗ trợ sinh sản 1

Lần đầu tiên chuyên ngành hỗ trợ sinh sản của Việt Nam tiếp cận với sự tiến bộ trên thế giới trên "sân nhà", là điều kiện thuận lợi để chuyên gia trong nước giao lưu, trao đổi với chuyên gia quốc tế về chuyên môn.

Tại hội thảo, có 150 đại biểu trong nước và quốc tế bao gồm các chuyên gia về thụ tinh trong ống nghiệm, các nhà phôi học có mặt tại hội thảo, chia sẻ và cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản trên thế giới.

Chia sẻ tại hội thảo, đại diện Merck Serono trong vai trò mạnh thường quân nói rằng tham gia các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và thúc đẩy các hoạt động chuyển giao tri thức tại các quốc gia trên toàn thế giới nhằm mục đích cuối cùng là tìm ra những giải pháp tốt nhất để điều trị hiếm muộn, vô sinh là điều mà đơn vị này cam kết.

“LIFE là hội nghị mà chúng tôi hân hạnh là nhà đồng hành tích cực trong nhiều năm qua và là một trong những hoạt động nằm trong cam kết đó. Tại Việt Nam, đa phần phụ nữ rất lạc quan về khả năng sinh con và họ nghĩ rằng điều trị hiếm muộn là xa xỉ, đắt đỏ”.

“Nhưng trên thực tế, tất cả đều có thể khắc phục nếu sớm phát hiện và điều trị kịp thời. Hội nghị LIFE 2014 phác họa cái nhìn toàn cảnh về vấn đề vô sinh, hiếm muộn ở Việt Nam và thế giới, đồng thời hỗ trợ thiết thực cho ngành y tế Việt nâng cao chất lượng công nghệ hỗ trợ sinh sản”-Ông Alex Wang  - Tổng giám đốc Merck Việt Nam chia sẻ.

Thu Ba

hoanglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Top