Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau vụ bé gái học lớp 4 bị hiếp dâm ở Hải phòng: Không có thuốc dự phòng dậy thì sớm

Thứ sáu, 14:38 31/10/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong số báo 130 (ra ngày 29/10), Báo GĐ&XH có phản ánh câu chuyện bé M (sinh năm 2004, học sinh lớp 4 tại một trường tiểu học tại TP Hải Phòng) bị hai thanh niên hiếp dâm (trong cùng một ngày). Nạn nhân tuy nhỏ tuổi nhưng đã phổng phao, lớn hơn bạn bè cùng trang lứa.

Phản hồi về Tòa soạn, nhiều độc giả lên án hai kẻ đã lợi dụng sự non nớt, làm chuyện xằng bậy với một cô bé 10 tuổi, nhưng đồng thời cũng cho rằng, sự việc này xuất phát một phần là do sự thiếu quan tâm sát sao trong quản lý con cái của gia đình nạn nhân. Nhiều bậc cha mẹ tỏ ý lo ngại khi con mình (đặc biệt là bé gái) có biểu hiện dậy thì sớm và băn khoăn: Không biết có thuốc dự phòng cho trường hợp này hay không?

 

Cha mẹ cần theo dõi sát sao đời sống tâm sinh lý của con ngay từ khi còn bé. (Ảnh mang tính chất minh họa cho bài viết). Ảnh: T.L
Cha mẹ cần theo dõi sát sao đời sống tâm sinh lý của con ngay từ khi còn bé. (Ảnh mang tính chất minh họa cho bài viết). Ảnh: T.L

 

Hầu hết nạn nhân đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt

Đó là nhận định chung của các bác sĩ sản khoa hay chuyên gia tâm lý. Theo BS Nguyễn Thị Hồng Minh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn SKSS và KHHGĐ (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), trong hơn 25 năm làm công tác tư vấn SKSS, bác sĩ đã không ít lần gặp những trường hợp trẻ em gái bị xâm hại tình dục, bị hiếp dâm, trường hợp ít tuổi nhất là bé gái 17 tháng tuổi, còn lại số bị hiếp dâm thường trên 10 tuổi, có những em thậm chí còn chưa dậy thì. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt (cha mẹ ly thân, ly hôn, cha mẹ quá mải mê công việc, sao nhãng con cái…).

Với trường hợp của bé M như trong phản ánh của Báo GĐ&XH, BS Nguyễn Thị Hồng Minh nhận định: Chắc hẳn bé M được lớn lên trong môi trường thiếu  sự sát sao, chỉ bảo của phụ huynh. Đặc biệt, có thể bé M hồn nhiên coi việc “xâm hại tình dục” mà hai thanh niên kia đã thực hiện là điều hoàn toàn bình thường. “Đó là hệ quả của việc cha mẹ thiếu sự theo sát con, không chỉ bảo cho con những hành động, cử chỉ đó là bất thường để trẻ tránh hoặc phản ánh lại với người lớn. Tôi chưa gặp trường hợp trẻ em gái bị hiếp dâm nào mà cha mẹ theo dõi, sát sao đời sống tâm – sinh lý của con cả”, BS Nguyễn Thị Hồng Minh chia sẻ.

Cô giáo Phạm Thị Mai Hương (Giảng viên Khoa Công tác xã hội – Đại học Sư phạm Hà Nội) đồng tình với nhận định hầu hết các trường hợp hiếp dâm trẻ em, hung thủ thường là người quen biết (hàng xóm, họ hàng xa, người quen…). Chính vì quen biết nên kẻ xấu mới nắm được sự sơ hở, chủ quan của phụ huynh để tiến hành hành vi bậy bạ với trẻ em. “Với bé M trong câu chuyện Báo GĐ&XH phản ánh, bé đã 10 tuổi, có thể đã có những xúc cảm giới tính. Ở lứa tuổi này, không ít em đã có biểu hiện thích sự động chạm nhạy cảm. Nếu không được người lớn chỉ bảo, các em sẽ coi sự động chạm đó là bình thường, thậm chí thích thú. Đó có thể là lý do khiến nên sau khi bị hiếp dâm, bé M vẫn hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra, để tiếp tục đêm hôm đó lại bị hiếp dâm lần nữa”, cô Mai Hương nhận định.

Tám tuổi đã dậy thì

Một số độc giả khi phản hồi ý kiến về bài viết này cho rằng, có thể do bây giờ, trẻ em dậy thì sớm hơn thời kỳ trước rất nhiều nên tình trạng bị hiếp dâm hay lạm dụng tình dục nhiều hơn (?!).

Lý giải về điều này, BS Nguyễn Thị  Hồng Minh cho hay: Nếu thời kỳ trước, độ tuổi dậy thì của bé gái phải 13-15 tuổi, bé trai từ 16-17 tuổi thì nay, với điều kiện về dinh dưỡng, công nghệ nghe, nhìn tác động vào tuyến yên, đồi thị, tế bào, hormone, tuổi dậy thì của trẻ có xu hướng giảm (trung bình khoảng 10 tuổi), thậm chí có trẻ gái đã có biểu hiện dậy thì từ 8 tuổi.

Theo các chuyên gia, đây là giai đoạn trẻ cần hơn hết sự quan tâm, sát sao của bố mẹ. “Ở lứa tuổi này, trẻ bắt đầu có hành vi tình dục nhưng chỉ mang tính bản năng chứ không phải có tính tự chủ và nhận thức rõ về nó, vì vậy cha mẹ cần có hướng tư vấn dạy bảo trẻ, quan tâm trẻ để trẻ có cái nhìn đúng đắn về giới tính, tình dục và không bị kẻ xấu lợi dụng xâm hại tình dục”, PGS.TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn nói.

Cô giáo Phạm Thị Mai Hương cho hay: Sáu năm đầu đời đóng vai trò rất quan trọng trong sự hình thành nền tảng nhận thức, nhân cách của trẻ. Trong thời gian này, cha mẹ rất cần phải giáo dục giới tính cho con em mình. “Tất nhiên, phải dạy theo hệ thống, từng bước, từng độ tuổi, chứ không phải đột nhiên nói về sức khỏe sinh sản mà bé hiểu được. Cha mẹ không nên đợi con dậy thì rồi mới giáo dục vấn đề này mà nên dạy cho trẻ từ khi con lên 2-3 tuổi, lứa tuổi các con đi học mầm non, khi các con biết nhận thức về giới tính của mình”, cô Mai Hương nói.

Cụ thể hơn, theo PGS.TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn, khi trẻ ở tuổi đi nhà trẻ, cha mẹ chỉ cần giúp trẻ biết giới tính của mình (nam hay nữ) và những biểu hiện bên ngoài. Lớn hơn, khi trẻ ở tuổi mẫu giáo, cha mẹ cần giúp trẻ biết thêm những đặc trưng về giới tính và hành vi ứng xử có liên quan bao gồm cả việc bảo vệ những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Với trẻ tiểu học, rất cần được chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong giai đoạn tiền dậy thì. Còn ở tuổi teen (từ 10 -19 tuổi), con cần được cung cấp để nắm vững kiến thức, có những kỹ năng nhận thức về giới tính bản thân, chăm sóc cơ thể, quan hệ bạn bè, xúc cảm giới tính...

Trả lời câu hỏi có thể đề phòng dậy thì sớm (dậy thì trước 9 tuổi với nữ và 12 tuổi với nam) cho trẻ hay không, BS Nguyễn Thị Hoa – nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho rằng: Không có thuốc dự phòng dậy thì sớm. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Thị Hồng Minh, khi có những xét nghiệm xác định trẻ dậy thì sớm tự nhiên, bác sĩ có thể can thiệp y khoa bằng cách sử dụng liệu pháp Gn-RH với các mũi tiêm hàng tháng để trì hoãn quá trình dậy thì cho đến khi trẻ bước vào tuổi dậy thì bình thường (khoảng 13 tuổi).

 

Nên khuyến khích trẻ sinh hoạt năng động

Nếu bé dậy thì sớm nhưng vẫn nằm trong khung tuổi cho phép, các chuyên gia khuyên bố mẹ nên khuyến khích lối sinh hoạt năng động và lành mạnh (vận động nhiều, ăn uống cân bằng dinh dưỡng, tránh béo phì và hạn chế các hoạt động tĩnh tại như xem tivi và chơi điện tử), đồng thời tránh cho bé tiếp xúc với các chất tương tự hormone sinh dục (estrogen và testosterone) từ thực phẩm, dược phẩm và hóa mỹ phẩm.

Thu nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 6 giờ trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 7 giờ trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH – Đây là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi những hoạt động cung cấp kiến thức, các dịch vụ chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam và nữ giới tại cộng đồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Rối loạn cương dương ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của cặp đôi. Nam giới có thể khắc phục được nếu không bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm và giải quyết ngay ở giai đoạn đầu.

Top