Tăng cường tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số-sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình
GiadinhNet – Chiều 22/12, tại Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số-sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (DS-SKSS/KHHGĐ) giai đoạn 2017-2021 giữa Tổng cục DS-KHHGĐ và Tổ chức DKT International tại Việt Nam.
Tham gia Lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ; ông Michael Evans, Trưởng Đại diện DKT International tại Việt Nam; bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc quản lý doanh thu công ty Sự lựa chọn vàng cùng đại diện các vụ/đơn vị của Tổng cục DS-KHHGĐ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu khai mạc Lễ ký kết. Ảnh: N.Mai
Phát biểu khai mạc Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đánh giá rất cao sự giúp đỡ của các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức quốc tế trong đó có Tổ chức DKT International đối với công tác DS-KHHGĐ của Việt Nam trong thời gian vừa qua.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, hiện nay, Việt Nam đang đứng trước nhiều chuyển biến lớn nhất là chuyển trọng tâm từ DS-KHHGĐ sang Dân số và phát triển. Do đó, rất cần sự hợp tác, giúp đỡ hơn nữa từ các tổ chức quốc tế trong bối cảnh mới.
Ông Michael Evans, Trưởng Đại diện DKT International tại Việt Nam tại Lễ ký kết. Ảnh: N.Mai
Thứ trưởng Bộ Y tế mong muốn, Lễ ký kết giữa Tổng cục DS-KHHGĐ và Tổ chức DKT International sẽ mở ra bước phát triển mới trong việc tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực DS-SKSS/KHHGĐ, khuyến khích cung cấp và phân phối các phương tiện tránh thai cho người dân Việt Nam.
Ông Michael Evans cho biết: Trong những năm qua, Việt Nam là nước dẫn đầu Châu Á về kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và quan hệ tình dục an toàn. Tổ chức DKT International và Bộ Y tế của Việt Nam đã từng có tiến trình dài hợp tác trong việc cung cấp các biện pháp và phương tiện tránh thai hiệu quả, chất lượng cho nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, mối quan hệ hợp tác đã bị suy yếu dần.
Ông Michael Evans tặng quà cho Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến và Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân. Ảnh: N.Mai
Do đó, theo ông Michael Evans, đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu một chương trình mới. “Chúng ta hãy cùng nhau tái khởi động công cuộc kế hoạch hóa gia đình. Thông qua mối quan hệ hợp tác này, tôi hi vọng sẽ đạt được những kết quả, thành tựu rực rỡ, bền vững và cùng nhau hướng tới một tương lai tươi sáng”, ông Michael Evans nhấn mạnh.
Hai bên ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: N.Mai
Mục tiêu của Thỏa thuận hợp tác lần này được tập trung vào các nội dung hợp tác trong lĩnh vực DS-SKSS/KHHGĐ, cung cấp các dịch vụ, trao đổi các văn bản, ấn phẩm thông tin về DS-SKSS/KHHGĐ giữa Tổng cục DS-KHHGĐ và Tổ chức DKT International.
Theo đó, hàng năm, hai bên sẽ cùng nhau phối hợp, cung cấp và đề xuất các kế hoạch triển khai khả thi, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu của chương trình dân số qua từng thời kỳ.
Thỏa thuận có sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam và nhiều đại diện các vụ/đơn vị của Tổng cục DS-KHHGĐ. Ảnh: N.Mai
Thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và thực hành cho cán bộ y tế, dân số và người dân tại địa bàn có tỷ lệ sinh cao và tỷ lệ phá thai cao; tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai cho người dân tại 63 tỉnh/thành phố.
Mai Thùy
Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ
Dân số và phát triển - 16 giờ trướcPhần lớn mọi người nhận thức được căng thẳng có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý, nhưng không ngờ rằng nó có thể tác động đến khả năng sinh sản ở cả nam lẫn nữ. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng thụ thai khó khăn.
Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcQuá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi 40 - 50, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi.
Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcNhằm giúp các bạn trẻ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh ra những đứa con không mắc bệnh Thalassemia - tan máu bẩm sinh, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân vô cùng quan trọng. Theo đó, công tác tuyên truyền, tư vấn về Thalassemia cần được triển khai rộng khắp, qua đó thay đổi nhận thức mỗi người, mỗi gia đình.
Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Bệnh tan máu bẩm sinh (hay còn gọi bệnh Thalassemia) là một bệnh di truyền – bẩm sinh, có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính.
Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Sáng ngày 6/5, tại Trạm y tế xã Hương Trạch, Trung tâm y tế huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã, Trạm y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng dân số năm 2024.
Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Ngày Thalassemia thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 8/5, giúp những người mắc bệnh này sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và hiệu quả hơn. Thông qua ngày Thalassemia người bệnh chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức có mục tiêu và giáo dục chất lượng về bệnh Thalassemia.
7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcThời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ (quá trình chuyển sang mãn kinh) thường bắt đầu ở độ tuổi 40. Giai đoạn này có thể bắt đầu ở bất kỳ thời điểm nào từ cuối độ tuổi 30 đến 50 và kéo dài trung bình 4 năm, thậm chí kéo dài đến 8 năm.
Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcNghe có vẻ rất hiếm gặp nhưng trên thực tế có một số người bị dị ứng khi sử dụng bao cao su. Vậy thực chất hiện tượng này là gì và cách xử lý như thế nào?
Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Theo Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh…giúp phát hiện và điều trị sớm bệnh tan máu bẩm sinh.
Cách xác định bạn có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung không?
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcUng thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến nhất gây tử vong ở phụ nữ.
Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?
Dân số và phát triểnQuá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi 40 - 50, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi.