Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 2 Đề án về phụ nữ

Thứ sáu, 19:45 02/10/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Ngày 2/10, Ban chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất giáo dục phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện 2 Đề án này (giai đoạn 2010 - 2015). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự.

Hội nghị này là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPNVN và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Sau 5 năm thực hiện, Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất giáo dục phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Đề án 343) đã đạt được tất cả các mục tiêu, tạo chuyển biến sâu về nhận thức; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp hội về rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH đất nước, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong cuộc sống của phụ nữ tại các địa phương trên phạm vi cả nước.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị tổng kết hai Đề án. Ảnh P.T

 

Hầu hết các tỉnh thành đã thành lập Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh, huyện thị. Đồng thời xây dựng mô hình CLB tuyên truyền về 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang”, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt của trên 100 nghìn chi/tổ Hội đến với trên 34 triệu phụ nữ. Đã có trên 30 nghìn tấm gương phụ nữ được biểu dương, tôn vinh qua cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”.

Đối với đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” đã có gần 10 triệu ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn, trang bị kiến thức, thay đổi hành vi về phương pháp nuôi dạy con khoa học; hơn 3 triệu trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và kỹ năng sống. Việc thực hiện đề án được gắn chặt với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” và xây dựng gia đình văn hoá.

Hội nghị với sự tham gia của 62 điểm cầu truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước. Một số tỉnh, thành phố đã chia sẻ nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong quá trình triển khai 2 Đề án. Các đại biểu đều thống nhất rằng, Đề án nên tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Trong giai đoạn 2016 - 2020, các Đề án hướng tới mục tiêu có ít nhất 20 triệu phụ nữ biết cách thay đổi hành vi đạo đức bản thân trong rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin – Tự Trọng – Trung hậu – Đảm đang. Đồng thời, nhân rộng mô hình Xây dựng gia đình hạnh phúc; Câu lạc bộ Cha mẹ nuôi dạy con tốt… tại các tỉnh, Hội.

Dự và chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã biểu dương kết quả mà các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, các ban, ngành, tỉnh, thành phố trong việc triển khai đề án 343 & 704 giai đoạn 2010 - 2015. Qua việc triển khai hai đề án đã tạo được bước chuyển biến căn bản trong nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, nâng cao đạo đức trong gia đình, xã hội.

Đồng thời, Phó Thủ tướng mong rằng giai đoạn tiếp theo 2016-2020, những nội dung của hai đề án cần được tiếp tục triển khai thực hiện một cách cụ thể, thiết thực nhằm nhân rộng cái tốt, ngăn chặn và hạn chế cái xấu trong xã hội. Các mô hình, phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hoá, đạo đức, lối sống trong thời gian tới cần được tổ chức hiệu quả, phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của phụ nữ Việt Nam trong tình hình mới của đất nước.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo các Đề án đã tặng Bằng khen cho 102 tập thể và 90 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và giáo dục, nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015.

Phương Thuận/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

Sa sút trí tuệ là khi bạn dần mất đi các chức năng thần kinh do các bệnh ảnh hưởng tới não bộ. Chứng bệnh này sẽ phát triển theo 3 giai đoạn tệ dần.

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Top