Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cộng tác viên gắn chặt công tác dân số với “tình làng nghĩa xóm”

Thứ ba, 07:20 14/07/2020 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đó là chị Trần Thị Thu Nga, cộng tác viên (CTV) dân số thôn Bồng Lai (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Chị Nga đã gắn bó với việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” gần 15 năm qua…

Người cộng tác viên gắn chặt công tác dân số với “tình làng nghĩa xóm” - Ảnh 1.

Chị Nga tham gia ý kiến tại buổi giao ban công tác dân số tại Trạm Y tế xã. Ảnh: Công Nam

Thôi thúc bởi cả tình làng, nghĩa xóm

Thôn Bồng Lai là địa bàn rộng, phức tạp nằm ven quốc lộ 20, dân cư sống chủ yếu bằng nghề nông, chăn nuôi và buôn bán nhỏ lẻ. Toàn thôn hiện có 1.000 hộ, bình quân mỗi CTV quản lý hơn 300 hộ, so với một số địa bàn khác thì số hộ mà một CTV ở đây quản lý là rất nhiều.

Những năm trước đây, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, đường sá đi lại khó khăn. Dân nhập cư tự do và tạm trú theo thời vụ nhiều, địa bàn nông thôn nên cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế nên việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện các chính sách dân số cũng gặp không ít trở ngại. Trong khi đó thù lao hỗ trợ cho CTV thấp so với công sức mà họ bỏ ra, nhiều chị đã nản và bỏ cuộc để lo cuộc sống gia đình. Vậy nhưng chị Trần Thị Thu Nga vẫn nhiệt tình cống hiến cho đến ngày hôm nay.

Chị Nga chia sẻ: "Bản thân tôi là một CTV, đã gắn bó với công tác dân số 15 năm nay. Nếu như nghĩ về đồng phụ cấp thì không thể gắn bó với công tác dân số được mà chủ yếu vì bà con chòm xóm, nhiều gia đình vì đông con nên họ không thoát được cái đói, cái nghèo. Thấy vậy tôi đã chủ động phối hợp với trưởng thôn, chi hội phụ nữ và những người có điều kiện kinh tế khá giả tuyên tuyền cho những cặp vợ chồng đã có hai con thực hiện chính sách dân số".

Chi Nga cho biết thêm, khi mới tiếp cận với công tác dân số chị gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Trong quá trình đi tuyên truyền vận động, một số gia đình còn tư tưởng thích sinh đông con, có con trai nối dõi tông đường, khi đến vận động họ thực hiện kế hoạch, họ nổi nóng lên và bảo rằng: "Tui sinh thì tui nuôi, có xin tiền, xin gạo của mấy bà đâu mà mấy người nói", thậm chí còn đuổi ra khỏi nhà. Những lúc như vậy chị cảm thấy rất buồn và thất vọng. Khó khăn là vậy, nhưng bản thân chị chứng kiến cảnh nhiều gia đình tại địa phương đông con nghèo đói, trẻ em sinh ra không được chăm sóc đầy đủ, càng thôi thúc chị quyết tâm hơn trong công tác dân số.

Nhờ sự khéo léo, nhiệt tình, tận tụy với người dân, chị được mọi người tin yêu nên việc tuyên truyền vận động đạt hiệu quả cao, góp phần không nhỏ vào việc làm thay đổi nhận thức, thái độ hành vi của người dân về công tác DS - KHHGĐ. Theo kinh nghiệm của chị, công tác dân số muốn thành công cần phải tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình. Bởi có trực tiếp gặp đối tượng thì mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của họ, biết họ cần cái gì? vướng mắc cái gì? Từ đó, nhiệt tình giúp đỡ họ trong những lúc khó khăn.

Tận tâm với công tác dân số

Trước đây, nhiều hộ gia đình vẫn còn nếp nghĩ phải có nhiều con để làm đồng áng, nương rẫy, có con trai để nối dõi tông đường... Do vậy, chị Nga gặp không ít khó khăn trong việc tuyên truyền vận động. Nhưng chị không nản lòng trước những thách thức, mà còn khéo léo tìm hiểu hoàn cảnh của từng hộ gia đình và tìm cách tiếp cận, với phương châm "đi từng ngõ gõ từng nhà, rà từng đối tượng".

Để gặp được người dân, chị tranh thủ buổi trưa, buổi tối đến từng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do sinh đông con, cặp vợ chồng sinh con một bề để vừa trò chuyện, kết hợp với tư vấn, vận động họ không sinh nhiều con, mỗi gia đình nên sinh đủ 2 con, dành thời gian cho việc chăm sóc, nuôi dạy con tốt, phát triển kinh tế gia đình, có cuộc sống ổn định.

Ngoài việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà", "mưa dầm thấm lâu" chị còn cấp phát tờ rơi kịp thời cho các đối tượng, nội dung tờ rơi phải phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời tư vấn những kiến thức về thực hiện các biện pháp tránh thai an toàn, cách phòng tránh các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, không sinh con thứ 3 và không lựa chọn giới tính thai nhi, sàng lọc trước sinh sơ sinh... để mọi người hiểu và thực hiện đúng. Không những thế chị còn trực tiếp cung cấp các dịch vụ tránh thai khi đối tượng có nhu cầu.

Hàng năm, hưởng ứng Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, chị Nga luôn tích cực vận động các đối tượng thực hiện KHHGĐ. Chị sắp xếp thời gian đưa đối tượng đến các cơ sở y tế để thực hiện dịch vụ. Nhờ sự năng động, nhiệt tình của chị nên ý thức trách nhiệm về sinh đẻ và chăm sóc con cái của các cặp vợ chồng ở thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng đã có chuyển biến tích cực. Từ chỗ thích sinh đông con, nay mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con, chú trọng đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, 6 năm liền Bồng Lai là thôn không còn trường hợp sinh con thứ ba trở lên. Đời sống vật chất và tinh thần người dân từng bước được nâng lên, số hộ khá, giàu được nâng lên, con cái được học hành đến nơi, đến chốn…

Chị Lê Thị Thanh Huyền, chuyên trách dân số xã Hiệp Thạnh cho biết: "Chị Nga luôn nhiệt tình, tâm huyết với công tác tuyên truyền người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Vì vậy, địa bàn chị Nga quản lý trước đây là một trong những khu vực khó khăn nhất của xã về công tác dân số, nay đã giảm đáng kể về tình trạng gia tăng dân số tự nhiên, mấy năm trở lại đây không còn tình trạng sinh con thứ 3, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chung của xã. Chị là một trong những CTV được người dân quý mến".

Trong thời gian làm CTV dân số, chị Nga còn kiêm nhiệm Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Chị chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân xã xây dựng và triển khai các mô hình như "Mô hình phụ nữ không sinh con thứ 3" thu hút 25 cặp vợ chồng tham gia; mô hình "nam nông dân 6 chuẩn mực" với 20 cặp vợ chồng tham gia. Ngoài ra, chị còn tích cực tham gia các buổi tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các buổi hội thảo, các cuộc thi do Hội Liên hiệp Phụ nữ và ngành Dân số tổ chức. Nhờ vậy mà nhiều năm liền chị Nga luôn được tặng giấy khen của các ngành cấp trên, UBND huyện, xã, đặc biệt là một trong những gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Công Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Dân số và phát triển - 20 giờ trước

Phần lớn mọi người nhận thức được căng thẳng có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý, nhưng không ngờ rằng nó có thể tác động đến khả năng sinh sản ở cả nam lẫn nữ. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng thụ thai khó khăn.

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Quá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi 40 - 50, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi.

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nhằm giúp các bạn trẻ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh ra những đứa con không mắc bệnh Thalassemia - tan máu bẩm sinh, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân vô cùng quan trọng. Theo đó, công tác tuyên truyền, tư vấn về Thalassemia cần được triển khai rộng khắp, qua đó thay đổi nhận thức mỗi người, mỗi gia đình.

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh tan máu bẩm sinh (hay còn gọi bệnh Thalassemia) là một bệnh di truyền – bẩm sinh, có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính.

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 6/5, tại Trạm y tế xã Hương Trạch, Trung tâm y tế huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã, Trạm y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng dân số năm 2024.

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày Thalassemia thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 8/5, giúp những người mắc bệnh này sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và hiệu quả hơn. Thông qua ngày Thalassemia người bệnh chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức có mục tiêu và giáo dục chất lượng về bệnh Thalassemia.

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Thời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ (quá trình chuyển sang mãn kinh) thường bắt đầu ở độ tuổi 40. Giai đoạn này có thể bắt đầu ở bất kỳ thời điểm nào từ cuối độ tuổi 30 đến 50 và kéo dài trung bình 4 năm, thậm chí kéo dài đến 8 năm.

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nghe có vẻ rất hiếm gặp nhưng trên thực tế có một số người bị dị ứng khi sử dụng bao cao su. Vậy thực chất hiện tượng này là gì và cách xử lý như thế nào?

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Theo Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh…giúp phát hiện và điều trị sớm bệnh tan máu bẩm sinh.

Cách xác định bạn có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung không?

Cách xác định bạn có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến nhất gây tử vong ở phụ nữ.

Top