Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Học sinh THPT hào hứng với buổi ngoại khóa về sức khỏe sinh sản và mất cân bằng giới tính khi sinh

GiadinhNet – Những câu hỏi thú vị, bổ ích về mất cân bằng giới tính khi sinh và sức khỏe sinh sản vị thành niên trong buổi ngoại khóa đầu tuần tại các trường học trên đại bàn thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) làm cho các em học sinh hào hứng và tiếp nhận kiến thức thoải mái nhất.

Trong tiết chào cờ đầu giờ hôm nay (8/10), hơn một nghìn học sinh trường THPT Uông Bí (Quảng Ninh) hào hứng, sôi nổi với chuyên đề ngoại khóa Mất cân bằng giới tính khi sinh và sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Trường THPT Uông Bí tổ chức chuyên đề ngoại khóa sức khỏe sinh sản vị thành niên và mất cân bằng giới. Ảnh: ML

Trường THPT Uông Bí tổ chức chuyên đề ngoại khóa sức khỏe sinh sản vị thành niên và mất cân bằng giới. Ảnh: ML

Học sinh sôi nổi hào hứng với các câu hỏi về mất cân bằng giới và sức khỏe sinh sản

Học sinh sôi nổi hào hứng với các câu hỏi về mất cân bằng giới và sức khỏe sinh sản

Cô giáo Lê Thị Thanh Thư- Phó Hiệu trưởng THPT Uông Bí chia sẻ với phóng viên về ý nghĩa các chuyên đề dành cho học sinh

Cô giáo Lê Thị Thanh Thơ - Phó Hiệu trưởng THPT Uông Bí chia sẻ với phóng viên về ý nghĩa các chuyên đề dành cho học sinh

Cô Lê Thị Thanh Thơ – Phó Hiệu trưởng trường THPT Uông Bí cho biết: “Đây là một trong những chuyên đề thú vị, phù hợp với lứa tuổi của các em hiện nay. Hàng tháng, nhà trường đều tổ chức 1 chuyên đề khác nhau giúp các em có thêm kiến thức, tiếp nhận kiến thức một cách đầy đủ và thay đổi hành vi của mình trong cuộc sống cũng như giao tiếp với bạn bè, xã hội. Buổi ngoại khóa hôm nay đã thành công, thu hút được các em tham gia tích cực. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, thiết thực qua các câu hỏi trực tiếp dành cho các em. Để làm được những điều này, trường THPT Uông Bí đã cải tiến giờ chào cờ, sau 5 phút nghi lễ còn lại dành thời gian cho buổi ngoại khóa với các chủ đề khác nhau theo từng tháng. Qua các buổi tuyên truyền nư vậy, chúng tôi nhận thấy các em có sự thay đổi rất nhiều trong nhận thức, ý thức bản thân. Ngoài ra, trong các giờ học trên lớp, các thầy cô cũng lồng ghép những kiến thức về kĩ năng sống qua những câu chuyện để học sinh thấm dần...”.

Nữ sinh THPT Uông Bí trả lời các câu hỏi về sức khỏe sinh sản vị thành niên của BTC

Nữ sinh THPT Uông Bí trả lời các câu hỏi về sức khỏe sinh sản vị thành niên của BTC

Những tình huống thú vị về mất cân bằng giới giúp học sinh không còn ngại ngần khi được hỏi đến

Những tình huống thú vị về mất cân bằng giới giúp học sinh không còn ngại ngần khi được hỏi đến

Tuyên truyền viên dân số Trần Khánh Ly gaiir đáp các câu hỏi của học sinh THPT Uông Bí về sức khỏe sinh sản và mất cân bằng giới tính khi sinh

Tuyên truyền viên dân số Trần Khánh Ly gaiir đáp các câu hỏi của học sinh THPT Uông Bí về sức khỏe sinh sản và mất cân bằng giới tính khi sinh

Cũng trong buổi sáng 8/10, tại trường THPT Hồng Đức (thành phố Uống Bí), Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, TTYT thành phố Uông Bí và nhà trường đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh và sức khỏe sinh sản vị thành niên cho 763 học sinh.

Bà Hà Thị Điểm -Trưởng phòng Dân số TTYT Uông Bí trò chuyện với học sinh THPT Hồng Đức về SKSS và mất CBGTKS

Bà Hà Thị Điểm -Trưởng phòng Dân số TTYT Uông Bí trò chuyện với học sinh THPT Hồng Đức về SKSS và mất CBGTKS

Tại buổi ngoại khóa, bà Hà Thị Điểm – Trưởng phòng Dân số của TTYT thành phố Uông Bí đã dẫn dắt những câu chuyện cùng những câu hỏi dành cho học sinh xung quanh mất cân bằng giới cũng như sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Học sinh trường THPT Hồng Đức (Uông Bí, QN) trong giờ ngoại khóa sáng nay

Học sinh trường THPT Hồng Đức (Uông Bí, QN) trong giờ ngoại khóa sáng nay

Em Nguyễn Văn Hùng – học sinh lớp 12 trường THPT Hồng Đức (Quảng Ninh) cho biết: “Buổi ngoại khóa về mất cân bằng giới tính khi sinh và sức khỏe sinh sản vị thành niên giúp em có thêm hiểu biết, em mong sẽ còn nhiều buổi như này vì độ tuổi như bọn em cần có kiến thức về nó. Ngoài những gì các cán bộ Y tế, thầy cô truyền đạt thì em cũng có tìm hiểu nhưng vấn đề như này qua mạng, sách báo…”

Nhiều học sinh còn e ngại khi nhắc tới sức khỏe sinh sản vị thành niên

Nhiều học sinh còn e ngại khi nhắc tới sức khỏe sinh sản vị thành niên

Theo đánh giá của đông đảo học sinh 2 trường THPT Uông Bí và Hồng Đức, buổi ngoại khóa rất thiết thực, không khí trao đổi thoải mái, gần gũi giúp các em không còn ngại ngần khi nói về sức khỏe sinh sản hay mất cân bằng giới. Hầu hết các em học sinh đều mong muốn có thêm nhiều buổi ngoại khóa với các chủ đề khác nhau về kĩ năng sống. Qua đó để biết thêm thông tin và có cái nhìn đúng đắn hơn về nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Diễm Hằng

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 7 giờ trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Top