Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Tổng cục trưởng Hồ Chí Hùng làm việc tại Phú Hoà (Phú Yên)

Thứ ba, 16:56 09/04/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Sáng 9/4, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Hồ Chí Hùng dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện Phú Hòa (Phú Yên) về kết quả thực hiện công tác DS-KHHGĐ gia đình năm 2012 và quý I năm 2013.

Phó Tổng cục trưởng Hồ Chí Hùng làm việc tại Phú Hoà (Phú Yên) 1

Ông Nguyễn Văn Học, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (trái) và ông Hồ Chí Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục DS-KHHGĐ tại buổi làm việc ngày 9/4.

Dự buổi làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Nha - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Phú Yên, đồng chí Nguyễn Văn Học, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện; các thành viên Ban chỉ đạo là đại diện các đơn vị trên địa bàn huyện và các cán bộ chuyên trách 9/9 xã, phường.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện Phú Hoà, năm 2012 dưới sự chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể và sự nỗ lực của cán bộ dân số, công tác DS-KHHGĐ của huyện đạt kết quả tốt. Tỉ suất sinh thô ở mức 11,2‰; tỉ lệ gia tăng dân số là 1,03%; tỉ lệ sinh con thứ ba trở lên là 10,5%; tỉ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai là 85%.

Các đề án như: Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; Đề án can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Mô hình tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng... được thực hiện có hiệu quả. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch công tác DS-KHHGĐ quý I/2013 đạt mức khá. Số sinh con thứ 3 trở lên giảm so với cùng kỳ; dụng cụ tử cung đạt 37% kế hoạch năm; thuốc tiêm, thuốc cấy đạt 76,7%; viên uống tránh thai đạt 101% kế hoạch năm.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Học, Uỷ viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện cho biết: “Mặc dù huyện ủy, HĐND,UBND huyện rất quan tâm và chỉ đạo sát trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ nhưng công tác DS-KHHGĐ còn những khó khăn, hạn chế như: đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí và nhận thức về DS-KHHGĐ của người dân còn hạn chế. Các chế tài xử lý cán bộ, Đảng viên vi phạm còn nhẹ và chưa đồng bộ. Mô hình tổ chức bộ máy làm DS-KHHGĐ tuyến huyện và xã còn nhiều bất cập, chế độ của cán bộ xã còn thấp, chưa tương xứng với nhiệm vụ và công sức của họ. Hiện cán bộ chuyên trách xã vẫn còn kiêm nhiệm cả 3 mảng công việc là dân số, gia đình, trẻ em và dưới sự chỉ đạo của 3 đơn vị tuyến huyện.

“Để mô hình tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ tuyến huyện, xã phát huy hiệu quả, theo tôi trong thời gian tới trung ương cần xem xét để mô hình Trung tâm DS-KHHGĐ huyện là đơn vị trực thuộc UBND huyện; cán bộ chuyên trách xã là viên chức của Trung tâm DS-KHHGĐ và làm việc tại UBND xã. Nếu được như vậy sẽ thuận tiện cho quản lý và chỉ đạo điều hành cũng như bổ sung nguồn lực của huyện hàng năm cho công tác DS-KHHGĐ ngoài kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ”, đồng chí Nguyễn Văn Học nói.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Hồ Chí Hùng đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm của huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Hòa đối với công tác DS-KHHGĐ, biểu dương sự cố gắng nỗ lực vượt khó để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ huyện trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở thực trạng công tác DS-KHHGĐ của huyện, Phó Tổng cục trưởng có ý kiến chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm huyện cần tập trung triển khai đối với công tác DS-KHHGĐ đến hết năm 2013 cũng như định hướng đối với công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới nhằm duy trì, ổn định mức sinh cũng như nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện.

V.Tính

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 5 giờ trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Top