Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hoảng vì con chưa đi học đã biết “tự sướng”

Thứ sáu, 17:30 14/11/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Giật mình, hoang mang, lo lắng, tức giận, cấm đoán… là phản ứng của hầu hết các vị phụ huynh khi phát hiện ra bé yêu của mình dù chỉ mới 3-5 tuổi đã có sở thích nghịch ngợm, sờ mó“vùng kín”. Theo các chuyên gia, hành vi “thủ dâm vô thức” này không đáng lo ngại về mặt tâm lý nhưng cha mẹ phải hết sức để ý vì trẻ có thể tự gây tổn thương.

 

Trẻ 5 - 6 tuổi có biểu hiện tò mò về cơ thể của mình là việc bình thường. 	Ảnh: Chí Cường
Trẻ 5 - 6 tuổi có biểu hiện tò mò về cơ thể của mình là việc bình thường. Ảnh: Chí Cường

 

Hoảng hồn bé gái nhét bông vào…“vùng kín”

Cách đây không lâu, Khoa Niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) tiếp nhận bệnh nhi 5 tuổi (trú tại quận 2, TP HCM) bị nhiễm trùng âm đạo không rõ nguyên nhân.

Theo lời kể của phụ huynh, trước khi nhập viện này khoảng 3 tuần, “vùng kín” bé tiết dịch, chảy mủ, có mùi hôi kéo dài nhiều ngày. Sau khi tiến hành một số xét nghiệm, các bác sĩ nghi bé bị nhiễm trùng đường tiểu, nhiễm trùng âm đạo, kê thuốc kháng sinh nhưng bé điều trị mãi không khỏi. Khi bé bị dịch, mủ ra nhiều và hôi hơn, gia đình mới đưa bé đi Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám. Nghi trong “vùng kín” bé có dị vật, các bác sĩ đã nội soi, phát hiện có một túm bông gòn. Đây chính là nguyên nhân gây tình trạng viêm nhiễm kéo dài. Lúc này, gia đình mới nhớ lại, thời gian gần đây, mỗi lần ngồi chơi một mình, bé thường rút lõi bông để nhét vào lỗ tai, lỗ mũi khịt khịt, nhưng không ai nghĩ bé có thể nhét vào nơi “hiểm” như vậy!

Trường hợp bệnh nhi này không phải là cá biệt. Các bác sĩ tại đây cho biết, đã không ít lần tiếp nhận các trường hợp mới 4-5 tuổi vào viện cấp cứu vì những hành động tự phát “khó đỡ” như nhặt cúc áo, mắt búp bê, đồ chơi xếp hình, khăn, giấy, thậm chí cả chiếc nhẫn… nhét vào âm đạo, bàng quang, hậu môn của chính mình, hay bị các bạn cùng lứa “nghịch dại.

Trên các diễn đàn dành cho các ông bố, bà mẹ, không ít các phụ huynh có con nhỏ, đặc biệt chỉ mới 3 - 5 tuổi bày tỏ mối lo lắng khi phát hiện con mình có biểu hiện “thủ dâm”. Thành viên có tên “mẹ SuSu” bối rối chia sẻ: Cu con nhà chị mới 3,5 tuổi, lanh lợi, ngoan. Gần đây, chị hay bắt gặp cháu nằm chơi một mình, đưa 2 tay vào giữa 2 chân, kẹp chặt, xiết mạnh. Chị thấy thế bực mình nên đã quát mắng cháu, bé tỏ vẻ sợ sệt. “Được mấy hôm, tối hôm qua, khi hai mẹ con nằm ngủ, bé gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi”, tôi vờ nhắm mắt như đã ngủ, bé bất ngờ xoay người qua chỗ khác, cho gối ôm vào giữa 2 chân, kẹp lại, làm những động tác như tự “thỏa mãn”. Theo dõi một lúc thì bé càng làm dữ hơn, tức quá, tôi phát vào mông con một cái, bé giật mình sợ hãi nằm im. Sáng nay dậy, lúc rửa người cho con, tôi có hỏi cháu là con làm vậy vì ngứa “hạt mít” à? Cu cậu lắc đầu. Có phải biết việc mình làm là sai, nên con trốn tôi để thường xuyên “tự thỏa mãn” như vậy? Cháu “thủ dâm” sớm vậy sao?”, mẹ SuSu hoang mang.

Cũng đang “sốt sình sịch” vì hành động lạ của con, chị Minh Hoài (ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM) kể: “Cô con gái lớn 5 tuổi, không biết học đâu cái thói lạ cứ đi ngủ là nằm sát xuống giường, dí mạnh “cái đó” xuống nhiều lần. Mình ngạc nhiên hỏi con thì con không trả lời và tỏ ra ngượng ngùng. Mấy lần sau bắt gặp, mình quát ầm lên, cháu không làm nữa. Còn cậu con trai bé 3 tuổi, thi thoảng lại cứ gồng mình lên, xoắn hai chân vào nhau toát hết mồ hôi. Có khi đang ngồi lại nghiêng người, xoắn chân và cứ hít thở như tập yoga,  làm mình rất “điên””.

Cha mẹ cần bình tĩnh, tránh quát mắng, đe dọa con

Hàng ngày, Khoa Tâm lý (Bệnh viện Nhi Đồng 2) tiếp nhận không ít bà mẹ hoảng hốt đưa con (từ 3 - 10 tuổi) đi khám vì các biểu hiện mà các chị cho là không bình thường như kẹp gối, xoắn chân, trượt trên tay vịn cầu thang… với nỗi lo con dậy thì, thủ dâm sớm.

Thông thường, một đứa trẻ từ 3-5 tuổi (khi hormone sinh dục bắt đầu khởi phát), trẻ sẽ có những phân biệt giới tính. Hiện tượng trẻ tự kích thích bộ phận sinh dục lặp lại nhiều lần không lạ và không phải là bệnh. Chuyên viên tâm lý Trương Quốc Cường, Khoa Tâm lý chia sẻ rõ hơn: Khi trẻ được 5 - 6 tuổi, trẻ rất tò mò về chính cơ thể của chúng và tự khám phá ra rằng, việc sờ vào bộ phận sinh dục của chính bản thân làm cho trẻ thấy thích thú và dễ chịu. Ở tuổi này, trẻ không những tò mò về cơ thể của chúng, mà còn tò mò về sự khác nhau giữa con trai – con gái. Do đó, những năm ở nhà trẻ, mẫu giáo, thỉnh thoảng trẻ khám phá cơ thể của nhau, kể cả bộ phận sinh dục.

BSCK 1 Phạm Xuân Hậu, Bệnh viện An Sinh, TP HCM chia sẻ: Cha mẹ thường hay hoảng hốt, ghê sợ khi thấy trẻ “thủ dâm” vì họ liên tưởng tới thủ dâm của người lớn. Nhưng thủ dâm ở trẻ em với người lớn hoàn toàn khác nhau về bản chất. Hành vi đó ở trẻ em không gắn với tình dục. Mức độ cảm giác mà các em đạt được cũng rất xa với cảm giác tình dục. Nhà tâm lý Trương Quốc Cường cũng cho rằng, người Việt chúng ta nhiều khi có thói quen hôn hít, nghịch bộ phận nhạy cảm của trẻ, nhất là với bé trai. Cho đến khi lớn hơn, khi thấy cơ thể mình khác lạ với bạn khác giới, trẻ thường thích tò mò khám phá cơ thể. Ngoài ra, nhiều bà mẹ ra sức giữ gìn vệ sinh cho con bằng cách rửa kỹ, rửa sâu, chạm nhiều lần vào bộ phận sinh dục của trẻ. Điều này vô tình tạo ra những cơn khoái cảm khác lạ, thích thú khiến trẻ tự lặp lại hành vi đó để kiếm tìm cảm giác.

Hiện tượng “thủ dâm” này chỉ diễn ra trong một thời gian rồi tự thoái lui và không ảnh hưởng tới sự phát triển tâm, sinh lý của trẻ. Tuy nhiên, vì thiếu những hiểu biết về tâm lý tuổi, nên nhiều cha mẹ hoặc chủ quan, không để ý đến hành vi của con, để con “nghịch dại” (nhét các dị vật vào vùng kín, chà xát mạnh khiến vùng kín tấy đỏ, tổn thương, dẫn đến viêm nhiễm); hoặc lo lắng, hoang mang thái quá dẫn tới những ứng xử thiếu khéo léo, tế nhị với con mình.

 

Nên ứng xử thế nào khi con “tự sướng”?

Cha mẹ cần hít thật sâu, bình tĩnh, không quát mắng, đánh đòn hoặc cấm đoán gay gắt trẻ không được làm việc đó;

Nếu thấy trẻ có biểu hiện thì hỏi trẻ có mệt không, có mỏi chân không để xoa bóp, nắn chân cho trẻ;

Nhẹ nhàng nói với trẻ rằng việc này sẽ làm con mệt, toát mồ hôi, vặn xoắn người làm cho xương sườn vẹo, chân cong không xinh;

Để ý, dành thời gian nhiều hơn để chơi với con, bày cho trẻ những hoạt động (học bài, đi chợ…), trò chơi nhằm giúp trẻ con quên đi việc “thủ dâm”;

Không để trẻ một mình mà không có việc gì làm (hoặc xem)…

 Thu Nguyên

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

Dân số và phát triển - 6 giờ trước

Sa sút trí tuệ là khi bạn dần mất đi các chức năng thần kinh do các bệnh ảnh hưởng tới não bộ. Chứng bệnh này sẽ phát triển theo 3 giai đoạn tệ dần.

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Top