Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ra mắt Câu lạc bộ Nhà báo với công tác dân số

Thứ ba, 22:41 22/04/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiều 22/4, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo với công tác dân số.

Tham dự lễ ra mắt có PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; đại diện lãnh đạo các Vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Thông tin & Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng cục DS-KHHGĐ…
 
Dự buổi ra mắt còn có lãnh đạo ban biên tập các tòa soạn báo cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại lễ ra mắt, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Trong thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp, trong đó, có sự đóng góp rất lớn của công tác truyền thông.
Ra mắt Câu lạc bộ Nhà báo với công tác dân số 1

PGS.TS Nguyễn Viết Tiến cho rằng: Sự ra đời của CLB Nhà báo với công tác dân số là cần thiết, kịp thời và chín muồi

 
PGS.TS Nguyễn Viết Tiến cho hay, công tác Dân số hiện nay đã có nhiều sự thay đổi. Nếu trước đây, chúng ta chỉ “chuyên tâm” vào nhiệm vụ giảm sinh thì hiện nay, chúng ta phải triển khai đồng thời hàng loạt nhiệm vụ, vừa phải đảm bảo mức sinh thấp hợp lý để tránh việc suy giảm dân số, vừa nâng cao chất lượng dân số, bảo vệ giống nòi Việt Nam…

“Công tác dân số không phải là việc làm của duy nhất một ai, một tổ chức nào, mà cần sự vào cuộc tích cực, rộng rãi của cả cộng đồng. Vì lẽ đó, sự ra đời của CLB là rất cần thiết, kịp thời và chín muồi” – Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến khẳng định.

Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới, với những hoạt động bài bản, cụ thể, các hội viên CLB sẽ cho ra đời những tác phẩm báo chí có hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, dễ hiểu, mang lại hiệu quả tốt, đóng góp vào thành công chung của công tác DS-KHHGĐ.

Ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cho hay: CLB Nhà báo với công tác dân số là CLB chuyên ngành thứ 15 của Hội Nhà báo Việt Nam, với mục đích tập hợp các nhà báo quan tâm đến công tác DS-KHHGĐ, đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông DS-KHHGĐ, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược Dân số và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 của Bộ Y tế.
Ra mắt Câu lạc bộ Nhà báo với công tác dân số 2
"Chúng tôi luôn quan niệm CLB sẽ là cầu nối giữa Tổng cục DS-KHHGĐ với các cơ quan thông tin đại chúng" - TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ nói
 
Hiện nay, có hơn 60 hội viên tham dự CLB. Ban chủ nhiệm CLB gồm 9 thành viên. Ông Trần Bá Dung – Giám đốc Nhà Văn hóa (Hội Nhà báo Việt Nam) làm Chủ nhiệm. Ông Vũ Mạnh Cường – Phó Tổng biên tập Báo GĐ&XH làm Phó Chủ nhiệm.
Ra mắt Câu lạc bộ Nhà báo với công tác dân số 3

TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đã giới thiệu tới các đại biểu tham dự lễ ra mắt nội dung tổng quan công tác dân số VN.

 
Thay mặt Ban chủ nhiệm, ông Trần Bá Trung, Chủ nhiệm CLB phát biểu: “Đây là câu lạc bộ nhà báo thứ 2 của Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế. Ban Chủ nhiệm CLB hứa sẽ đem hết sức mình làm việc thật tốt với tinh thần tự nguyện, tự giác trên nguyên tắc: Đoàn kết, hết mình, tinh thông, cộng đồng trách nhiệm”.
Ra mắt Câu lạc bộ Nhà báo với công tác dân số 4

PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế (thứ 3 từ phải qua); ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (thứ 5 từ phải qua); TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (thứ 2 từ phải qua) tặng hoa cho đại diện Ban Chủ nhiệm CLB

 
Phát biểu kết luận lễ ra mắt, TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ nhấn mạnh: Trong công tác DS-KHHGĐ, luôn có hai nhóm giải pháp: Truyền thông vận động và cung cấp dịch vụ. Bản chất công tác DS-KHHGĐ là một cuộc vận động lớn. Muốn cuộc vận động lớn thì không có cách gì khác là phải truyền thông, bằng nhiều kênh khác nhau.

“Chúng tôi luôn quan niệm CLB sẽ là cầu nối giữa Tổng cục DS-KHHGĐ với các cơ quan thông tin đại chúng. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin cởi mở, nhanh nhạy. Trong phạm vi kinh phí có được, Tổng cục DS- KHHGĐ sẽ đồng hành cùng CLB vì mục tiêu chung” – TS Dương Quốc Trọng khẳng định.
 
Thu Nguyên
vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH – Đây là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi những hoạt động cung cấp kiến thức, các dịch vụ chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam và nữ giới tại cộng đồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Rối loạn cương dương ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của cặp đôi. Nam giới có thể khắc phục được nếu không bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm và giải quyết ngay ở giai đoạn đầu.

Top