Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhờ công tác truyền thông, tình trạng nữ sinh nghỉ học sinh con ở huyện đảo đã giảm

Thứ bảy, 11:11 19/12/2020 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Từng có những trường hợp nữ sinh phải nghỉ học để sinh con, song vài năm gần đây nhờ làm tốt công tác truyền thông, tình trạng trên ở huyện Cát Hải, Hải Phòng đã giảm hẳn.

Chiều 17/12, tại trường THPT Cát Hải (huyện Cát Hải, Hải Phòng) hàng trăm nữ sinh và giáo viên nhà trường cùng tham dự buổi tọa đàm "Chăm sóc sức khỏe sinh sản thanh niên/vị thành niên".

Nhờ công tác truyền thông, tình trạng nữ sinh nghỉ học sinh con ở huyện đảo đã giảm - Ảnh 1.

Buổi tọa đàm về sức khỏe sinh sản vị thành niên dành cho nữ sinh huyện đảo Cát Hải

Đây là một hoạt động ngoại khóa phối hợp với Trung tâm Dân số - KHHGĐ Cát Hải nhằm trang bị cho nữ sinh những hiểu biết, kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Nhờ công tác truyền thông, tình trạng nữ sinh nghỉ học sinh con ở huyện đảo đã giảm - Ảnh 2.

Chủ trì và dẫn dắt buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thị Năm – Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Cát Hải chia sẻ: "Cùng với sự bùng nổ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, cộng thêm điều kiện dinh dưỡng được nâng cao tác động tuổi dậy thì đến sớm hơn. Từ đó, tình trạng yêu sớm, yêu trong tuổi học đường, quan hệ tình dục trước hôn nhân đã xảy ra ở một số nơi… Nếu không được trang bị kiến thức về giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp KHHGĐ, vị thành niên/thanh niên có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đáng nói, nữ sinh có thể mang thai ngoài ý muốn, phải bỏ học để kết hôn sớm hoặc nạo phá thai, ảnh hưởng chất lượng học tập, sức khỏe, sự nghiệp và hạnh phúc hôn nhân gia đình sau này", bà Năm khuyến cáo.

Nhờ công tác truyền thông, tình trạng nữ sinh nghỉ học sinh con ở huyện đảo đã giảm - Ảnh 3.

Nhiều nữ sinh e ngại, xấu hổ khi nhắc tới tâm sinh lý tuổi học trò

Sau ít phút e ngại ban đầu, các em đã sôi nổi tham gia đặt câu hỏi cho chuyên gia cũng như chia sẻ những vấn đề mà vị thành niên/thanh niên thường gặp phải. Nhiều em khi được hỏi đều tỏ ra nắm bắt được quá trình phát triển thể chất, những chuyển biến tâm sinh lý của lứa tuổi mình.

Nhờ công tác truyền thông, tình trạng nữ sinh nghỉ học sinh con ở huyện đảo đã giảm - Ảnh 4.

Các nữ sinh trường THPT Cát Hải hào hứng với buổi chia sẻ của cán bộ dân số.

Cô giáo Bùi Thị Diễm Hằng – Phó Hiệu trưởng trường THPT Cát Hải cho biết, đối với giáo viên của lớp mình, các em thường rất sẵn sàng đặt câu hỏi và được các thầy cô giải đáp ngay trên lớp. Tuy nhiên, để tất cả các em, đặc biệt là học sinh nữ hoàn toàn thoải mái chia sẻ các vấn đề về giới, ban giám hiệu nhà trường đã thống nhất mời các báo cáo viên, tuyên truyền viên về trường giao lưu riêng với các nữ sinh. "Lứa tuổi dậy thì, nhiều khi các em chưa hiểu hết sự phát triển cơ thể, chưa biết cách vệ sinh cơ quan sinh sản… Những năm trước, nhà trường từng ghi nhận hiện tượng một số học sinh nữ phải nghỉ học giữa chừng để kết hôn vì mang thai ngoài ý muốn. Do vậy, chúng tôi thường xuyên tổ chức truyền thông bằng nhiều cách thức để không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào tương tự.

Nhờ công tác truyền thông, tình trạng nữ sinh nghỉ học sinh con ở huyện đảo đã giảm - Ảnh 5.

Nữ sinh đã cởi mở và nhận thức rõ hơn về cách chăm sóc SKSS cho lứa tuổi mình.

Nhờ những buổi tuyên truyền như thế này, những năm gần đây, trong trường đã không còn bạn nữ nào phải nghỉ học, sinh con. Các em đã hiểu rõ hơn về sự phát triển tâm sinh lý, biết tự bảo vệ, chăm sóc bản thân, tránh mang thai ngoài ý muốn", cô Hằng thông tin.

Nhờ công tác truyền thông, tình trạng nữ sinh nghỉ học sinh con ở huyện đảo đã giảm - Ảnh 6.

TS.BS Nguyễn Quang Chính (trái)- Giám đốc TT Truyền thông Sở Y tế cùng Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hải Phòng chủ trì họp báo về chương trình Ngày DS Việt Nam

Liên quan đến vấn đề trên, TS. BS Nguyễn Quang Chính – Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Sức khỏe Hải Phòng trong một hội thảo mới đây chia sẻ, trong điều kiện hiện nay, cần truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân sớm hơn. "Việc khuyến cáo các cặp đôi khám sàng lọc sức khỏe sinh sản trước ngày đăng ký kết hôn là muộn vì trên thực tế, không phải sau kết hôn, nam, nữ thanh niên mới quan hệ tình dục. Do vậy, để "sinh, lão, mạnh, tử" thay vì "sinh, lão, bệnh, tử", các bạn trẻ cần được thăm khám, sàng lọc sức khỏe sinh sản sớm để kịp thời can thiệp nếu cần, từ đó nâng cao chất lượng sống", BS Chính đánh giá.

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 8 giờ trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Top