Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phú Thọ kỷ niệm 56 năm Ngày dân số Việt Nam

Thứ tư, 10:06 27/12/2017 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sở Y tế Phú Thọ tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác dân số (ngày 25/12) nhân hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam 26/12.

Tới dự có ông Võ Thành Đông - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế; ông Hà Kế San, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, Lãnh đạo Phòng y tế, Trung tâm Y tế, Lãnh đạo, Trưởng ban truyền thông dịch vụ Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành thị và các tập thể, cá nhân tiêu biểu.


Đồng chí Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND,Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày Dân số Việt Nam.

Đồng chí Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND,Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày Dân số Việt Nam.

Công tác DS-KHHGĐ của tỉnh Phú Thọ trong 56 năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng: từ một tỉnh có mức sinh cao đứng đầu miền Bắc đến năm 2016, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,16%; cơ cấu dân số có sự chuyển biến tích cực, mức sinh tuy vẫn còn cao nhưng dần ổn định là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em; tuổi thọ bình quân của người dân trong tỉnh đạt 73,1 tuổi; chỉ số phát triển con người được nâng lên.

Kết quả đạt được về lĩnh vực dân số đã đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân.


Đồng chí Võ Thành Đông, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ tặng Giấy khen của Tổng cục cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2017

Đồng chí Võ Thành Đông, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ tặng Giấy khen của Tổng cục cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2017

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ về những kinh nghiệm hay trong công tác DS-KHHGD, đồng thời cũng chỉ rõ những thách thức đối với công tác dân số hiện nay như: Mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao; tầm vóc, thể lực chậm được cải thiện; tuổi thọ trung bình tăng nhưng số năm sống khỏe thấp...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Võ Thành Đông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San biểu dương và đánh giá cao những thành tích trong công tác dân số mà Ngành Y tế - Dân số các cấp đã đạt được trong thời gian qua.

Để giải quyết những khó khăn, thách thức trong công tác dân số, nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo ngành dân số, lãnh đạo địa phương yêu cầu, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TƯ, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; coi công tác DS-KHHGĐ là một bộ phận quan trọng trong kế hoạch phát triển KT-XH tại địa phương.

Để chủ động trong công tác dân số, các đồng chí nhấn mạnh, các cấp, các ngành trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chính sách dân số phù hợp với từng nhóm đối tượng; tiếp tục tuyên truyền giảm sinh để đạt được mức sinh thay thế; chuyển dần từ bao cấp sang xã hội hóa công tác dân số-KHHGĐ (chỉ bao cấp đối tượng chính sách); dành nhiều nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện về công tác dân số. Trong đó, các cấp, các ngành phải chú trọng, kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ tỉnh tới cơ sở để chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số phát triển nhằm nâng cao chất lượng dân số.


Đồng chí Hồ Đức Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Y tế tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế cho các tập thể, cá nhân đặt thành tích xuất sắc năm 2017

Đồng chí Hồ Đức Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Y tế tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế cho các tập thể, cá nhân đặt thành tích xuất sắc năm 2017

Nhân dịp này, Tổng cục DS - KHHGĐ đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân, Sở Y tế tặng Giấy khen cho 31 tập thể và 53 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác DS - KHHGĐ năm 2017.

Hồng Quân

(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Top