Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quận Hai Bà Trưng tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam

Thứ năm, 17:51 24/12/2015 | Dân số và phát triển

GadinhNet – Chiều 23/12, UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 và Tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cáp Sỹ Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thông tin: Trải qua 54 năm thực hiện các mục tiêu của công tác dân số, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần phát triển kinh tế bền vững của đất nước.

Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của Việt Nam từ 6,3 con năm 1960 xuống còn 2,02 con vào năm 2013. Tuổi thọ bình quân từ 40 tuổi năm 1960 lên 73 tuổi năm 2013, tăng thêm 33 tuổi trong khi tuổi thọ trung bình của thế giới chỉ tăng thêm 21 tuổi.


Toàn cảnh buổi lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2015 tại quận Hai Bà Trưng

Toàn cảnh buổi lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2015 tại quận Hai Bà Trưng

Bên cạnh đó, ông Cáp Sỹ Phong nhấn mạnh: “Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng. Đây là thời kỳ đem lại đem lại nhiều tiềm năng như cơ hội đầu tư, tăng cường chất lượng lao động, đem lại các lợi ích kinh tế đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức to lớn, đòi hỏi phải có những phương thức tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe, tuổi nghỉ hưu, lương hưu, thay đổi sự tương tác trong xã hội và mối quan hệ liên thế hệ”.

Theo báo cáo tại buổi lễ, công tác DS-KHHGĐ tại quận Hai Bà Trưng trong năm qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận như việc thực hiện có hiệu quả hoạt động của chuyên đề “Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động sàng lọc trước sinh và sơ sinh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011-2015” và Đề án “Tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua chuẩn đoán trước sinh và sơ sinh tại quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2013-2015”.

Ngoài ra, quận Hai Bà Trưng cũng chú trọng các hoạt động truyền thông, cung cấp kiến thức về các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tư vấn về tầm quan trọng của khám sức khỏe tiền hôn nhân góp phần bảo đảm hôn nhân bền vững và nâng cao chất lượng giống nòi…

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, do quận đang trong quá trình đô thị hóa, mức sinh giảm nhưng chưa bền vững; tỷ lệ sinh con thứ ba có giảm nhưng chưa ổn định; chất lượng dân số chưa tương xứng với tiềm năng của Thủ đô; tốc độ già hóa dân số nhanh, đặc biệt là vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn nhiều bất cập, nếu không được xử lý nghiêm sẽ để lại hệ lụy nặng nề về an sinh xã hội và an ninh chính trị. Đây là những thách thức lớn đối với đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ tại quận Hai Bà Trưng nói riêng và trên cả nước nói chung.


Các tập thể vinh dự được trao tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2015  

Các tập thể vinh dự được trao tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2015  

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Lân, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP Hà Nội đánh giá những thành tựu mà quận Hai Bà Trưng đã đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu, chương trình hành động trong công tác DS-KHHGĐ năm 2015, đồng thời chỉ ra những thách thức cần khắc phục trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Đình Lân, năm 2016 là năm bắt đầu của giai đoạn II (2016-2020) thực hiện chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020. Do vậy, để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, công tác DS-KHHGĐ cần tập trung vào việc tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các cấp; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu DS-KHHGĐ năm 2016 như giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, tư vấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh..; truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi...

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Ban tổ chức đã trao bằng khen và kỷ niệm chương cho 29 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2015.

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 13 giờ trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Top